14/02/2025 18:44 GMT+7

4 công ty xây dựng bị Khánh Hòa cấm tham gia đấu thầu do gian lận

UBND tỉnh Khánh Hòa cấm tham gia hoạt động đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách đối với 4 công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng vì có hành vi gian lận.

Hàng loạt công ty xây dựng bị cấm tham gia đấu thầu vì gian lận - Ảnh 1.

Di tích thành cổ Diên Khánh - Ảnh: PHAN ANH

Ngày 14-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hà - chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết UBND tỉnh này đã ban hành quyết định cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong vòng 3 năm đối với các dự án đầu tư kinh doanh, dự toán mua sắm sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư đối với bốn công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Bốn công ty bị cấm gồm: Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Quang, Công ty TNHH thiết kế xây dựng Đức Tín, Công ty cổ phần Xây dựng công trình văn hóa, thể thao và du lịch, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BHT Tây Sơn.

Nguyên nhân bị cấm là do các công ty nêu trên đã có hành vi "gian lận" theo quy định tại điểm a, khoản 4 điều 16, Luật Đấu thầu, liên quan đến dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh.

Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng công trình văn hóa, thể thao và du lịch đã có hành vi kê khai nhân sự chủ chốt thực hiện dự án là ông Phan Văn Tuệ không trung thực.

Ông Tuệ khai có bằng tốt nghiệp của Trường đại học Xây dựng Hà Nội, tuy nhiên trường này khẳng định không cấp bằng như hồ sơ gửi xác minh.

Công ty cổ phần xây dựng số 1 Việt Quang (trụ sở TP.HCM) đã kê khai không trung thực về nhân sự chủ chốt thực hiện dự án là ông Nguyễn Hoàng Nam.

Công ty này khai ông Nam có bằng tốt nghiệp của Trường đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, nhưng trường này khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho ông này.

Công ty TNHH thiết kế xây dựng Đức Tín vi phạm khi kê khai nhân sự chủ chốt thực hiện dự án là bà Nguyễn Thị Nguyệt Cang có bằng tốt nghiệp của Trường đại học Mỏ - Địa chất.

Tuy nhiên qua xác minh, trường này khẳng định không cấp bằng tốt nghiệp đại học cho bà Cang.

Trong khi đó, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng BHT Tây Sơn đã kê khai sai sót về giấy chứng nhận kiểm định của thiết bị thi công.

Dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh có kinh phí thực hiện gần 167 tỉ đồng, có quy mô đầu tư 12 hạng mục, trong đó trùng tu, bảo tồn nguyên gốc tuyến thành đất dài 2.500m, đỉnh thành rộng hơn 4m, lối đi lát gạch rộng 2,6m...

Hàng loạt công ty xây dựng bị cấm tham gia đấu thầu vì gian lận - Ảnh 2.Khánh Hòa sẽ trùng tu thành cổ Diên Khánh kinh phí 167 tỉ đồng

UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định đầu tư gần 167 tỉ đồng để thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích thành cổ Diên Khánh (huyện Diên Khánh).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên