14/08/2024 16:08 GMT+7

Hình ảnh các tuyến đường tại TP.HCM sẽ được đặt tên Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải

Nhiều đoạn quốc lộ 1, quốc lộ 22 và đường vành đai sẽ được đặt tên theo tên các nhà lãnh đạo như Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải...

TP.HCM đề xuất đặt tên Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải, Hoàng Cầm, Lê Quang Đạo, Văn Tiến Dũng cho các đoạn quốc lộ và đường vành đai - Đồ họa: PHƯƠNG NHI

TP.HCM đề xuất đặt tên Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải, Hoàng Cầm, Lê Quang Đạo, Văn Tiến Dũng cho các đoạn quốc lộ và đường vành đai - Đồ họa: PHƯƠNG NHI

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có tờ trình gửi UBND TP.HCM báo cáo kết quả lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường trên địa bàn TP.HCM.

Theo sở, đa số người dân được lấy ý kiến đều đồng thuận đặt tên Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải, Hoàng Cầm, Lê Quang Đạo, Văn Tiến Dũng cho các tuyến quốc lộ, đường vành đai trọng tâm đi qua TP Thủ Đức, quận 12, quận Bình Tân, quận 8, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi.

Việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường rất có ý nghĩa, nhằm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quốc lộ 1 có 3 đoạn được đề xuất đổi tên. Trong đó đặt tên Đỗ Mười cho đoạn 1 từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến nút giao An Sương (đi qua TP Thủ Đức, quận 12), dài 21km. Ông Đỗ Mười (1917-2018) là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương từ năm 1991 đến 1997 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Quốc lộ 1 có 3 đoạn được đề xuất đổi tên. Trong đó đặt tên Đỗ Mười cho đoạn 1 từ nút giao Thủ Đức (ngã ba Trạm 2 cũ) đến nút giao An Sương (đi qua TP Thủ Đức, quận 12), dài 21km. Ông Đỗ Mười (1917-2018) là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương từ năm 1991 đến 1997 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đặt tên Lê Đức Anh cho đoạn 2 quốc lộ 1 từ nút giao An Sương đến vòng xoay An Lạc (quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân), dài 14,2km. Đại tướng Lê Đức Anh (1920-2019) là Chủ tịch nước từ năm 1992 đến 1997 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đặt tên Lê Đức Anh cho đoạn 2 quốc lộ 1 từ nút giao An Sương đến vòng xoay An Lạc (quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân), dài 14,2km. Đại tướng Lê Đức Anh (1920-2019) là Chủ tịch nước từ năm 1992 đến 1997 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đặt tên Lê Khả Phiêu cho đoạn 3 quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh), dài 9,4km. Ông Lê Khả Phiêu (1931-2020) là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến 2001 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đặt tên Lê Khả Phiêu cho đoạn 3 quốc lộ 1 từ vòng xoay An Lạc đến ranh tỉnh Long An (quận Bình Tân, huyện Bình Chánh), dài 9,4km. Ông Lê Khả Phiêu (1931-2020) là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ năm 1997 đến 2001 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Quốc lộ 22 có 2 đoạn được đề xuất đổi và đặt tên Lê Quang Đạo cho đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ (huyện Hóc Môn, quận 12) dài 10km. Ông Lê Quang Đạo (1921-1999) là Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1987 đến 1992 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Quốc lộ 22 có 2 đoạn được đề xuất đổi và đặt tên Lê Quang Đạo cho đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ (huyện Hóc Môn, quận 12) dài 10km. Ông Lê Quang Đạo (1921-1999) là Chủ tịch Quốc hội kiêm Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam từ năm 1987 đến 1992 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Đặt tên Phan Văn Khải cho đoạn 2 quốc lộ 22 từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh (huyện Củ Chi), dài 20km. Ông Phan Văn Khải (1933-2018) là Thủ tướng từ năm 1997 đến 2006. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều huân chương, huy chương cao quý khác - Ảnh: CHÂU TUẤN

Đặt tên Phan Văn Khải cho đoạn 2 quốc lộ 22 từ cầu An Hạ đến ranh tỉnh Tây Ninh (huyện Củ Chi), dài 20km. Ông Phan Văn Khải (1933-2018) là Thủ tướng từ năm 1997 đến 2006. Ông được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, nhiều huân chương, huy chương cao quý khác - Ảnh: CHÂU TUẤN

Quốc lộ 50 dự kiến đặt tên Văn Tiến Dũng cho đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An (quận 8, huyện Bình Chánh), chiều dài gần 11km. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1971), Trị - Thiên (1972), Tây Nguyên (1975), Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975). Ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1980 đến năm 1986, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) từ 1984 - 1986 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Quốc lộ 50 dự kiến đặt tên Văn Tiến Dũng cho đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến ranh tỉnh Long An (quận 8, huyện Bình Chánh), chiều dài gần 11km. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông đảm nhiệm chức vụ Tổng tham mưu trưởng, trực tiếp chỉ đạo các chiến dịch Đường 9 - Nam Lào (1971), Trị - Thiên (1972), Tây Nguyên (1975), Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh (Xuân 1975). Ông là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 1980 đến năm 1986, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) từ 1984 - 1986 - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Với quốc lộ 1K, dự kiến đặt tên Hoàng Cầm cho đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương (TP Thủ Đức), chiều dài 1,8km. Thượng tướng Hoàng Cầm (1920-2013) đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Chiến tranh biên giới Tây Nam... Những năm hòa bình, ông đảm nhiệm các chức vụ trong quân đội như Tư lệnh Quân khu 4, Tổng Thanh tra Quân đội nhân dân Việt Nam với hàm thượng tướng - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Với quốc lộ 1K, dự kiến đặt tên Hoàng Cầm cho đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Bình Dương (TP Thủ Đức), chiều dài 1,8km. Thượng tướng Hoàng Cầm (1920-2013) đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, Chiến tranh biên giới Tây Nam... Những năm hòa bình, ông đảm nhiệm các chức vụ trong quân đội như Tư lệnh Quân khu 4, Tổng Thanh tra Quân đội nhân dân Việt Nam với hàm thượng tướng - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Người dân TP.HCM đồng thuận đặt tên đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn KhảiNgười dân TP.HCM đồng thuận đặt tên đường Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Đức Anh, Phan Văn Khải

Đa số người dân tại các quận huyện khi được lấy ý kiến đều đồng thuận đặt tên Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Hoàng Cầm, Lê Quang Đạo, Phan Văn Khải, Văn Tiến Dũng cho các tuyến đường tại TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên