19/02/2014 15:42 GMT+7

Hàn Quốc đưa hải cẩu đến quần đảo Dokdo/Takeshima

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Bộ Hàng hải và Thủy sản Hàn Quốc hôm nay 19-2, cho biết sẽ làm việc để đưa loài hải cẩu trở lại và bảo vệ chúng tại quần đảo không người Dokdo/Takeshima mà Nhật cũng tuyên bố chủ quyền.

Dân Hàn Quốc ghét thủ tướng Nhật ngang Kim Jong-Un?

olUiuo5G.jpgPhóng to
Cảnh sát Hàn Quốc trên quần đảo Dokdo/Takeshima - Ảnh: Reuters

Yonhap nhận định động thái này nhằm thúc đẩy quyền kiểm soát của quốc gia đối với quần đảo Dokdo/Takeshima khi dẫn báo cáo của Bộ Hàng hải và Thủy sản gửi tổng thống.

Bộ cũng cho biết sẽ xây dựng các kiến trúc bền vững như đài quan sát trên 23 quần đảo quan trọng của Hàn Quốc.

Bộ cho biết nỗ lực đưa hải cẩu trở lại Dokdo nhằm giúp cải thiện môi trường và hệ sinh thái tại khu vực này, đồng thời tăng cường quyền kiểm soát chính thức của chính phủ Hàn Quốc đối với quần đảo không người này.

Theo Japan Daily Press, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật trở nên tệ hơn hồi đầu năm nay sau chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.

Ngoài ra quần đảo Dokdo/Takeshima cũng là một vấn đề gây tranh cãi giữa hai quốc gia. Quần đảo này theo lịch sử là một phần của Hàn Quốc trong khi Nhật đưa quần đảo này vào sách giáo khoa trung học của nước này.

Hàn Quốc hiện đang quản lý quần đảo này và duy trì tại đây một đội cảnh sát nhỏ.

Hiện Nhật chưa có bất kỳ bình luận nào về báo cáo trên của Bộ Hàng hải và Thủy sản Hàn Quốc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên