26/02/2020 09:40 GMT+7

Hàn Quốc xác định ‘bệnh nhân số 1' nhiễm COVID-19 là người từ Vũ Hán

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hàn Quốc đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này là một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán. Hiện số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã lên tới 1.146 ca và được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng.

Hàn Quốc xác định ‘bệnh nhân số 1 nhiễm COVID-19 là người từ Vũ Hán - Ảnh 1.

Cảnh vắng vẻ tại nhà ga Dongdaegu ở thành phố Daegu ngày 25-2 - Ảnh: YONHAP

Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) ngày 26-2 đưa tin Hàn Quốc đã xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này là một phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán - nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh do virus corona chủng mới (COVID-19).

Ca nhiễm đầu tiên này được ghi nhận vào ngày 20-1. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không lên mức báo động cho đến ngày 18-2, khi một phụ nữ 61 tuổi có liên quan tới nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu dương tính với virus corona chủng mới sau khi được xét nghiệm. Người phụ nữ này được gọi là bệnh nhân "siêu lây nhiễm".

Tính đến sáng 26-2, Hàn Quốc ghi nhận thêm 169 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở nước này lên 1.146 caNhư vậy hiện Hàn Quốc là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục. Đáng chý ý, số ca nhiễm ở Hàn Quốc đã tăng vọt từ 51 ca lên 1.146 ca chỉ trong 1 tuần, trong đó thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa chiếm 501 người.

Trong khi đó có 12 ca tử vong do COVID-19 ở nước này cho tới sáng nay. Trong số này có một công dân Mông Cổ 36 tuổi. Người này đến Hàn Quốc để ghép gan, nhưng sau đó được cách ly điều trị vì nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp người nước ngoài đầu tiên chết do nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc.

Khoảng 80% số ca nhiễm Hàn Quốc hiện đến từ hai "ổ dịch": một ở thành phố Daegu - nơi có nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa và nữ bệnh nhân "siêu lây nhiễm", và một ở bệnh viện Daenam thuộc quận Cheongdo (tỉnh Gyeongsang Bắc).

Trong số 169 ca nhiễm mới, có 134 ca được ghi nhận ở Daegu và 19 ca được ghi nhận ở tỉnh Gyeongsang Bắc.

Một số tỉnh thành lớn của Hàn Quốc cũng báo cáo các ca nhiễm mới. Trong đó, thủ đô Seoul ghi nhận thêm 4 ca nhiễm. Còn Busan, thành phố lớn thứ hai Hàn Quốc, ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới, theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Kể từ lúc nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức báo động đỏ, tức mức cao nhất, nhà chức trách Hàn Quốc đã tập trung vào việc ngăn COVID-19 lây lan ở Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc.

Các chuyên gia cho biết số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc có thể sẽ tăng nhanh trong những ngày tới, khi nhà chức trách nước này có kế hoạch xét nghiệm hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa.

Theo Yonhap, hiện tại thành phố Daegu đã có 677 ca nhiễm (tăng 134), tỉnh Gyeongsang Bắc 267 ca (tăng 19). Các địa phương có số người nhiễm từ 2 con số trở lên là Busan (51), Seoul (44), Gyeonggi (43), Gyeongnam (25).

Dịch COVID-19 ngày 26-2: Hàn Quốc tăng lên hơn 1.100 ca nhiễm, Ý 322 ca Dịch COVID-19 ngày 26-2: Hàn Quốc tăng lên hơn 1.100 ca nhiễm, Ý 322 ca

TTO - Hàn Quốc có thêm 169 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 1.146, trong khi số ca nhiễm ở Ý cũng tăng vọt lên hơn 300 người.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên