25/04/2023 13:48 GMT+7

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam lỡ chuyến tập huấn Hàn Quốc cho SEA Games 32

Do chậm hoàn tất thủ tục, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã không thể sang Hàn Quốc tập huấn trước khi dự SEA Games 32.

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam lỡ chuyến tập huấn Hàn Quốc cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Châu Tuyết Vân (phải) và đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam phải tập ở nhà chuẩn bị cho SEA Games 32 - Ảnh: N.K.

Ở SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã giành 4/5 HCV ở nội dung biểu diễn. Mục tiêu của đội ở SEA Games 32 tại Campuchia là 2 HCV trong số 5 nội dung biểu diễn được tham dự.

Kế hoạch có từ đầu năm

Theo kế hoạch ban đầu của đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam, đội sẽ sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 15 đến 30-4 với 1 HLV và 15 VĐV nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32 vào tháng 5 và Asiad 19 vào tháng 9 tại Trung Quốc. 

Tổng cục TDTT sẽ chi tiền thuê chuyên gia (10.000 USD), địa điểm tập luyện và tiền vé máy bay đi về (850 USD/vé) cho 1 HLV và 6 VĐV có khả năng đoạt HCV SEA Games 32. 9 VĐV còn lại sẽ do địa phương chi trả. 

Chuyên gia được thuê là trưởng ban giáo dục Hiệp hội Taekwondo châu Á - phụ trách thi quyền ở Asiad 19 Trung Quốc 2023.

HLV trưởng đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam Nguyễn Thanh Huy cho biết khi họp chủ trì thông qua kế hoạch huấn luyện đặc biệt chuẩn bị cho SEA Games 32, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã ủng hộ. Nhưng do kinh phí khó khăn nên Tổng cục TDTT sau đó đã không đồng ý với phương án đề xuất. 

Dù vậy, Tổng cục TDTT vẫn tạo điều kiện, ra quyết định (ngày 12-4) cho đội đi tập huấn Hàn Quốc với 22 thành viên, thời gian đi từ ngày 16 đến 30-4. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) sẽ chi tiền thuê chuyên gia, tiền thuê địa điểm tập luyện và trang thiết bị dụng cụ. Các địa phương, đơn vị chi kinh phí cho các thành viên thuộc mình quản lý.

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam lỡ chuyến tập huấn Hàn Quốc cho SEA Games 32 - Ảnh 2.

Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam phải tập ở nhà cho SEA Games 32 - Ảnh: N.K.

Thủ tục nhiêu khê

Nhưng câu chuyện không dừng tại đó. Việc phải trình đi trình lại kế hoạch cho phù hợp với yêu cầu tại TP.HCM đã khiến chuyến tập huấn bị cận ngày và buộc phải hủy. 

HLV trưởng Nguyễn Thanh Huy chia sẻ: "VĐV của TP.HCM chiếm hơn phân nửa thành phần đội tuyển quyền quốc gia tham gia tập huấn. Việc các em không đi được buộc lòng chúng tôi phải hủy chuyến đi. Vì VĐV cần phải tập chung với nhau, không thể các tỉnh đi mà VĐV TP.HCM lại ở nhà, đây là điều đáng tiếc. Bởi dịch COVID-19 gián đoạn nhiều năm, các VĐV cần được cập nhật kỹ thuật với các chuyên gia hàng đầu của châu Á".

"Tại sao kế hoạch đã được thông qua từ đầu năm, đến khi thực hiện lại bắt chúng tôi phải làm lại từ đầu: nơi này có ý kiến này, nơi kia ý kiến khác. Thủ tục quá nhiêu khê và khó khăn cho trưởng bộ môn và HLV. Chúng tôi cần dành thời gian để lo chuyên môn", ông Huy nói thêm. 

Lý giải về câu chuyện này, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết có 2 nguyên nhân chính khiến chuyến tập huấn tại Hàn Quốc không thể thực hiện được. 

Ông nói: "Thứ nhất, đề xuất ban đầu của bộ môn là anh Nguyễn Thanh Huy vừa tham gia chuyến tập huấn cùng đội tuyển quyền quốc gia tại Hàn Quốc, lại vừa sang Trung Quốc tham gia lớp tập huấn trọng tài. Vì thế lãnh đạo sở yêu cầu phải đổi lại cho phù hợp với quyết định cử đi. 

Thứ 2, thời gian trình lên ngắn quá. Quyết định cử đi nước ngoài Sở Văn hóa và Thể thao còn phải có đủ thời gian trình UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương theo quy định. Khi bộ môn hoàn tất hồ sơ trình lên thì còn có 3-4 ngày, phòng quản lý thể thao trình lên ban giám đốc sở thì còn có 1 ngày, nên ban giám đốc Sở không đồng ý".

Một nguyên nhân khác khiến việc thẩm định kế hoạch cũng bị chậm trễ chính là việc VĐV được triệu tập đội tuyển quốc gia nhưng khi thi đấu, Tổng cục TDTT đề nghị địa phương phải chi kinh phí. Thậm chí đến khi chương trình thi đấu gần kề thì mới có yêu cầu.

Về câu chuyện này, ông Nguyễn Nam Nhân chia sẻ: "Vấn đề này, lúc trước chúng tôi cũng từng phản hồi chưa phù hợp và thiếu thuyết phục, nhưng vì là đặc thù thi đấu thể thao nên chúng tôi cũng giải trình để chia sẻ khó khăn kinh phí với Tổng cục. 

Tổng cục cử VĐV có khả năng giành thành tích đi thi đấu và chi trả toàn bộ. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp Tổng cục đề nghị địa phương phải chi với các VĐV có thành tích cao, như trường hợp đội tuyển quyền taekwondo. Việc này, vì VĐV thành phố cần phải thi đấu, cọ sát và có cơ hội giành thành tích, nên đa phần vì quyền lợi vận động viên, chúng tôi vẫn phải đề xuất cử đi.

Ngoài ra, Sở xây dựng kế hoạch tập huấn, thi đấu nước ngoài các môn thể thao trong cả năm, khi được thông qua kế hoạch năm thì sẽ trả lời tổng cục liền theo thẩm quyền. Hiện nay Sở đang xây dựng, thì khi thấy tiến độ không đảm bảo, Sở thấy không đủ thời gian thì không đồng ý. Vì phải còn đủ thời gian để trình ủy ban ra quyết định, chuẩn bị này nọ để đi".

Taekwondo Việt Nam gian nan bảo vệ ngôi đầuTaekwondo Việt Nam gian nan bảo vệ ngôi đầu

Dẫn đầu toàn đoàn ở kỳ SEA Games 31 với 9 HCV, hơn đoàn xếp sau là Thái Lan đến 4 HCV, nhưng taekwondo Việt Nam chỉ đặt chỉ tiêu giành 4 HCV ở SEA Games 32.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên