22/02/2026 16:08 GMT+7

Hàn Quốc triệu tập quan chức Nhật Bản liên quan tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt sự kiện này, cho rằng đây là biểu hiện của những tuyên bố chủ quyền "lặp đi lặp lại và vô căn cứ" từ phía Nhật Bản.

Hàn Quốc triệu tập quan chức Nhật Bản liên quan tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo - Ảnh 1.

Ông Hirotaka Matsuo, Phó trưởng phái đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, có mặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22-2, sau khi bị triệu tập liên quan đến sự kiện gây tranh cãi “Ngày Takeshima” do tỉnh Shimane tổ chức - Ảnh: YONHAP

Theo tờ Korea Times, ngày 22-2, Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối tới Nhật Bản sau khi một quan chức cấp cao của Tokyo tham dự sự kiện "Ngày Takeshima" do tỉnh Shimane tổ chức - động thái được xem là tái khẳng định yêu sách chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Dokdo.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt ngay sự kiện này, cho rằng đây là biểu hiện của những tuyên bố chủ quyền "lặp đi lặp lại và vô căn cứ" từ phía Nhật Bản đối với Dokdo.

"Dokdo rõ ràng là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Hàn Quốc, xét trên phương diện lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế", Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Phía Seoul cũng đồng thời yêu cầu Chính phủ Nhật Bản "ngay lập tức chấm dứt những tuyên bố phi lý về Dokdo và đối diện với lịch sử bằng thái độ khiêm tốn".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Hirotaka Matsuo, Phó trưởng phái đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, để trao công hàm phản đối chính thức.

Theo Korea Times, tranh chấp chủ quyền đối với Dokdo (mà Nhật Bản gọi là Takeshima) từ lâu là điểm nóng trong quan hệ giữa Seoul và Tokyo, thường xuyên làm gia tăng căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Ngày 22-2-1905, tỉnh Shimane, Nhật Bản, đã đơn phương ban hành thông báo sáp nhập quần đảo Dokdo vào phạm vi quản lý hành chính của mình.

Nhân dịp tròn 100 năm sự kiện này, năm 2005, tỉnh Shimane ban hành sắc lệnh chỉ định ngày 22-2 là "Ngày Takeshima". Từ năm 2006 đến nay, lễ kỷ niệm vẫn được tổ chức thường niên.

Kể từ năm 2013, Chính phủ Nhật Bản đều cử quan chức cấp cao tham dự sự kiện. Năm nay, ông Naoki Furukawa, Thứ trưởng Nghị viện thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản, đã có mặt tại buổi lễ.

Hằng năm, Chính quyền tỉnh Shimane đều đề nghị một bộ trưởng nội các tham dự, song trong suốt 14 năm qua, Tokyo chỉ cử quan chức cấp thứ trưởng.

Hàn Quốc phản ứng gắt, triệu tập quan chức Nhật liên quan chủ quyền đảo Dokdo  - Ảnh 2.Trung Quốc yêu cầu Nhật ‘ngừng vu khống’ về sự cố bay gần đảo nhạy cảm

Bắc Kinh yêu cầu Tokyo ‘ngừng vu khống’, cho rằng hoạt động máy bay của mình gần đảo Okinawa nằm trong hoạt động diễn tập đã báo trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất