14/09/2025 14:58 GMT+7

Hàn Quốc đề xuất luật chỉ chiếu phim trực tuyến 6 tháng sau khi rời rạp

Trước nguy cơ lượng khán giả ra rạp sụt giảm xuống dưới mốc 100 triệu lượt mỗi năm, Hàn Quốc đang đề xuất luật hoãn phát hành phim trên nền tảng trực tuyến nhằm bảo vệ điện ảnh truyền thống và phục hồi doanh thu phòng vé.

Hàn Quốc - Ảnh 1.

Zombie cưng của ba là phim Hàn hiếm hoi gây sốt phòng vé 2025 - Ảnh: Naver

Theo tờ Maeil Kyungjae, sau nhiều năm ngành điện ảnh Hàn Quốc loay hoay tìm cách phục hồi hậu đại dịch, vào ngày 12-9, nghị sĩ Im Oh Kyeong thuộc Đảng Dân chủ đã chính thức đệ trình một dự luật sửa đổi Luật Khuyến khích phim và sản phẩm hình ảnh.

Dự luật yêu cầu các bộ phim phải chờ ít nhất 6 tháng sau khi kết thúc chiếu rạp mới được phát hành trên các nền tảng trực tuyến. 

Đề xuất này không chỉ nhằm "giữ chân" khán giả tại rạp mà còn được kỳ vọng sẽ khôi phục chu trình tái đầu tư sản xuất phim, vốn đang đứng trước nguy cơ đứt gãy nghiêm trọng.

Hàn Quốc muốn khôi phục chu kỳ tái đầu tư sản xuất phim

Khái niệm thời gian trì hoãn phát hành (holdback) từng là chuẩn mực trong ngành điện ảnh toàn cầu. Song kể từ khi các dịch vụ trực tuyến (OTT) phát triển mạnh mẽ sau đại dịch, nhiều phim được đưa lên mạng chỉ sau 2-3 tháng chiếu rạp, thậm chí có trường hợp phát hành trực tuyến gần như song song. 

Điều này khiến số lượng người đến rạp giảm sút, doanh thu phòng vé sụt giảm, dẫn tới hệ quả trực tiếp là các nhà sản xuất không còn đủ tiềm lực tài chính để đầu tư vào các dự án mới.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2019 - thời điểm trước đại dịch - điện ảnh Hàn Quốc đạt đỉnh với 226,6 triệu lượt khán giả ra rạp. 

Hàn Quốc - Ảnh 2.

Phim Toàn trí độc giả dù quy tụ dàn sao lớn nhưng vẫn chật vật để hoàn vốn - Ảnh: Naver

Tuy nhiên đến năm 2024, con số này đã giảm gần một nửa, còn 123,1 triệu lượt. Tính đến giữa tháng 9-2025, lượng khán giả mới chỉ đạt khoảng 69,9 triệu, khiến viễn cảnh mốc 100 triệu lượt/năm - từng được xem là "lằn ranh sinh tồn" - gần như không thể đạt được.

Trong bối cảnh đó dự luật "trì hoãn 6 tháng" của bà Im Oh Kyeong được coi là cú hích chính sách đầu tiên nhằm tái thiết lại chuỗi giá trị của ngành điện ảnh.

Văn phòng nghị sĩ này khẳng định: "Sau đại dịch, các nền tảng OTT toàn cầu với nguồn vốn khổng lồ đã mua bản quyền phim mà không quan tâm đến lịch chiếu rạp.

Điều này khiến hệ thống phân phối bị xáo trộn và điều kiện sản xuất ngày càng trở nên khắc nghiệt. Việc luật hóa thời gian hoãn phát hành là cần thiết để khôi phục sự cân bằng".

Không chỉ dừng ở vấn đề phát hành, dự luật còn gián tiếp tác động đến Quỹ Phát triển điện ảnh Hàn Quốc - một nguồn tài chính quan trọng được duy trì thông qua khoản trích 3% từ mỗi vé xem phim. 

Hàn Quốc đề xuất luật chỉ chiếu phim trực tuyến 6 tháng sau khi rời rạp - Ảnh 4.

Dark Nuns với Song Hye Kyo đạt khoảng 1,6 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, nhưng không đủ để bù đắp chi phí sản xuất - Ảnh: Naver

Do phim phát hành trên OTT hiện không được xem là "phim chiếu rạp" theo định nghĩa pháp luật, các nền tảng này không có nghĩa vụ đóng góp vào quỹ. 

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young gần đây đã thẳng thắn phát biểu: "Việc phim chiếu trên OTT nhưng không được coi là phim điện ảnh là điều đi ngược với lẽ thường".

Tuy nhiên không ít ý kiến cho rằng luật mới có thể vấp phải sự phản đối từ phía người tiêu dùng. Với mức giá vé cho hai người xem phim tại rạp có thể gấp đôi phí đăng ký OTT hằng tháng, nhiều khán giả đã quen với việc xem phim ngay tại nhà chỉ sau vài tuần phát hành. 

Nếu luật được thông qua, người xem sẽ phải chờ đến 6 tháng, tức gấp đôi hoặc gấp ba thời gian chờ hiện tại để thưởng thức các phim yêu thích.

Hàn Quốc không phải là quốc gia đầu tiên siết chặt thời gian phát hành giữa rạp và OTT.

Pháp, vốn nổi tiếng với chính sách bảo vệ điện ảnh truyền thống, từng áp dụng trì hoãn phát hành lên đến 36 tháng, trước khi rút xuống còn 15 tháng nếu nền tảng đáp ứng điều kiện đầu tư.

Nhờ đó lượng khán giả tại rạp của Pháp chỉ giảm khoảng 15% so với thời kỳ trước đại dịch - thấp hơn đáng kể so với Anh (giảm 29,3%) hay Bắc Mỹ (giảm 42,4%).

Hàn Quốc đề xuất luật hoãn chiếu phim trực tuyến trong 6 tháng để cứu ngành điện ảnh - Ảnh 5.1982 của Nguyễn Hoàng Điệp - 'điểm nhấn nổi bật' chợ điện ảnh quốc tế Tokyo

Tuần này, chợ dự án Tokyo Gap-Financing Market công bố 23 dự án phim truyện quốc tế tham gia kỳ thứ sáu, nổi bật với phim 1982 do Nguyễn Hoàng Điệp làm đạo diễn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất