02/01/2023 10:47 GMT+7

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào

Từ ngày 31-12-2022 đến 2-1-2023, hàng nghìn du khách đổ về thị trấn Măng Đen (Kon Plông, Kon Tum) - nơi được mệnh danh là “Đà Lạt 2” của Tây Nguyên - để ngắm hoa mai anh đào. Tuy nhiên, năm nay mai anh đào nở muộn khiến nhiều du khách… lỡ hẹn.

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 1.

Mai anh đào nở rộ vào dịp Tết dương lịch năm 2022 - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Vừa qua, huyện Kon Plông khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 với chủ đề "Hoa anh đào giữa đại ngàn Măng Đen". Hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh nườm nượp đổ về "Đà Lạt 2" để tham quan, ngắm mai anh đào nở vào dịp nghỉ Tết dương lịch 2023.

Tuy nhiên, họ bày tỏ có chút tiếc nuối khi đến nơi thì mai anh đào trơ cành, hoa nở lác đác. Chị Như Quỳnh - du khách đến từ Đà Nẵng - cho biết đây là lần đầu tiên chị đến với Măng Đen, cảm nhận mọi thứ rất trong lành, con người thân thiện, cởi mở, mến khách.

"Măng Đen có nhiều con đường, vườn mai anh đào rất đẹp nhưng tiếc là năm nay do ảnh hưởng thời tiết hay sao mà hoa nở muộn, không trúng dịp Tết dương lịch. Giờ tham quan các địa điểm khác như thác Pa Sỹ, khu du lịch cộng đồng 37 hộ, hồ Đăk Ke… cho có không khí lễ Tết rồi mình trở lại Đà Nẵng, hẹn mùa hoa mai anh đào năm sau" - chị Quỳnh cho hay.

Khác những năm trước, khi đến mùa hoa mai anh đào nở, dọc các tuyến đường, quảng trường thị trấn Măng Đen… đều đông kín khách du lịch đứng chụp ảnh. Năm nay, nhiều du khách đến hầu như chỉ lướt qua các vườn mai anh đào và chụp ít tấm hình rồi đi những địa điểm khác.

Chị Kim Thư (TP.HCM) cho biết chị cùng bạn đã dự tính đến Măng Đen để ngắm hoa mai anh đào nở. Tuy nhiên đến nơi mới biết hoa chưa nở rộ như những năm trước nên có chút tiếc, hẹn mùa mai anh đào năm sau sẽ quay lại.

"Trước khi đi mình hy vọng hoa mai anh đào sẽ nở rộ, nhưng đến nơi thì cây mới rụng lá, chưa nở hẳn nên hơi tiếc. Mình đã đi Đà Lạt rồi, ở đó mai anh đào không được trồng tập trung thành vườn, dày đặc hai bên đường như ở Măng Đen. Nếu hoa mai anh đào ở đây nở bung hết thì rất đẹp. Giờ mình đi thêm các địa điểm khác và hẹn dịp khác hoa mai anh đào nở mình sẽ quay trở lại đây" - chị Thư chia sẻ.

Ông Phạm Văn Thắng - phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông - cho biết mọi năm đến dịp Tết dương lịch hoa mai anh đào đều nở rộ. Khi huyện tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen cũng căn như thế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nên năm nay mai anh đào nở muộn.

"Chưa có năm nào hoa mai anh đào nở muộn như năm nay. Mai anh đào thời điểm trước khi rụng lá, hình thành nụ thì có mưa mới phát triển tốt, nhưng năm nay lại nắng và gió làm khô nụ. Đến giai đoạn nụ phát triển tốt rồi có nắng hoa mới bung thì năm nay lại mưa. Khoảng một tuần nữa mai anh đào sẽ nở bung" - ông Thắng nói.

UBND huyện Kon Plông cho biết Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 với chủ đề "Hoa anh đào giữa đại ngàn Măng Đen" diễn ra từ ngày 24-12 đến 2-1. Trong đó có nhiều hoạt động ý nghĩa, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa trở thành nền tảng để phát triển; đồng thời khơi dậy tinh thần khát vọng xây dựng và phát triển Măng Đen, xây dựng Kon Plông trở thành trung tâm du lịch...

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 3.

Tết dương lịch năm nay, vườn mai anh đào tại quảng trường trung tâm huyện Kon Plông (Kon Tum) trơ cành khiến nhiều du khách tiếc nuối - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 4.

Nhiều du khách lướt qua các vườn mai anh đào, chụp ít tấm hình rồi đi các địa điểm khác - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 5.

Vườn mai anh đào tại quảng trường trung tâm huyện thưa thớt khách vì mai anh đào chưa nở - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 6.

Đường hoa mai anh đào tại Ê Ban Homestay cũng trơ cành khiến nhiều du khách tiếc nuối - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 7.

Nhiều du khách dừng trước cửa ngõ thị trấn chụp hình con đường thông cổ thụ - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 8.

Mai anh đào ở Măng Đen nở lưa thưa vài bông - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Hàng nghìn du khách đổ về ‘Đà Lạt 2’ lỡ hẹn với hoa mai anh đào - Ảnh 9.

Đường hoa mai anh đào ở Măng Đen nở rộ vào Tết dương lịch năm trước thu hút đông đảo du khách đổ về - Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Hàng vạn người đổ xô đến cánh đồng hoa hướng dương ‘check-in’ Hàng vạn người đổ xô đến cánh đồng hoa hướng dương ‘check-in’

Những ngày nghỉ Tết dương lịch Quý Mão 2023, hàng vạn người dân và du khách đổ xô đến cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An để tham quan, chụp ảnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên