Hà Tĩnh tiêu hủy gần 1.000 gia cầm nhiễm cúm H5N1, siết chặt ngăn lây sang người

Dịch cúm gia cầm H5N1 xảy ra tại Hà Tĩnh khiến gần 1.000 con gà, ngan bị tiêu hủy, ngành y tế tăng cường giám sát, phòng lây sang người.

Hà Tĩnh tiêu hủy gần 1.000 gia cầm nhiễm cúm H5N1, siết chặt ngăn lây sang người - Ảnh 1.

Ngành chức năng ở Hà Tĩnh kiểm tra, giám sát và triển khai các biện pháp ngăn dịch cúm gia cầm lây sang người tại xã Cẩm Xuyên - Ảnh: T.D.

Ngày 10-2, ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ ngày 7-2 đến nay, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở thôn 1, xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra tình hình dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Đến ngày 8-2, có 2 mẫu gia cầm có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút type H5N1.

Theo thống kê, tại thôn 1 (xã Cẩm Xuyên) đã có 27/123 hộ có gia cầm ốm, chết, tiêu hủy. Tổng số gia cầm ốm, chết đã được tiêu hủy là 902 con. Trong đó có 872 con gà và 30 con ngan.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã có mặt tại địa phương để triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 có thể lây sang người.

Theo ông Nguyễn Chí Thanh, hiện đơn vị đang chỉ đạo chính quyền địa phương nơi có dịch cúm gia cầm tăng cường tuyên truyền cho người dân biết về triệu chứng, các biện pháp phòng cúm gia cầm và mối đe dọa về sức khỏe khi mắc bệnh.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan thú y trong việc phát hiện gia cầm chết; theo dõi hằng ngày, giám sát chặt chẽ các trường hợp có tiếp xúc gần với gia cầm để khi có các dấu hiệu sốt, ho, đau ngực, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời…

Để kịp thời xử lý môi trường, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh đã cấp cho xã Cẩm Xuyên 100kg Cloramin B để tiến hành tiêu độc khử trùng tại các hộ gia đình ở thôn 1.

Ông Thanh cũng khuyến cáo Tết đang đến gần, tình hình vận chuyển, tiêu thụ gia cầm tăng cao, nguy cơ về bệnh dịch sẽ rất lớn. Do đó người dân không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh, đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn.

Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn...

Ngăn chặn dịch cúm gia cầm để tránh lây sang người dịp giáp Tết - Ảnh 2.Hơn 1.000 gia cầm ở Trà Vinh bị dịch cúm H5N1

TTO - Theo kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng VII, dịch bệnh cúm gia cầm đã xảy ra trên đàn gà, vịt hơn 1.000 con tại hộ ông Giang Thanh Nhứt ở xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất