Hãy bảo vệ và đồng hành cùng người yếu thế

Câu chuyện người phụ nữ khuyết tật bán rau, thịt bị cướp điện thoại di động, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội mấy ngày qua, đi vào hồi kết không thật sự có hậu.

Hãy bảo vệ và đồng hành cùng người yếu thế - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh đôi nam nữ cướp điện thoại của người khuyết tật

Cả hai kẻ cướp giật đã bị bắt nhưng đáng buồn là người bị cướp đã qua đời ngay hôm sau xảy ra vụ cướp, được cho là do tự tử.

Không loại trừ khả năng nạn nhân đã tìm đến cái chết trong lúc quẫn trí trước cú sốc mất tài sản giá trị lớn đối với bản thân và sự bế tắc trong việc tìm kiếm lời giải cho bài toán mưu sinh trong điều kiện cơ thể mang bệnh nặng và phương tiện liên lạc, giao tiếp không còn.

Người khuyết tật ở Việt Nam chiếm một tỉ lệ không nhỏ, khoảng 6%, ước tính trên dưới 7 triệu người theo thống kê chính thức gần đây.

Do khiếm khuyết về thể chất, những người này luôn gặp khó khăn trong việc đi lại, tiếp xúc và thường chịu sự bất lợi trong cạnh tranh với người bình thường để tìm kiếm công ăn việc làm.

Họ cũng gặp khó khăn trong ứng phó, xoay xở khi đứng trước rủi ro, cũng như trong việc tự bảo vệ chống lại sự tấn công, xâm hại từ bên ngoài.

Nhà nước đang chủ trương hành động "không để ai bị bỏ lại phía sau", để bảo vệ người yếu thế, bao gồm người khuyết tật.

Vì vậy, nhà chức trách, cộng đồng xã hội có trách nhiệm dành cho những người này sự giúp đỡ, hỗ trợ cần thiết để họ có thể hưởng thụ cuộc sống trong những điều kiện ít nhiều ngang bằng với người bình thường.

Trước hết, cần triển khai hệ thống chăm sóc người khuyết tật với quy mô trải rộng trên phạm vi cả nước và với chất lượng đạt tiêu chí "bảo bọc" theo khả năng của Nhà nước, khả năng động viên sự đóng góp của xã hội.

Trong điều kiện vật chất của một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người gần đạt mức trung bình cao, cần bảo đảm cho người khuyết tật có nơi ăn chốn ở tươm tất đạt chuẩn; người khuyết tật nghèo, neo đơn được ăn ở miễn phí.

Người khuyết tật có khả năng lao động được tạo điều kiện để làm các công việc tương thích với tình trạng thể chất nhằm tạo thu nhập.

Mặt khác, cần đẩy mạnh giáo dục con người để làm lan tỏa lòng nhân ái, biết thương cảm và sẵn lòng cưu mang, đồng hành hoặc hỗ trợ người khuyết tật.

Cũng cần động viên người khuyết tật nỗ lực để khắc phục những khiếm khuyết của bản thân, có ý thức tự lực cánh sinh theo khả năng và tự tin, lạc quan sống trong vòng tay yêu thương của cộng đồng.

Bên cạnh đó, chính quyền, người thân thích, bà con làng xóm cần nhắc nhở người khuyết tật thường xuyên cảnh giác đề phòng nguy cơ bộc phát tính xấu, lòng tham thuộc bản năng tiêu cực của con người.

Người khuyết tật không nên bày ra nơi công cộng tài sản quý giá của mình; phụ nữ bị khuyết tật không nên xuất hiện một mình ở nơi hẻo lánh ít người qua lại để tránh nguy cơ bị xâm hại bởi kẻ xấu.

Các lực lượng thực thi pháp luật, về phần mình, phải tỏ ra mẫn cán, tận tụy, nhanh nhạy trong việc can thiệp để trấn áp, xử lý những hành vi xâm phạm tài sản, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Sự mẫn cán, tận tụy càng cần được thể hiện cao độ trong trường hợp người bị xâm hại là người yếu thế, trong đó có người khuyết tật, như là cách thể hiện sự tôn trọng cam kết đồng hành với người yếu thế của nhà chức trách và xã hội.

Hãy bảo vệ và đồng hành cùng người yếu thế - Ảnh 1.Bắt được nam nghi phạm trong vụ cướp điện thoại của phụ nữ khuyết tật ở Long An

Chiều 24-9, cảnh sát hình sự tỉnh Tây Ninh đã bắt nghi phạm còn lại vụ đôi nam nữ cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật bán hàng bên vỉa hè gây bức xúc dư luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất