01/03/2022 16:01 GMT+7

Hàng chục ngàn người sơ tán do 'bom mưa' ở Úc

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Những trận mưa như trút với lượng mưa có nơi lên tới 1 mét chỉ trong vài ngày khiến nhiều khu vực của nước Úc ngập nặng, hàng chục ngàn người phải sơ tán.

Hàng chục ngàn người sơ tán do bom mưa ở Úc - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng quá tải vì lời kêu cứu của người dân - Ảnh: REUTERS

Lũ lụt quét qua bờ biển phía đông của Úc vào ngày 1-3, khiến người dân mắc kẹt trên các cây cầu và mái nhà, buộc hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

Cảnh báo lũ lụt được ban hành ở hàng chục khu vực trên khắp các bang Queensland và New South Wales do hiện tượng "bom mưa" diễn ra vào cuối tuần qua.

"Bom mưa" là hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuất hiện kèm với dông bão mạnh. Một số khu vực ở Úc đã hứng chịu lượng mưa lên tới 1 mét chỉ trong vài ngày.

Nhiều tuyến đường thủy vỡ bờ hoặc vỡ đê, làm ngập các thị trấn và buộc người dân phải chạy trốn tới vùng đất cao hơn.

Thống kê cho tới hiện tại có 9 người chết và hơn 1.000 người đã được cứu sống. Các nhà chức trách cảnh báo nhiều trường hợp tử vong hơn có thể xảy ra.

Nạn nhân mới nhất là một bà cụ ngoài 80 tuổi. Cảnh sát tìm thấy thi thể của bà trong nhà riêng tại thành phố Lismore, bang New South Wales.

Các cơ quan khẩn cấp bị quá tải vì những lời kêu cứu và người dân phải bơi xuồng khắp thành phố để đưa hàng xóm đến nơi an toàn.

Hàng chục ngàn người sơ tán do bom mưa ở Úc - Ảnh 2.

Người dân dùng xuồng để giải cứu hàng xóm - Ảnh: REUTERS

Cô Janelle Saffin, quan chức thành phố Lismore, đã phải bơi đến nơi an toàn sau khi mắc kẹt trong dòng nước lũ.

Cư dân Lismore Danika Hardiman được giải cứu hôm 28-2, sau khi tỉnh dậy và thấy nước lũ đã tràn qua ban công căn hộ tầng hai.

Theo Hãng tin AFP, Úc đang ở trong giai đoạn cuối của biến đổi khí hậu, với hạn hán, cháy rừng và lũ lụt diễn ra thường xuyên hơn và khốc liệt hơn.

Hàng chục ngàn người sơ tán do bom mưa ở Úc - Ảnh 3.

Đoàn người cứu hộ ở bang New South Wales - Ảnh: REUTERS

Hàng chục ngàn người sơ tán do bom mưa ở Úc - Ảnh 4.

Mưa như trút nước mấy ngày qua gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều khu vực - Ảnh: REUTERS

Hàng chục ngàn người sơ tán do bom mưa ở Úc - Ảnh 5.

Thương vong do lũ dự kiến còn tăng thêm - Ảnh: REUTERS

Hàng chục ngàn người sơ tán do bom mưa ở Úc - Ảnh 6.

Nhiều người dân phải sơ tán tới nơi cao hơn - Ảnh: REUTERS

Lũ lụt thảm họa ở Tây Âu cho thấy không quốc gia nào an toàn Lũ lụt thảm họa ở Tây Âu cho thấy không quốc gia nào an toàn

TTO - Theo nghiên cứu của một nhóm các nhà khoa học khí hậu quốc tế, biến đổi khí hậu đã khiến các hiện tượng mưa lớn cực đoan như trận mưa lũ vào tháng 7-2021 ở Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg xảy ra thường xuyên hơn, từ 1,2 đến 9 lần.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên