09/06/2021 14:34 GMT+7

Hàng nghìn công nhân về quê từ ‘lõi dịch’ Bắc Giang phải cách ly 28 ngày

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ngày 9-6, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản yêu cầu điều chỉnh thời gian cách ly tập trung đối với công nhân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Nhiều lao động về địa phương có thể phải cách ly tới 28 ngày.

Hàng nghìn công nhân về quê từ ‘lõi dịch’ Bắc Giang phải cách ly 28 ngày - Ảnh 1.

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho công nhân lao động tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên - Ảnh: VIỆT NGA

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu UBND các huyện, thành phố kéo dài thêm 7 ngày cách ly tập trung (tổng số ngày cách ly là 21 ngày) đối với tất cả công nhân đến từ thôn Núi Hiểu. Thời gian tính từ ngày bắt đầu cách ly tại địa phương đến khi chuyển sang địa phương khác cách ly tập trung.

Mục đích để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và không ảnh hưởng đến việc thu hoạch, tiêu thụ vải thiều tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Trước đó, vào ngày 28-5, chủ tịch UBND tỉnh có công văn về việc thực hiện đưa công nhân từ thôn Núi Hiểu sang khu cách ly ở các huyện, thành phố và đưa về địa phương.

Tất cả công nhân trên đều phải cách ly thêm đủ 14 ngày và tối thiểu 3 lần xét nghiệm âm tính (lần cuối lấy xét nghiệm là vào ngày thứ 13), dù trước đó người lao động đã có thời gian tự cách ly tại thôn Núi Hiểu.

Tuy nhiên, nhiều khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố vẫn xuất hiện trường hợp F0 là công nhân về từ thôn Núi Hiểu, huyện Việt Yên.

Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cho biết thêm: "Công nhân cách ly đủ 21 ngày ở Bắc Giang, nếu có nguyện vọng sẽ được bàn giao về các tỉnh tiếp nhận. Địa phương đó sẽ có trách nhiệm xét nghiệm và ra quyết định cho cách ly tại nhà đảm bảo 28 ngày".

Ông Tuấn giải thích, 28 ngày bao gồm 21 ngày cách ly ở Bắc Giang và 7 ngày cách ly tại địa phương, tránh bỏ sót ca mắc COVID-19. 

"Còn trường hợp cách ly chưa đủ 21 ngày nhưng đã xét nghiệm 3 lần âm tính thì bàn giao về cho địa phương tiếp tục thực hiện cách ly cho đủ 21 ngày, và thực hiện các bước theo quy định", ông Tuấn nói.

Dự kiến tới ngày 10-6, tỉnh Bắc Giang sẽ khử khuẩn làm sạch hoàn toàn khu vực thôn Núi Hiểu. Hiện còn trên 2.000 công nhân đang ở đây và số lao động này sẽ tiếp tục tới các khu cách ly tập trung khác để tránh lây nhiễm chéo.

Thôn Núi Hiểu thuộc xã Quang Châu (huyện Việt Yên) và tiếp giáp Khu công nghiệp Quang Châu. Tổng số công nhân thuê trọ trên địa bàn thôn hơn 8.000 người. Phần lớn trong số này làm việc tại Khu công nghiệp Quang Châu.

Trên 8.000 công nhân của 51 doanh nghiệp ở ‘tâm dịch’ Bắc Giang trở lại sản xuất Trên 8.000 công nhân của 51 doanh nghiệp ở ‘tâm dịch’ Bắc Giang trở lại sản xuất

TTO - UBND tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hồ sơ của 157 doanh nghiệp và cho phép 51 doanh nghiệp với trên 8.000 người lao động đủ điều kiện sản xuất an toàn COVID-19 trở lại hoạt động.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên