18/04/2024 15:45 GMT+7

Hàng ngàn hộ dân Bình Phước thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng

Nắng nóng kéo dài, gần 1.900 hộ dân ở Bình Phước thiếu nước sinh hoạt và hơn 9.000ha cây trồng thiếu nước tưới tiêu.

Lực lượng chức năng chở nước sinh hoạt miễn phí cấp cho người dân ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Ảnh: A.B.

Lực lượng chức năng chở nước sinh hoạt miễn phí cấp cho người dân ở xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước - Ảnh: A.B.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước, toàn tỉnh có gần 1.900 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do nắng nóng, chủ yếu ở hai huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng.

Ngoài ra, có hơn 9.100ha cây trồng bị ảnh hưởng do nắng hạn, bao gồm hơn 7.300ha cây lâu năm và cây ăn trái, 1.700ha cà phê, 40ha tiêu…

Trong đó, Bù Gia Mập là huyện có diện tích cây trồng bị ảnh hưởng nhiều nhất với hơn 5.700ha, tiếp đó là huyện Bù Đăng với 2.500ha và thị xã Bình Long 400ha.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Gia Mập, nếu nắng hạn còn kéo dài, thời gian tới diện tích cây trồng thiếu nước tưới dự kiến tăng lên hơn 10.000ha. Ngoài ra, gần 1.000 hộ dân ở huyện đang thiếu nước sinh hoạt, dự kiến sẽ tăng lên 1.500 hộ trong những ngày tới.

Theo người dân địa phương, nắng nóng kéo dài suốt nhiều tháng qua khiến sông suối, ao hồ ở các thôn làng cạn nước. Các giếng đào, giếng khoan cũng khô cạn.

"Giếng hết nước, bà con phải đi kiếm nước suối ở xa về dùng", ông Điểu Hoàng (người dân xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập) nói. Thậm chí, nhiều hộ dân phải mua nước sinh hoạt với giá cao (70.000 đồng/m3) để sử dụng.

Nước sinh hoạt được lực lượng chức năng cấp miễn phí cho người dân - Ảnh: A.B.

Nước sinh hoạt được lực lượng chức năng cấp miễn phí cho người dân - Ảnh: A.B.

Anh Nguyễn Văn Thắng (ngụ xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) cho biết nắng nóng kéo dài nhiều tháng khiến nước tưới cây cạn kiệt. Hơn 50% diện tích cây sầu riêng và cà phê đã bị rụng lá, héo úa và chết.

Để cứu cây trồng, anh Thắng bỏ ra gần trăm triệu đồng thuê thợ khoan giếng, xây bể tích nước. Tuy nhiên, dù đã khoan ở hai nơi nhưng giếng vẫn chưa có nước. Chứng kiến cây trồng chết mòn, gia đình anh như ngồi trên lửa.

Tương tự, nhiều hộ dân ở xã Phú Nghĩa và Bù Gia Mập cũng bỏ tiền khoan giếng, cải tạo ao để lấy nước tưới cây. Thế nhưng nắng nóng kéo dài, nước khô hạn khiến cây trồng khô héo, chết dần. Một số hộ trồng sầu riêng phải cắt bỏ trái để giữ cây.

Chở nước đến cho người dân

Theo lãnh đạo UBND xã Bù Gia Mập, trước tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt, xã đã phối hợp Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7), Đồn biên phòng, Vườn quốc gia Bù Gia Mập chở nước miễn phí cấp cho người dân.

Kể cả thứ bảy và chủ nhật, các xe bồn liên tục chở nước đến cho người dân, đặc biệt là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, thôn ấp đặc biệt khó khăn. Qua đó, hỗ trợ phần nào đến người dân, giảm chi phí mua nước sinh hoạt.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm. Đồng thời khuyến cáo người dân sử dụng các phương pháp tưới tiết kiệm, giữ ẩm gốc cây trồng nhằm giảm thiểu sự bốc hơi nước.

Quân đội chở nước đến vùng biên giới cho hàng trăm hộ dân đang thiếu nướcQuân đội chở nước đến vùng biên giới cho hàng trăm hộ dân đang thiếu nước

Từ ngày 13-4 đến ngày 16-4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức 2 xe chuyên dụng chở nước đến với bà con thiếu nước ở vùng biên giới huyện Giang Thành và TP Hà Tiên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên