04/12/2025 14:15 GMT+7

Hàn Quốc xác nhận việc 6 công dân bị Triều Tiên giam giữ nhiều năm qua

Ngày 4-12, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận sáu công dân nước này đã bị Triều Tiên giam giữ từ nhiều năm nay.

Triều Tiên - Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong buổi họp báo ngày 3-12 - Ảnh: YONHAP

Hàn Quốc xác nhận 6 công dân bị Triều Tiên giam giữ, Tổng thống “không biết”

Theo Hãng tin AFP, ngày 4-12, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc xác nhận rằng sáu công dân nước này đã bị Triều Tiên giam giữ trong nhiều năm nay - trong đó có nhà truyền giáo Cơ Đốc và người đào tẩu từ Triều Tiên - đồng thời cam kết sẽ nỗ lực tìm giải pháp thông qua việc sớm nối lại đối thoại liên Triều.

Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dường như không biết về những người bị giam giữ khi trả lời câu hỏi của báo chí quốc tế.

Cụ thể khi được báo giới ngày 3-12 hỏi về số người Hàn Quốc bị giam giữ ở miền Bắc, ông Lee đáp: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe về việc này”.

Đến ngày 4-12, Phủ Tổng thống cho biết có sáu công dân bị bắt giữ trong giai đoạn “từ năm 2013 đến 2016 với các cáo buộc như gián điệp”, trong đó bốn người đã được phía Triều Tiên nêu tên.

Tại Triều Tiên, tội danh này có thể phải chịu mức hình phạt nặng nề, bao gồm cả tử hình.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc các kênh trao đổi và đối thoại liên Triều bị đình trệ lâu nay khiến nỗi đau do chia cắt càng kéo dài, và việc hỗ trợ các công dân bị giam giữ trở nên khó khăn hơn.

Dù vậy, thông báo khẳng định: “Chính phủ sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề thông qua việc thúc đẩy nối lại đối thoại liên Triều càng sớm càng tốt”.

Vụ việc gây tranh luận trong nước

Theo AFP, phản ứng “không biết” của ông Lee đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên truyền thông Hàn Quốc. Nhật báo bảo thủ Chosun Ilbo gọi ông là “không biết gì”, nhận định rằng đây là “hình ảnh biểu tượng” của việc vấn đề công dân bị giam giữ không được quan tâm đúng mức.

Trong cuộc họp báo hôm 3-12, ông Lee phải quay sang Cố vấn an ninh quốc gia Wi Sung Lac để nhờ hỗ trợ trả lời câu hỏi. Cố vấn Wi chỉ xác nhận “có những trường hợp không thể trở về” sau khi vào Triều Tiên nhưng không nắm rõ thời điểm bị bắt.

Tuy nhiên đối thoại liên Triều hiện vẫn đóng băng. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lần gần nhất Seoul nêu vấn đề này với Bình Nhưỡng là năm 2018, và khi đó phía Triều Tiên đáp rằng các cơ quan liên quan đang “xem xét kỹ lưỡng vấn đề”.

Kể từ đó, Bình Nhưỡng không đưa ra bình luận hay hành động nào liên quan.

Từ khi nhậm chức vào tháng 6, Tổng thống Lee đã chủ trương đàm phán với Bình Nhưỡng không kèm điều kiện tiên quyết, trái ngược hoàn toàn với lập trường cứng rắn của người tiền nhiệm. Dù vậy, Bình Nhưỡng vẫn im lặng trước các đề nghị của Seoul.

Seoul xác nhận 6 công dân bị Triều Tiên giam giữ, Tổng thống Lee gây sốc vì bảo 'lần đầu nghe' - Ảnh 4.Một năm sau thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố lấy 3-12 làm ngày lễ quốc gia

Tổng thống Hàn Quốc lấy ngày 3-12 làm 'Ngày chủ quyền nhân dân' để tôn vinh sự dũng cảm của người dân trong việc dập tắt thiết quân luật.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất