
Một phụ nữ thắp hương tưởng niệm tại con phố nơi xảy ra thảm kịch giẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng - Ảnh: AFP
Theo Korea Times, Chính phủ Hàn Quốc ngày 23-10 đã công bố kết quả kiểm toán chung về thảm kịch Itaewon. Cuộc điều tra được tiến hành bởi Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ, Cơ quan cảnh sát quốc gia và Bộ Nội vụ - An toàn.
Các quan chức cho biết việc di dời văn phòng cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đến quận Yongsan đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu cảnh vệ quanh khu vực này, khiến lực lượng kiểm soát đám đông không thể tập trung tại phố Itaewon trong đêm xảy ra thảm kịch.
Văn phòng Tổng thống mới nằm cách Itaewon khoảng 1,5km. Thứ trưởng Bộ Chính sách Chính phủ Kim Young Su nêu rõ cảnh sát đã tập trung phần lớn nhân lực để kiểm soát biểu tình gần Văn phòng Tổng thống, khiến Itaewon chỉ còn lại lực lượng tối thiểu.
"Việc chuyển Văn phòng Tổng thống đến Yongsan làm tăng nhu cầu triển khai cảnh sát tại khu vực này, dẫn đến thiếu hụt nhân lực ở Itaewon", ông Kim nói.
Dù đã được cảnh báo trước về lượng người đông đúc trong dịp Halloween, chỉ một số ít cảnh sát được điều động đến Itaewon vào tối hôm đó.
Kết quả cuộc kiểm toán kéo dài từ tháng 7 đến nay cho thấy đồn cảnh sát Yongsan đã không lập kế hoạch kiểm soát đám đông cho dịp Halloween 2022, dù từng chuẩn bị trong các năm 2020 và 2021. Cảnh sát cũng bỏ qua ít nhất 11 cuộc gọi khẩn báo nguy cơ quá tải đám đông và ghi nhận sai hồ sơ phản hồi.
Các chỉ huy cấp cao, bao gồm cảnh sát trưởng Yongsan, ủy viên cảnh sát Seoul và một số quan chức địa phương, bị chỉ trích vì phản ứng chậm trễ, không kích hoạt trung tâm ứng phó thảm họa hay ban hành cảnh báo sớm.
Một số sĩ quan còn được điều đi gỡ tờ rơi biểu tình gần Đài tưởng niệm Chiến tranh - đối diện Văn phòng Tổng thống - khi vụ giẫm đạp xảy ra.
Trưởng trung tâm y tế quận - người phụ trách điều phối cứu hộ - đã không phân công vai trò rõ ràng cho nhân viên y tế, khiến hiện trường càng hỗn loạn hơn.
Cuộc kiểm toán cũng xác nhận sự thiếu phối hợp cùng quy trình bàn giao nội bộ lỏng lẻo giữa đồn cảnh sát Yongsan và cảnh sát đô thị Seoul. Một số quan chức đã nghỉ hưu trước khi bị kỷ luật, để lại khoảng trống trong trách nhiệm giải trình.
Tổng cộng 62 người, gồm 51 cảnh sát, 11 quan chức của chính quyền Seoul và quận Yongsan, sẽ bị xem xét kỷ luật. Tuy nhiên các nhân viên đã nghỉ hưu được miễn xử lý hành chính, dù một số vẫn đang bị truy tố.
Quá trình kiểm toán lần này cũng đánh dấu cuộc điều tra chính thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung về thảm kịch Itaewon năm 2022.
Gia đình các nạn nhân gọi bản báo cáo kết luận là "một bước đi có ý nghĩa nhưng quá muộn", đồng thời đề nghị chính phủ mở rộng điều tra, bao gồm cả những sai sót trong khâu cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận