18/10/2022 21:52 GMT+7

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về vụ 'nổ' đường ống dẫn khí đốt Nord Stream

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hình ảnh đầu tiên từ thiết bị không người lái dưới nước về chỗ bị rò rỉ của đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 được tiết lộ cho thấy đáy biển bị xé toạc và 50m ống biến mất.

Hình ảnh quay vị trí rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 - Nguồn: Guardian

Báo Expressen của Thụy Điển ngày 18-10 đăng tải hình ảnh đầu tiên về chỗ rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 bên dưới biển Baltic. Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Đức bị gián đoạn từ ngày 26-9.

Hình ảnh cho thấy những vết rách dài dưới đáy biển gần đường ống bê tông cốt thép bị xé toạc, nghi do phá hoại. Expressen cho biết ít nhất 50m đường ống dẫn khí đốt đã biến mất.

Đường ống Nord Stream 2 cũng gặp sự cố tương tự vào cuối tháng 9-2022 và đang được xem xét trong một cuộc điều tra khác. Đan Mạch và Thụy Điển đang điều tra tổng cộng bốn điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1 và 2.

Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát Đan Mạch cho biết cuộc điều tra ban đầu cho thấy các sự cố rò rỉ là do "các vụ nổ mạnh".

Các sự cố làm tăng thêm áp lực về năng lượng lên châu Âu, vốn nhập 40% khí đốt từ Nga. Ủy ban châu Âu dự kiến đưa ra kế hoạch mới về mức giá chuẩn cho khí đốt hóa lỏng (LNG) và kích hoạt kế hoạch mua khí đốt chung sau khi không thể thống nhất việc áp giá trần cho khí đốt.

Tuy nhiên, Điện Kremlin cáo buộc các cuộc điều tra được sắp đặt để đổ lỗi cho Nga. 

"Từ những tuyên bố mà chúng tôi nghe được từ Đức, Pháp và Đan Mạch, cuộc điều tra này đang được điều chỉnh để đổ lỗi cho Nga. Điều này thật vô lý", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Hé lộ hình ảnh đầu tiên về vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream - Ảnh 2.

Các ống dẫn khí đốt tại cơ sở thuộc đường ống Nord Stream 1 ở Đức - Ảnh: REUTERS

Matxcơva cáo buộc ngược lại các nước phương Tây đứng sau vụ nổ đường ống. 

"Nga sẽ không làm nổ đường ống dẫn dầu của chính mình", Hãng tin AFP dẫn lời ông Peskov khẳng định.

"Chúng tôi chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối rằng toàn bộ cuộc điều tra này đang diễn ra rất, rất khép kín... mà không có sự tham gia của phía Nga, nước đồng sở hữu đường ống này", người phát ngôn của Nga nói. 

Theo ông Peskov, các điều tra viên từ cơ quan mật vụ Nga "đang làm công việc của họ".

Phó thủ tướng Nga nói vẫn có thể khôi phục đường ống Nord Stream Phó thủ tướng Nga nói vẫn có thể khôi phục đường ống Nord Stream

TTO - Theo Hãng tin TASS, ngày 2-10, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết vẫn có khả năng khôi phục phần đường ống dẫn khí bị rò rỉ ngoài khơi của hệ thống Nord Stream.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên