08/07/2025 09:28 GMT+7

Hổ trắng Ngộ Không ở Thảo cầm viên Sài Gòn chết vì bệnh

Sau 10 năm được nuôi dưỡng, hổ trắng ở Thảo cầm viên Sài Gòn có tên Ngộ Không đã mất do bệnh.

hổ trắng Thảo cầm viên - Ảnh 1.

Khám bệnh cho hổ trắng Thảo cầm viên Sài Gòn có tên Ngộ Không - Ảnh: Thảo cầm viên Sài Gòn

Hổ trắng có tên Ngộ Không, được sinh tại Thảo cầm viên Sài Gòn vào ngày 8-7-2015. Hổ trắng Bengal (Panthera tigris tigris) là kiểu hình của dạng đồng hợp tử gene lặn đột biến ở hổ bố và hổ mẹ.

Hổ trắng Ngộ Không có một hổ anh em là Bò Sữa và một anh trai khác. Anh trai mất sớm khi chưa tròn 6 tháng do dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa.

Hổ mẹ không đủ sữa chăm 2 con cùng lúc nên Bò Sữa được tách ra nuôi bằng sữa công thức, Ngộ Không sống với mẹ. Sau này mẹ mất, Ngộ Không ở một mình.

Cách đây hơn 2 tuần, Ngộ Không bắt đầu có biểu hiện bệnh, từ chối tất cả các loại thức ăn được cung cấp, tiêu hóa ngày càng khó khăn.

Đội ngũ bác sĩ thú y của Thảo cầm viên Sài Gòn phối hợp các chuyên gia được mời về hội chẩn. Những ngày gần đây tưởng như Ngộ Không đã hồi phục, đã có thể tươi tỉnh dạo chơi quanh chuồng và ăn hết khẩu phần thức ăn được cung cấp trong ngày.

Tuy nhiên, đến ngày 7-7, Ngộ Không trở mệt rất nhanh và mất sau đó khi vừa tròn 10 tuổi.

hổ trắng Thảo cầm viên - Ảnh 2.

Hổ trắng Ngộ Không khi còn khỏe mạnh - Ảnh: LÊ PHAN

Theo Thảo cầm viên Sài Gòn, các trường hợp đồng hợp tử gene lặn đột biến phần nhiều đều gây ra những khiếm khuyết trên cơ thể. Một số biểu hiện ra bên ngoài có thể thấy được hoặc không thấy được rõ ràng, gây ảnh hưởng đến chức năng của một số cơ quan trong cơ thể.

Ở hổ Bengal trắng người ta ghi nhận các vấn đề về thị giác, thị lực kém, suy yếu miễn dịch, dị tật xương khớp, thận, thần kinh, nhạy cảm với ánh nắng... gây khó khăn trong việc tồn tại trong tự nhiên cũng như trong môi trường nuôi dưỡng có kiểm soát.

Hổ trắng Thảo cầm viên Sài Gòn mất sau 10 năm vì bệnh - Ảnh 3.Thảo cầm viên Sài Gòn ra mắt vườn thú thân thiện

Ngoài gia đình “ngoại giao” capybara, vườn thú thân thiện còn có thêm những loài thú đáng yêu khác như sóc Bắc Mỹ, gấu mèo... cho phép du khách vào “giao lưu” trực tiếp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên