14/10/2022 19:32 GMT+7

Đức lấp đầy kho dự trữ khí đốt sớm hai tuần so với mục tiêu

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Đức cho biết dự trữ khí đốt đã đạt 95%, nhanh hơn hai tuần so với mục tiêu chuẩn bị đối phó với mùa đông thiếu khí đốt Nga.

Đức lấp đầy kho dự trữ khí đốt sớm hai tuần so với mục tiêu - Ảnh 1.

Đường ống Nord Stream 1 ở Lubmin, Đức - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin AFP, nền kinh tế lớn nhất châu Âu phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga và phải tăng cường dự trữ trước mùa đông trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga gián đoạn sau khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck gọi đây là một "cột mốc quan trọng". Hồi tháng 7, Đức đặt ra một loạt mục tiêu để mức dự trữ khí đốt đạt 95% vào tháng 11.

Ông Habeck cho rằng các biện pháp của chính phủ đã điều chỉnh "thị trường phần lớn không được kiểm soát trong những thập kỷ qua", giúp nước này lấp đầy các cơ sở dự trữ nhanh hơn dự kiến ​​mặc dù nguồn cung thông qua đường ống Nord Stream 1 từ Nga đã dừng lại.

Chính phủ nước này cho biết các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong những tuần gần đây và việc tăng cường mua khí đốt từ các nhà cung cấp khác cũng đã cải thiện tình hình.

Trong tuần trước, nhiệt độ ấm hơn 0,7 độ C so với bình thường nên người dân sử dụng lượng khí đốt ít hơn khoảng 30% so với một năm trước đó, theo dữ liệu từ cơ quan quản lý lưới điện của Đức.

Theo AFP, Đức đã chi 1,5 tỉ euro (1,46 tỉ USD) để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ các nhà cung cấp chính là Qatar và Mỹ.

Trong khi chiến lược kêu gọi nhiều ngành công nghiệp và người dân cắt giảm nhu cầu dùng điện dường như đang có hiệu quả trong thời điểm hiện tại, các chuyên gia vẫn cảnh báo mùa đông sắp tới có thể làm gián đoạn sản lượng kinh tế và các ngôi nhà có thể không đủ nhiên liệu để giữ ấm.

Bộ trưởng Đức tố Mỹ bán khí đốt giá cao khi cuộc chiến Ukraine tiếp diễn Bộ trưởng Đức tố Mỹ bán khí đốt giá cao khi cuộc chiến Ukraine tiếp diễn

TTO - Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cáo buộc Mỹ và một số nhà cung cấp khí đốt “thân thiện” khác đang đặt giá “trên trời”. Theo CNBC, điều này ngụ ý các nước trên đang hưởng lợi từ cuộc chiến Ukraine.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên