Thứ 5, ngày 18 tháng 8 năm 2022
Hãng tin Reuters: Myanmar cấm lãnh đạo các công ty viễn thông xuất cảnh
TTO - Hãng tin Reuters ngày 5-7 cho biết chính quyền quân sự Myanmar cấm giám đốc điều hành người nước ngoài của các công ty viễn thông lớn tại Myanmar rời khỏi nước này khi chưa được chính quyền cho phép.

Binh lính đứng cạnh xe quân sự khi người dân tụ tập tại thành phố Yangon, Myanmar để biểu tình phản đối đảo chính vào ngày 15-2 - Ảnh: REUTERS
Theo Reuters, Bộ Bưu chính viễn thông Myanmar đã ra thông báo này từ giữa tháng 6, yêu cầu các giám đốc điều hành (gồm cả người nước ngoài lẫn người Myanmar) phải có giấy phép đặc biệt mới có thể xuất cảnh.
Một tuần sau đó, các công ty viễn thông nhận được lá thư thứ hai từ Bộ Bưu chính viễn thông Myanmar cho biết các công ty có thời hạn đến ngày 5-7 để kích hoạt đầy đủ công nghệ về phần mềm theo dõi mà họ được yêu cầu trước đó.
Việc này nhằm giúp chính quyền Myanmar theo dõi các cuộc gọi, tin nhắn, lưu lượng truy cập web và truy vết người dùng. Reuters cho biết hãng tin này vẫn chưa trực tiếp nhìn thấy các yêu cầu của Bộ Bưu chính viễn thông Myanmar.
Phát ngôn viên quân đội Myanmar cũng chưa phản hồi với Reuters về vấn đề này.
Chính quyền quân sự Myanmar chưa bao giờ bình luận về các chương trình giám sát điện tử.
Tuy nhiên, chính quyền quân sự từng tuyên bố không lâu sau cuộc chính biến ngày 1-2 là Myanmar sẽ thông qua dự luật an ninh mạng.
Dự luật đó yêu cầu các nhà cung cấp viễn thông phải cung cấp dữ liệu khi được yêu cầu, và loại bỏ/chặn bất cứ nội dung nào ảnh hưởng đến "hòa bình, ổn định và sự thống nhất" ở Myanmar.
Nguồn tin của Reuters cho biết lệnh cấm nói trên nhằm gây áp lực buộc các công ty viễn thông phải hoàn tất việc kích hoạt phần mềm theo dõi dù không nói rõ lý do cấm.
Bên cạnh đó, ba nguồn tin giấu tên khác cho biết giới chức Myanmar đã gây áp lực buộc các công ty viễn thông phải thực hiện việc nghe lén, nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể.
Hai nguồn tin nói các quan chức của chính quyền quân sự đã cảnh báo các công ty viễn thông không được thông báo với công chúng hay giới truyền thông về vấn đề này.
Quân đội Myanmar đã tiến hành cuộc đảo chính ngày 1-2, bắt giữ cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và nhiều nhà lãnh đạo dân sự khác. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đảo chính đã nổ ra trên khắp Myanmar từ đó đến nay.
-
TTO - Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - để điều tra những sai phạm liên quan đến đấu thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh.
-
TTO - Hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường đất ở đô thị năm 2022 cao nhất gấp 15 lần bảng giá đất do Nhà nước ban hành.
-
TTO - Sáng 18-8, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ khai mạc Đại lễ tưởng niệm, kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19, tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM.
-
TTO - Xem các phim ngắn Lào, nhiều khán giả nhận xét phim mang lại không khí trong lành, trong trẻo và còn nhiều hình ảnh của nông thôn như ở Việt Nam một thời xa vắng.
-
TTO - Đôi ba tháng trở lại đây các con phố tập trung đông đúc người nước ngoài sinh sống hay các khu vui chơi giải trí của khách Tây ở TP.HCM đã nhộn nhịp trở lại.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận