25/02/2026 11:07 GMT+7

Hé lộ nguyên nhân thực sự khiến 72 con hổ chết ở Thái Lan

Các quan chức khẳng định nguyên nhân tử vong là do một loại vi rút không lây sang người, đồng thời trấn an dư luận trước những nghi vấn về dịch cúm gia cầm.

hổ  - Ảnh 1.

72 con hổ đã chết trong 10 ngày tại hai công viên động vật thuộc huyện Mae Taeng và Mae Rim, tỉnh Chiang Mai - Ảnh: AP

Theo Hãng tin AP, giới chức Thái Lan ngày 24-2 khẳng định cái chết của 72 con hổ tại hai công viên động vật ở miền Bắc nước này không gây rủi ro lớn đối với cộng đồng.

Nguyên nhân được xác định là do vi rút care ở chó (CDV), một loại vi rút không lây sang người, thay vì cúm gia cầm như những nghi ngại ban đầu.

Đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào ở người xuất hiện triệu chứng bất thường. Tuy vậy, cơ quan chức năng vẫn theo dõi chặt chẽ sức khỏe những người từng tiếp xúc gần với đàn hổ trong thời gian qua.

"Chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm nào từ động vật sang người", Bộ trưởng Y tế công cộng Pattana Promphat phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa nhà Chính phủ, Bangkok.

Số hổ tại các công viên thuộc huyện Mae Taeng và Mae Rim, tỉnh Chiang Mai, đồng loạt đổ bệnh và chết trong khoảng 10 ngày, từ 8 đến 18-2.

Ngày 20-2, Văn phòng Chăn nuôi khu vực Chiang Mai cho biết kết quả khám nghiệm tử thi phát hiện vật liệu di truyền của vi rút CDV cùng dấu hiệu nhiễm khuẩn, song không tìm thấy vi rút cúm gia cầm type A.

"Nếu phát hiện ca bệnh ở người, chúng tôi sẽ triển khai giám sát trên toàn quốc, bao gồm truy vết tiếp xúc và điều trị khi cần thiết", Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế công cộng Monthien Khanasawat nhấn mạnh.

Phát biểu này nhằm trấn an dư luận trong bối cảnh cúm gia cầm có dấu hiệu tái bùng phát tại một số khu vực châu Á.

Theo dữ liệu Bộ Y tế, trong giai đoạn 2004-2007, Thái Lan từng ghi nhận 25 ca nhiễm cúm gia cầm ở người, trong đó 17 ca tử vong.

Vi rút CDV có thể lây sang chó và các loài họ mèo, thường gây triệu chứng nặng ở mèo và hổ. Mầm bệnh lây qua dịch tiết cơ thể và đường hô hấp.

Giới chức nhận định hổ nuôi nhốt trong không gian chật hẹp, chịu áp lực tâm lý và tình trạng phối giống cận huyết, có thể đặc biệt nhạy cảm với vi rút này.

Tổng cục trưởng Cục Phát triển chăn nuôi Somchuan Rattanamangklanan cho biết toàn bộ xác hổ đã được khám nghiệm kỹ lưỡng trước khi hỏa táng và chôn cất.

Quy trình xử lý được khử trùng nghiêm ngặt, chụp ảnh lưu hồ sơ và tiêu hủy đúng quy định nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi.

Tuy nhiên, bác sĩ thú y Visit Arsaithamkul, người tham gia khám nghiệm, cho rằng cần điều tra thêm để xác định rõ nguồn lây. Trên Facebook cá nhân, ông đặt nghi vấn do hai công viên chỉ cách nhau khoảng 30km nên khả năng bệnh xuất phát từ nguồn thức ăn chung.

Trong khi đó, Thái Lan vẫn duy trì cảnh giác trước nguy cơ cúm gia cầm. Ông Monthien khuyến cáo người dân thận trọng khi tiêu thụ thịt gia cầm, sau khi ghi nhận một ca nhiễm bệnh tại quốc gia láng giềng.

Thái Lan nêu nguyên nhân khiến 72 con hổ chết hàng loạt - Ảnh 3.Đột nhập hầm cất giấu, tàng trữ hổ để nấu cao

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Đạt và Nguyễn Doãn Sơn để điều tra, làm rõ hành vi “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Chiang Mai hổ Thái Lan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất