19/02/2019 10:35 GMT+7

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Sáng 19-2, lượng xe đổ vào trung tâm đông đúc, thêm vào đó đèn tín hiệu tại giao lộ Nguyễn Văn Thương (D1 cũ) và Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) trục trặc khiến giao thông hỗn loạn nhiều giờ.

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM - Ảnh 1.

Ùn ứ tại giao lộ Nguyễn Văn Thương (D1 cũ) và Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, hướng từ quận Bình Thạnh ra quận 2 - Ảnh: LÊ PHAN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ khoảng 7h sáng 19-2, khu vực cầu Sài Gòn hướng từ quận 2 vào trung tâm thành phố, các làn xe đều chật kín, xe cộ nhích từng chút một nối đuôi nhau từ đầu cầu phía quận 2 đến giao lộ đường Nguyễn Văn Thương (D1 cũ).

Trong khi đó, hướng ngược lại cũng ùn ứ không kém, các loại xe chen chúc nối dài từ giao lộ Nguyễn Văn Thương và Điện Biên Phủ lên cả cầu vượt Hàng Xanh.

Xe cộ chen chúc đặc kín cửa ngõ TP.HCM - Video: LÊ PHAN

Theo người dân, đèn tín hiệu trục trặc nhưng người dân vẫn chen nhau đi, không ai nhường ai, tạo nên sự hỗn loạn trên.

Một lúc sau, lực lượng CSGT có mặt để điều tiết và phân luồng giao thông. Khoảng 8 CSGT tham gia phân luồng hơn 2 giờ, tình hình giao thông mới ổn định lại.

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM - Ảnh 3.

Ùn ứ tại cầu Sài Gòn sáng 19-2 - Ảnh: LÊ PHAN

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM - Ảnh 4.

CSGT điều tiết tại giao lộ Nguyễn Văn Thương (D1 cũ) và Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh - Ảnh: LÊ PHAN

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM - Ảnh 5.

Nhiều xe máy chạy vào làn ôtô để thoát kẹt xe - Ảnh: LÊ PHAN

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM - Ảnh 6.

Ôtô chen nhau trên đường Điện Biên Phủ - Ảnh: LÊ PHAN

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM - Ảnh 7.

Kẹt xe, nắng nóng xảy ra ngay từ đầu giờ sáng khiến nhiều người mệt mỏi - Ảnh: LÊ PHAN

Đèn giao thông hư, mạnh ai nấy chạy làm kẹt cứng cửa ngõ TP.HCM - Ảnh 8.

Đến hơn 9h sáng, sau hơn hai giờ, ùn ứ giao thông mới được giải tỏa dần - Ảnh: LÊ PHAN

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên