22/05/2023 13:42 GMT+7

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng việc VĐV chưa được khen thưởng sau SEA Games 32

Ngày 22-5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã gửi tờ trình xem xét đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 2 vận động viên của thành phố đã đoạt 3 huy chương vàng SEA Games liên tiếp.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng việc VĐV chưa được khen thưởng sau SEA Games 32 - Ảnh 1.

Minh Hy (bìa phải) trên bục nhận huy chương vàng quyền sáng tạo đồng đội SEA Games 32 - Ảnh: NGỌC GIÀU

Ở đợt khen thưởng sau SEA Games 32 diễn ra vào ngày mai (23-5) tại Phủ Chủ tịch, nhiều vận động viên của taekwondo và judo đã không có tên trong danh sách khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba dù giành 3 huy chương vàng SEA Games liên tiếp. 

Trong đó, TP.HCM có 2 vận động viên là Nguyễn Ngọc Minh Hy (taekwondo) và Lê Anh Tài (judo). 

Cụ thể: Minh Hy đã giành huy chương vàng quyền sáng tạo đồng đội ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp 30, 31 và 32. Ngoài ra, anh còn giành 1 huy chương bạc quyền sáng tạo cá nhân nam ở SEA Games 30. 

Anh Tài giành huy chương vàng cá nhân hạng cân dưới 90kg nam ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp 30, 31 và 32. Ngoài ra, anh còn giành huy chương vàng đồng đội hỗn hợp ở SEA Games 32; huy chương bạc đồng đội nam ở SEA Games 30 và huy chương đồng đồng đội hỗn hợp ở SEA Games 31.

Vì thế, ngày 22-5, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã gửi tờ trình cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Thể dục thể thao để xem xét đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba cho 2 vận động viên của thành phố.

Căn cứ vào thông tư số 01/TT-BVHTTDL ngày 30-3-2015 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, HLV đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế; căn cứ vào thành tích đạt được của các vận động viên TP.HCM tại các kỳ SEA Games 30, 31 và 32; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết có 2 vận động viên đủ tiêu chuẩn đề xuất khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba theo quy định tại khoản e, điều 8, thông tư số 01/TT-BVHTTDL. Đó là" "vận động viên đoạt huy chương vàng tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp của môn thi có 1 nội dung thi đấu". 

Do đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đề xuất Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xem xét bổ sung vào danh sách trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba đối với 2 vận động viên nêu trên.

VĐV taekwondo hụt hẫng vì bị gạt khỏi danh sách khen thưởngVĐV taekwondo hụt hẫng vì bị gạt khỏi danh sách khen thưởng

Dù giành HCV ba kỳ SEA Games liên tiếp nhưng nhiều VĐV taekwondo và judo đã bị gạt khỏi danh sách đề xuất nhận Huân chương Lao động hạng ba sau SEA Games 32 sẽ được trao vào ngày 23-5 tại Phủ Chủ tịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên