22/08/2022 10:19 GMT+7

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu tập trận quy mô lớn sau 4 năm

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận "Lá chắn bảo vệ tự do Ulchi" (UFS), nối lại hoạt động huấn luyện thực địa quy mô lớn sau 4 năm tạm dừng trong bối cảnh 2 nước thúc đẩy tăng cường phòng thủ trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu tập trận quy mô lớn sau 4 năm - Ảnh 1.

Ảnh chụp ngày 16-8 tại trại Humphreys, một cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ tại tỉnh Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 70km về phía nam - Ảnh: YONHAP

Cuộc tập trận UFS, được lên lịch từ ngày 22-8 đến 1-9, diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố "bình thường hóa" các cuộc tập trận kết hợp và tăng cường răn đe đối với Triều Tiên, Hãng tin Reuters đưa tin.

Các cuộc tập trận UFS trong những năm gần đây đã giảm quy mô vì dịch COVID-19, và vì người tiền nhiệm của ông Yoon tìm cách khởi động lại các đàm phán với Bình Nhưỡng.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, cuộc tập trận UFS năm nay có 3 nội dung huấn luyện là huấn luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính, diễn tập thực địa, và diễn tập phản ứng của người dân trong tình huống bất ngờ.

Cuộc tập trận sẽ bao gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu bao gồm các cuộc tập trận đẩy lùi các cuộc tấn công giả định của Triều Tiên và bảo vệ vùng Seoul rộng lớn. Giai đoạn hai tập trung vào các hoạt động phản công.

Giai đoạn đầu sẽ diễn ra trong 4 ngày, trong đó có diễn tập chuyển sang chế độ hỗ trợ thời chiến.

UFS sẽ kết hợp các cuộc diễn tập đối với các tình huống thực tế khác nhau, bao gồm phát hiện thiết bị nổ tại các nhà máy điện hạt nhân, hỏa hoạn tại một nhà máy bán dẫn, tê liệt mạng lưới ngân hàng, khủng bố tại các sân bay và tấn công bằng máy bay không người lái, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Seoul và Washington có kế hoạch tiến hành 13 chương trình huấn luyện thực địa kết hợp trong cuộc tập trận nói trên.

Ngoài ra, để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Hàn Quốc và Mỹ cũng áp đặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt như yêu cầu binh lính xét nghiệm trước khi tham gia tập trận và phải đeo khẩu trang.

Để đối phó tốt hơn với các mối đe dọa tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết họ sẽ cải thiện năng lực phát hiện tên lửa, và thúc đẩy triển khai sớm một hệ thống đánh chặn mới.

Tuần trước, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa dẫn đường từ thị trấn Onchon ở bờ tây nước này, sau khi Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận sơ bộ trước UFS.

Theo Hãng tin Bloomberg, gần như chắc chắn cuộc tập trận UFS sẽ khiến Bình Nhưỡng tức giận.

Triều Tiên từ chối đề nghị đổi viện trợ lấy phi hạt nhân hóa của Hàn Quốc Triều Tiên từ chối đề nghị đổi viện trợ lấy phi hạt nhân hóa của Hàn Quốc

TTO - Ngày 19-8, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết đề nghị hỗ trợ kinh tế đổi lấy phi hạt nhân hóa của Hàn Quốc là "đỉnh cao của sự vô lý", đồng thời bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên