Hết lo người già, lại sợ những bạn trẻ như 'hoa trong lồng kính' bị lừa đảo online

Vụ nữ sinh L. ở Hà Nội trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo online khiến gia đình mất gần 1,2 tỉ đồng, làm nhiều người vừa thương nhưng cũng vừa lo ngại.

Hết lo người già, lại sợ những bạn trẻ như 'hoa trong lồng kính' bị lừa đảo online - Ảnh 1.

Nạn nhân L. bị khống chế online trong 4 ngày - Ảnh: T.A.

Bài viết Nữ sinh bị 'khống chế online' 4 ngày, gia đình mất gần 1,2 tỉ đồng, nhận được nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc. Có người thương em L. nhẹ dạ, cũng không ít bạn đọc lo ngại với kỹ năng sống và kiến thức của bạn trẻ hiện nay.

"Hoa lan trong lồng kính", lỗi từ đâu?

“Trước người già bị lừa do không rành công nghệ, ít tiếp cận được phương tiện truyền thông. Nay các bạn trẻ này quá đủ điều kiện về vật chất lẫn phương tiện, tạo ra các "hoa lan trong lồng kính" là lỗi từ đâu?”, bạn đọc Thành để lại bình luận.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc Bảo Bình cũng cho rằng thông tin trong bài báo đã làm nổi bật một vấn đề nhức nhối: sự thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn mạng của học sinh, sinh viên.

“Đây là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục và trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết”, bạn đọc Bảo Bình nhấn mạnh.

Qua câu chuyện của nữ sinh L, bạn đọc 5 Mì Lát nhận định không chỉ sinh viên này thiếu kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, mà cả gia đình của sinh viên này cũng như vậy.

“Trao đổi sinh viên gì mà phải mất 1,2 tỉ đồng - còn hơn đi du học chính thức? Tại sao gia đình không làm việc trực tiếp với nhà trường, mà chỉ làm việc qua điện thoại khi số tiền phải chi không hề nhỏ chút nào?”, bạn đọc 5 Mì Lát đặt câu hỏi.

Bạn đọc Tony cũng thẳng thắn chỉ ra: “Nhiều bạn trẻ bây giờ tin vào cái điện thoại hơn là người thân. Hỏi thì cái gì cũng biết, cũng hay, cũng giỏi lắm, buông cái điện thoại ra thì cầm cái chổi quét nhà cũng ngơ ngác”.

Cần tăng cường giáo dục an toàn mạng để tránh lừa đảo

Nhiều bạn đọc tỏ ra bất ngờ với cách lừa “xưa như trái đất” của nhóm lừa đảo online, thế nhưng nữ sinh L. vẫn dễ dàng bị thao túng. Điều đó cho thấy việc tăng cường giáo dục về an toàn mạng đối với người trẻ là cực kỳ cần thiết.

Để hạn chế tình trạng lừa đảo online, bạn đọc Thuan Duc đã đề xuất giải pháp: “Các cơ quan chức năng nên nhanh chóng lập các đội đi khắp trường học, đại học, thậm chí làm kênh YouTube/Facebook/TikTok các clip cảnh báo thủ đoạn này. 

Tiếp theo là đưa ngay số điện thoại khẩn cấp khi có cuộc gọi nghi ngờ. Khi có biểu hiện nghi ngờ, nạn nhân bấm số điện thoại trên thì ngay lập tức cuộc gọi sẽ được giám sát từ xa bởi cơ quan chức năng. Đó là cách để nhanh chóng truy vết”.

Bạn đọc Minh Châu cũng để lại ý kiến: “Câu chuyện này là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc quan tâm đến đời sống tinh thần của con cái. Cha mẹ cần là người bạn đồng hành, chia sẻ những khó khăn, khúc mắc của con”.

Bạn đọc Thư Lê đề xuất nhà trường cần đưa giáo dục về an toàn mạng vào chương trình học. Còn gia đình phải dành thời gian lắng nghe và đồng hành cùng con cái nhiều hơn.

Lướt mạng thời nay rất dễ "dính" lừa đảo

Theo dõi thông tin về vụ việc lừa đảo online mấy ngày vừa qua, Nguyễn Thị Hạ Trang (20 tuổi), sinh viên năm 2 Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM thừa nhận bản thân cô cũng không ít lần nhận các cuộc gọi giả cơ quan chức năng như vậy.

“Tôi không bị mắc lừa là bởi thường đọc tin tức, thủ đoạn của kẻ lừa đảo y chang những gì báo đài thông tin. Ở quê, cha mẹ xem thời sự cũng thường xuyên gọi lên nhắc nhở nên tôi tỉnh táo lắm”, Hạ Trang chia sẻ.

Cô gái 20 tuổi chia sẻ thêm chỉ cần lướt qua TikTok hay Facebook cũng dễ mắc lừa.

“Như có một số người livestream mua bán bất động sản, tư vấn giá nhà 2-3 năm tới sẽ tăng như thế nào rồi kêu gọi người xem đầu tư. Hay có cả trường hợp lừa đảo ở Campuchia “thao túng” tâm lý bằng cách khoe thật nhiều tài sản, công việc nhàn hạ và giải thích những người qua đó bị đánh đập là do nợ tiền…”.

Trang nói lướt mạng dù chỉ để giải trí nếu không tỉnh táo, ham công việc lương cao, hay nhẹ dạ thì rất dễ trở thành con mồi của kẻ lừa đảo.

Trang cũng thừa nhận cảnh giác là vậy song cô vẫn bị lừa mua gói sử dụng photoshop 1 năm với giá rẻ. Nhưng mới dùng vài ngày tài khoản bị khóa đột ngột, người bán cũng bặt vô âm tín.

Lừa đảo online: hết lo người già lại sợ các bạn trẻ - Ảnh 3.Tránh bị 'bắt cóc online', sinh viên cần làm theo nguyên tắc '3 không - 3 có'

Thủ đoạn “bắt cóc online” đang gây hoang mang dư luận, trong đó nạn nhân chủ yếu là giới trẻ, đặc biệt là tân sinh viên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất