03/03/2024 22:58 GMT+7

Hàng ngàn người Hàn Quốc dự tiệc chia tay 'idol' gấu trúc sắp về Trung Quốc

Khách tham quan đã đến công viên Everland (Hàn Quốc) ngày 3-3 để tham dự tiệc chia tay gấu trúc Fu Bao, trước khi gấu trúc sắp tròn 4 tuổi này trở lại quê nhà Trung Quốc vào tháng tới.

Gấu trúc Fu Bao tại công viên Everland ngày 3-3 - Ảnh: REUTERS

Gấu trúc Fu Bao tại công viên Everland ngày 3-3 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, gấu trúc cái Fu Bao (mang ý nghĩa là “bảo bối may mắn”) sinh tháng 7-2020 tại công viên Everland ở TP Yongin, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 40km về phía nam.

Fu Bao là gấu trúc đầu tiên được sinh ra tại Hàn Quốc và đã nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ đông đảo kể từ khi chào đời. 

Dựa trên hợp đồng cho thuê giữa hai nước, Fu Bao sẽ trở về Trung Quốc vào đầu tháng 4 tới trước khi tròn 4 tuổi, để tiến hành nhân giống.

Người dân Hàn Quốc đổ xô đến công viên để chia tay gấu trúc Fu Bao

Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Fu Bao sẽ ở trong một khu riêng tại Everland trong một tháng để kiểm tra sức khỏe và cách ly trước khi lên đường về Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vì vậy, hôm nay 3-3 cũng là "ngày làm việc" cuối cùng của Fu Bao.

“Tôi gặp phải vấn đề tâm thần vào 3 năm trước, nhưng Fu Bao đã giúp tôi vượt qua và mang đến cho tôi rất nhiều sự an ủi. Thật buồn khi phải nói lời tạm biệt. Tôi mong Fu Bao sẽ có một chuyến đi an toàn và sẽ thật hạnh phúc”, khách tham quan 31 tuổi có tên Kim Min Ji bộc bạch.

Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ để nhìn thấy Fu Bao, chị Jo Ah Hyeon (24 tuổi) chia sẻ: "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi. Chẳng biết tới khi nào mới có thể nhìn thấy Fu Bao lần nữa nên hôm nay tôi phải tới đây".

Hàng nghìn khách tham quan đến xếp hàng từ sáng sớm ở công viên Everland để nói lời tạm biệt với gấu trúc Fu Bao - Ảnh: YONHAP

Hàng nghìn khách tham quan đến xếp hàng từ sáng sớm ở công viên Everland để nói lời tạm biệt với gấu trúc Fu Bao - Ảnh: YONHAP

Người chăm sóc đưa đồ ăn cho gấu trúc Fu Bao tại Everland ngày 3-3 - Ảnh: YONHAP

Người chăm sóc đưa đồ ăn cho gấu trúc Fu Bao tại Everland ngày 3-3 - Ảnh: YONHAP

Gấu trúc Fu Bao có một cộng đồng fan không kém bất cứ thần tượng giải trí nào ở Hàn Quốc - Ảnh: news1.kr

Gấu trúc Fu Bao có một cộng đồng fan không kém bất cứ thần tượng giải trí nào ở Hàn Quốc - Ảnh: news1.kr

Khách tham quan để lại những dòng lưu niệm trong ngày chia tay gấu trúc Fu Bao - Ảnh: sports.khan.co.kr

Khách tham quan để lại những dòng lưu niệm trong ngày chia tay gấu trúc Fu Bao - Ảnh: sports.khan.co.kr

Người chăm sóc Fu Bao tại Everland, ông Kang Cheol Won, nói cô gấu trúc đã đem đến tình yêu thương cũng như để lại cho ông nhiều kiến thức về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao.

"Fu Bao là gấu trúc con đầu tiên mà tôi chăm sóc, trái tim tôi ngập tràn những kỷ niệm mà cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên", ông Kang chia sẻ.

Bố mẹ của Fu Bao là cặp gấu trúc Ai Bao (10 tuổi) và Le Bao (11 tuổi) đã đến Hàn Quốc năm 2016 theo chính sách “ngoại giao gấu trúc" của Trung Quốc.

Tháng 7-2023, gấu mẹ Ai Bao đã hạ sinh thành công cặp gấu song sinh Hui Bao và Rui Bao. Cặp gấu con này cũng nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ công chúng.

Gấu trúc cái chỉ có thể thụ thai một lần mỗi năm trong một khoảng thời gian giới hạn. Gấu trúc con cũng có tỉ lệ sống sót rất thấp vì thường được sinh non và có trọng lượng chưa tới 200g.

Gấu trúc Fu Bao ra mắt công chúng hồi tháng 11-2020 sau 107 ngày chào đời - Ảnh: AFP

Gấu trúc Fu Bao ra mắt công chúng hồi tháng 11-2020 sau 107 ngày chào đời - Ảnh: AFP

Trung Quốc có kế hoạch gửi thêm gấu trúc đến MỹTrung Quốc có kế hoạch gửi thêm gấu trúc đến Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết các cơ quan liên quan của nước này đã ký thỏa thuận với Sở thú San Diego ở Mỹ về một vòng hợp tác quốc tế mới trong việc bảo vệ gấu trúc khổng lồ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên