16/01/2023 20:13 GMT+7

Hết suất, tài xế không dám đưa xe đi trạm khác vì quá hạn đăng kiểm

Gần một tuần nữa là Tết, nhiều tài xế khổ sở vì xe quá hạn đăng kiểm mà trung tâm đăng kiểm lại quá tải.

Hết suất, tài xế không dám đưa xe đi trạm khác vì quá hạn đăng kiểm - Ảnh 1.

Hàng dài xe chờ tới lượt xét xe ở Trung tâm đăng kiểm 50-07V - Ảnh: LƯU DUYÊN

Trung tâm đăng kiểm: nơi đông đúc, nơi vắng vẻ

Theo ghi nhận sáng 16-1, tại Trung tâm đăng kiểm 50-07V (428/56 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), đây là một trong bốn trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM vừa được hoạt động lại sau gần một tháng bị tạm dừng, ngay từ sáng sớm nhiều tài xế đã đến xếp hàng. 

Hàng trăm chiếc ô tô, xe tải xếp hàng dài hơn 1km đỗ dọc con đường dẫn vào trung tâm.

Tài xế Vũ Trọng Hoàng (ngụ quận Bình Tân) cho biết: “Tôi đến đây từ sớm để chờ đến lượt vào đăng kiểm. Xe đã hết hạn đăng kiểm hơn 20 ngày rồi, các trung tâm khác đều đã ngưng nhận hồ sơ hoặc nghỉ Tết nên tôi phải chạy sang đây để đăng kiểm”.

Hết suất, tài xế không dám đưa xe đi trạm khác vì quá hạn đăng kiểm - Ảnh 2.

Trung tâm 50-05V (quận 12) thưa thớt phương tiện đến đăng kiểm vào trưa 16-1 - Ảnh:LƯU DUYÊN

Trái ngược, tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V (1143/3B quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12) lại khá thưa thớt phương tiện đến đăng kiểm.

Trong 15 phút quan sát vào ngày đầu mở cửa lại, lượng xe vào trung tâm đăng kiểm khá vắng. Không có tình trạng xếp hàng dài chật kín như tại Trung tâm đăng kiểm 50-07V.

Cách đó, khoảng 7km, tại Trung tâm đăng kiểm 50-08D (218/42 đường TA28, phường Thới An, quận 12), cũng khá ít phương tiện đến đây đăng kiểm xe.

Hết suất, tài xế không dám đưa xe đi trạm khác vì quá hạn đăng kiểm - Ảnh 3.

Các trung tâm đăng kiểm tại quận 12 đều khá ít phương tiện đến đăng kiểm, không có tình trạng ùn tắc hay quá tải

Nhiều tài xế tỏ ra bối rối và mệt mỏi khi đến trưa Trung tâm đăng kiểm 50-07V thông báo đã phát hết phiếu chờ và ngưng nhận hồ sơ đến hôm sau. 

Khi phóng viên gợi ý cho nhóm tài xế đến các trung tâm đăng kiểm khác như 50-08D hay 50-05V thì họ lắc đầu: "Không dám dời xe chạy đi quá xa vì xe đã hết hạn đăng kiểm nhiều ngày rồi. Bây giờ mà chạy ra ngoài gặp công an kiểm tra là bị phạt ngay. Thôi thì cứ gửi xe ở trong trung tâm không được thì ở lại đây xếp hàng đến mai thôi".

Hết suất, tài xế không dám đưa xe đi trạm khác vì quá hạn đăng kiểm - Ảnh 4.

Nhiều tài xế quyết định đậu xe qua đêm trước Trung tâm đăng kiểm 50-07V (quận Bình Tân) chờ đến ngày mai - Ảnh: LƯU DUYÊN

Chia sẻ rằng chỉ dám chạy xe loanh quanh khu vực gần nhà, anh Lê Quốc Bảo (ngụ huyện Bình Chánh) than thở: “Xe tôi hết hạn đăng kiểm cũng mấy ngày rồi. Tết cận kề, trung tâm đăng kiểm thì thiếu, nhu cầu đi lại vận chuyển tăng cao mà lại không đăng kiểm được thì thật sự là làm khó người dân”.

Việc nhiều lãnh đạo trung tâm đăng kiểm đóng cửa vào dịp cuối năm đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kiểm định xe cơ giới của người dân, doanh nghiệp. 

Cục Đăng kiểm đã khôi phục hoạt động 4 trung tâm kiểm định xe cơ giới tại TP.HCM sau một tháng tạm dừng.

Trung tâm đăng kiểm 50-03V (số 107 đường Phú Châu, phường Tam Bình, TP Thủ Đức), Trung tâm đăng kiểm 50-05V (1143/3B quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12), Trung tâm đăng kiểm 50-07V (428/56 quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) và Chi nhánh đăng kiểm 50-03V (khu phố 4, phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Như vậy từ 16-1, tại TP. HCM sẽ có 11 trung tâm và 2 chi nhánh trung tâm đăng kiểm hoạt động phục vụ nhu cầu kiểm định ô tô của người dân.

Vạ vật chờ đăng kiểmVạ vật chờ đăng kiểm

Trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương đang "rụng" dần do sai phạm khiến người dân đi đăng kiểm xe gặp nhiều khó khăn. Tại nhiều trung tâm đăng kiểm, tài xế phải xếp hàng vạ vật cả đêm để chờ được đăng kiểm mà không xong.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên