21/03/2024 10:18 GMT+7

Hiệu trưởng đánh học sinh chảy máu đầu?

Sáng 21-3, một bạn đọc đã phản ánh với Tuổi Trẻ Online về việc hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM đánh học sinh chảy máu đầu.

Chiếc áo dính máu được cho của học sinh lớp 2/8 Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM sau khi bị đánh - Ảnh: bạn đọc cung cấp

Chiếc áo dính máu được cho của học sinh lớp 2/8 Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM sau khi bị đánh - Ảnh: bạn đọc cung cấp

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, việc hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM đánh học sinh xảy ra vào sáng 19-3. 

Đó là tiết học toán của lớp 2/8, Trường tiểu học Tân Phú Trung do thầy hiệu trưởng trường đứng lớp.

Lý do đánh học sinh theo tường trình của thầy hiệu trưởng với cơ quan chức năng là do bé nghịch trong lớp, không làm bài. 

Khi thầy lấy cái song lang (còn gọi là song lan hay song loan, là một loại nhạc cụ đặc trưng của người Việt - PV) định gõ vào vai học sinh thì em né nên song lang gõ trúng đầu, gây chảy máu.

Theo Wikipedia, song lang là một loại mõ nhỏ bằng gỗ cứng hình tròn dẹt, có hình dáng bé nhỏ nhất so với các nhạc cụ khác. Đó là một mảnh gỗ tròn chưa bằng miệng chén, đường kính 7cm, cao 4cm, được xẻ miệng sâu vào thân khoảng 1/3 để thoát âm. Có một cần gõ bằng sừng trâu uốn mỏng hoặc lá thép có độ đàn hồi cao, trên đầu cần có gắn miếng gỗ nhỏ để gõ xuống thân của nó, tạo ra âm thanh đều đặn "Cốp! Cốp!"

Theo Wikipedia, song lang là một loại mõ nhỏ bằng gỗ cứng hình tròn dẹt, có hình dáng bé nhỏ nhất so với các nhạc cụ khác. Đó là một mảnh gỗ tròn chưa bằng miệng chén, đường kính 7cm, cao 4cm, được xẻ miệng sâu vào thân khoảng 1/3 để thoát âm. Có một cần gõ bằng sừng trâu uốn mỏng hoặc lá thép có độ đàn hồi cao, trên đầu cần có gắn miếng gỗ nhỏ để gõ xuống thân của nó, tạo ra âm thanh đều đặn "Cốp! Cốp!"

Ngay trong ngày 19-3, nhà trường đã đưa học sinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, chẩn đoán ban đầu của ngành y tế là bé bị chấn thương ngoài da. 

Ngày 20 và 21-3, em học sinh vẫn đang nghỉ ở nhà, chưa đi học lại.

Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật sự việc. 

Đình chỉ công tác 3 ngày với nữ giáo viên tiểu học bị tố đánh học sinh tím môngĐình chỉ công tác 3 ngày với nữ giáo viên tiểu học bị tố đánh học sinh tím mông

TTO - Ban giám hiệu Trường tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng vừa tạm đình chỉ công tác 3 ngày đối với nữ giáo viên Vũ Thị Hoài (24 tuổi) để làm rõ việc cô giáo này bị tố đánh học sinh tím mông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên