01/06/2024 09:43 GMT+7

Hiến kế giảm ngập cho TP Thủ Đức

Tại tọa đàm 'Thực trạng và giải pháp giảm ngập nước trên địa bàn TP Thủ Đức, TP.HCM', được tổ chức vào ngày 31-5, các chuyên gia đã mổ xẻ nguyên nhân và góp ý cho việc giảm ngập khu vực chợ Thủ Đức và nhiều tuyến đường khu vực này.

Nước chảy xối xả đầu đường số 9 (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) trong cơn mưa lớn chiều 31-5 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Nước chảy xối xả đầu đường số 9 (phường Bình Thọ, TP Thủ Đức) trong cơn mưa lớn chiều 31-5 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tuổi Trẻ ghi lại một số phương án các chuyên gia trong ngành góp ý để giúp TP Thủ Đức giảm ngập.

* PGS.TS Lê Song Giang (Trường đại học Bách khoa TP.HCM):

Chúng ta đã làm chợ Thủ Đức thành rốn ngập

Hiến kế giảm ngập cho TP Thủ Đức- Ảnh 2.

Qua quan sát thực tế, tôi ví von chợ Thủ Đức như một lòng chảo nằm dưới chân đồi. Điều này không phải do địa hình mà do chính chúng ta làm nên.

Quy hoạch đường giao thông hiện hữu khiến nước dồn về đây. Bên cạnh đó xung quanh chợ Thủ Đức đô thị hóa cao nên không còn khả năng thấm vào đất. Dòng chảy bề mặt bị đường phố chắn nên đổ về chợ này.

Muốn "cứu" chợ Thủ Đức giảm ngập, tôi thấy có ba giải pháp chính gồm:

Thứ nhất, giảm nguồn nước về chợ bằng cách tăng diện tích thấm, tách dòng chia nước, làm chậm dòng bằng hồ điều tiết.

Thứ hai, xử lý cục bộ bằng nâng nền, bơm tiêu cưỡng bức. Thứ ba, tăng thoát nước bằng mở rộng hai rạch Thủ Đức và Cầu Ngang.

* PGS.TS Châu Nguyễn Xuân Quang (phó viện trưởng Viện tài nguyên môi trường TP.HCM):

Phải tính toán tổng thể, không làm theo phán đoán

Hiến kế giảm ngập cho TP Thủ Đức- Ảnh 3.

Với diễn biến hiện nay, chúng ta không hành động thì ngày càng ngập. TP Thủ Đức phải tiếp cận tổng thể, hành động cụ thể. Phải có rà soát, tính toán, làm cái nào dứt cái đó.

Ngoài ra, theo tôi, cần có tiêu chuẩn thoát nước riêng cho TP.HCM và TP Thủ Đức. Phương án cải tạo rạch Thủ Đức là rất cần thiết, quan trọng. Cần nghiên cứu phân bổ lại lưu vực, tách dòng chảy nhưng chú ý không gây ngập khu vực khác.

Một phương án nữa tôi cũng lưu ý đối với lãnh đạo TP Thủ Đức là làm hồ điều tiết. Nếu chưa thể làm hồ điều tiết lớn thì làm các hồ nhỏ phân tán để giữ nước giảm ngập khi mưa lớn.

Hiện nay quy hoạch 752 của Thủ tướng Chính phủ về tổng thể hệ thống thoát nước TP.HCM đến năm 2020 đã hết hạn. Các góc tiếp cận thoát nước đã không còn phù hợp và cần thay đổi.

Hiến kế giảm ngập cho TP Thủ Đức- Ảnh 4.

* Ông Ngô Trùng Dương (khoa kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường đại học Kiến trúc TP.HCM):

Phải có mảng xanh giữ nước khi mưa lớn

Tôi góp ý TP Thủ Đức cần phân phối lại các lưu vực để tránh quá tải dòng chảy cho lưu vực chính. Ngoài ra có các giải pháp để kiểm soát tốc độ dòng chảy. Thủ Đức nên thiết kế nơi trữ nước dọc các tuyến đường hay ngập.

Quản lý đô thị của địa phương tương đối tốt, nhưng đường giao thông lại ít có mảng xanh để giữ nước, giảm dòng chảy. Đó là điều khiến nước chảy thành dòng mạnh, ồ ạt.

* Ông Lưu Trọng Nghĩa (trưởng Phòng giao thông công chính TP Thủ Đức):

Cần hơn 4.500 tỉ đồng để chống ngập cho lưu vực chợ Thủ Đức

Hiến kế giảm ngập cho TP Thủ Đức- Ảnh 5.

Dự án thoát nước đường Võ Văn Ngân không giải quyết ngập cho chợ Thủ Đức mà chỉ xử lý thoát nước cho khoảng 87ha, thu nước mặt đường, hạn chế tai nạn và giảm ngập 20% lưu vực chợ này.

Hệ thống thoát nước xung quanh khu vực chợ Thủ Đức đã quá tải. Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh như Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành là hệ thống cống tròn bằng bê tông cốt thép có đường kính dưới 100cm chỉ có thể thoát nước cho từng tuyến đường, chưa đáp ứng được nhu cầu thoát nước theo vùng.

Khi mưa to, nước từ các đường này dồn nhanh về tuyến rạch cầu Ngang. Nhưng tại đây cống thoát chiều rộng hẹp, khoảng 5,3m, là vị trí "thắt cổ chai". Rạch Thủ Đức (phục vụ thoát nước cho 675ha) bị rác thải, lục bình, cỏ dại bồi lắng, khả năng trữ lượng nước kém dẫn đến tình trạng ngập.

Muốn giảm ngập tại đây cần phải thực hiện đồng bộ các dự án: cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức (đường Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân và Hồ Văn Tư); xây dựng mới cống rạch Cầu Ngang; xây dựng kè, cải tạo, nạo vét rạch Thủ Đức kết hợp xây dựng trạm bơm, đường dọc rạch các đoạn có trong quy hoạch; bổ sung các đoạn chưa có trong quy hoạch với tổng kinh phí dự kiến khoảng 4.453 tỉ đồng.

* Ông Mai Hữu Quyết (phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức):

TP Thủ Đức làm ngay đề án giảm ngập tổng thể

Hiến kế giảm ngập cho TP Thủ Đức- Ảnh 6.

Thực tế hạ tầng thoát nước địa phương cũ, thiếu, yếu và chưa được đầu tư đồng bộ. Địa hình nhìn chung cao nhưng có những nơi rất thấp, chênh lệch lớn.

Tiếp thu các ý kiến chuyên gia đầu ngành TP Thủ Đức sẽ triển khai làm ngay Đề án tổng thể giảm ngập trên địa bàn. Đối với điểm ngập ở chợ Thủ Đức, địa phương cũng chuẩn bị các dự án mở rộng rạch Cầu Ngang, rạch Thủ Đức, đường Dương Văn Cam để tách dòng chảy. Hồ điều tiết là giải pháp lớn, sẽ đề xuất đầu tư giai đoạn sau.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu thí điểm một số điểm trữ nước dọc tuyến. Ngoài ra, sẽ vận động người dân TP.HCM không xả rác ra đường, kênh rạch vì rác cũng là nguyên nhân gây ngập khủng khiếp do tắc cống, van ngăn triều, kênh rạch.

* Đại diện Sở Quy hoạch và Kiến trúc:

Sẽ bổ sung hồ điều tiết

TP.HCM đang điều chỉnh quy hoạch chung, trong đó quan tâm vấn đề chống ngập. Trong đồ án quy hoạch chung có định nghĩa mới, hoàn chỉnh về hành lang kiểm soát ngập. Hành lang kiểm soát ngập ngoài kênh rạch, cống thoát nước hiện hữu thì có thêm hồ điều tiết. TP Thủ Đức sẽ có hai nơi dự kiến xây dựng hồ điều tiết tại công viên Gò Dưa 28ha và hồ ở phường Linh Đông 8ha.

Xúm nhau móc cống giảm ngập, đã đến lúc phải tự cứu mình?Xúm nhau móc cống giảm ngập, đã đến lúc phải tự cứu mình?

Không chịu nổi cảnh mưa lớn đường phố ngập cả mét, rác bao vây, người dân đã xúm nhau móc cống "giải cứu" hẻm ngập rác. Nhiều bạn đọc hiến kế chống xả rác, quản lý rác... để tự cứu mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên