12/05/2023 19:28 GMT+7

Moon So Ri: 'Nữ hoàng' được phong hậu, nàng thơ điện ảnh Hàn

Hơn 20 năm làm diễn viên, biên kịch và đạo diễn, minh tinh Moon So Ri hoạt động nghệ thuật nổi bật, có đóng góp lớn cho nền điện ảnh Hàn Quốc.

Moon So Ri: Nữ hoàng được phong hậu, nàng thơ điện ảnh Hàn - Ảnh 1.

Moon So Ri, minh tinh đang nhận được sự yêu mến từ khán giả qua bộ phim Phong hậu - Ảnh: Netflix

Sau thành công của series Queenmaker (tựa Việt: Phong hậu), truyền thông khu vực nhận xét điểm sáng lớn nhất của phim là tuyển chọn được hai diễn viên chính xuất sắc: "queenmaker" Kim Hee Ae và "queen" Moon So Ri.

Nhưng trước bộ phim này, tài năng và tầm vóc của Moon So Ri đã là không phải bàn cãi.

Đóng nữ cường vì ngoài đời cũng mạnh mẽ

Trong Queenmaker, Moon So Ri thuyết phục người xem khi khắc họa thành công nhân vật nữ luật sư mang tính nữ cường. 

Tầm nhìn và lý tưởng của Oh Kyung Sook (Moon So Ri thủ vai) tạo dựng được niềm tin nơi khán giả về giá trị không tầm thường của nữ giới.

Nơi chính trường vốn không ưu ái phụ nữ, giờ đây cũng không thể ngăn cản họ phát huy năng lực và tài trí.

Cá tính của diễn viên trở nên quan trọng khi không phải ai cũng có thể gồng mình để thể hiện nhân vật nữ cường một cách phóng khoáng. Moon So Ri làm được điều đó. 

Trong tiếng nói của nhân vật, có cái tôi của bản thân cô và tạo được sự đồng cảm từ khán giả.

Moon So Ri: Nữ hoàng được phong hậu, nàng thơ điện ảnh Hàn - Ảnh 2.

Trong Phong hậu, nhân vật của Moon So Ri tự tin và chính trực, không chịu khuất phục trước mọi áp lực - Ảnh: Netflix

Moon So Ri từng nói: "Khi nhận dự án, tôi biết đây không phải một vai diễn thoải mái và dễ dàng. Tôi đã rất cố gắng khi hóa thân để được mọi người đón nhận. Nhân vật mang tính nữ cường và bản thân tôi ngoài đời cũng như vậy. 

Tôi đưa một số tính cách ngoài đời vào nhân vật. Không riêng vai này, những nhân vật trước đây cũng có một phần của con người tôi trong đó".

Moon So Ri vốn nổi tiếng là diễn viên thực lực và chuyên đóng phim điện ảnh thay vì truyền hình. 

Tuy nhiên, sự thăng hoa về diễn xuất đã giúp cô chứng minh năng lực của bản thân không chỉ gói gọn trong các tác phẩm arthouse (phim nghệ thuật).

Moon So Ri: Nữ hoàng được phong hậu, nàng thơ điện ảnh Hàn - Ảnh 3.

Với sự tham gia diễn xuất của Moon So Ri, Bae Yong Joon... Thái vương tứ thần ký trở thành phim Hàn đáng chú ý năm 2017 - Ảnh: IZE

Ngoài Phong hậu đang nhận được sự quan tâm, Thái vương tứ thần ký (2007) cũng là tác phẩm đáng nói. Trong phim này, cô vào vai Kiha, đóng cùng ngôi sao hàng đầu Làn sóng Hàn, Bae Yong Joon.

Nữ ngôi sao lột tả được con người cao quý lạnh lùng nhưng cũng rất si tình của nữ thần lửa.

Khán giả nhận ra được nét tính cách “ngoài lạnh trong ấm" dễ bắt gặp ở những buổi trò chuyện của Moon So Ri xuất hiện đâu đó trong nhân vật Kiha.

Nàng thơ của dòng phim nghệ thuật

Moon So Ri tốt nghiệp ngành giáo dục học tại Đại học Sungkyunkwan, sau đó gia nhập đội kịch Hangang từ năm 1995 đến 1997.

Năm 2000, cô có vai chính đầu tay trong tác phẩm Peppermint Candy để đời của bậc thầy Lee Chang Dong. Sau này, Liên hoan phim Busan bình chọn dự án trở thành một trong những phim châu Á hay nhất lịch sử.

Người ta gọi Moon So Ri là nàng thơ dòng phim nghệ thuật không phải vì cô sở hữu nhan sắc "vạn người mê" hay lối diễn xuất mơ màng mà vì nguồn cảm hứng lớn lao cô mang lại cho các đạo diễn trứ danh của dòng phim này.

Moon So Ri: Nữ hoàng được phong hậu, nàng thơ điện ảnh Hàn - Ảnh 4.

Moon So Ri là nàng thơ của các đạo diễn phim nghệ thuật Hàn Quốc - Ảnh: Harper's Bazaar

Giữa hàng loạt các ngôi sao đình đám khác, nữ diễn viên sinh năm 1974 nhận được sự tín nhiệm lớn từ các "ông lớn" đạo diễn giới phim Hàn như Hong Sang Soo, Park Chan Wook, Im Sang Soo.

Không bàn về vô số giải thưởng quốc tế Moon So Ri gặt hái được ở dòng phim arthouse sau hơn 20 năm làm nghệ thuật. Nhưng khi nói về Moon So Ri sẽ thật thiếu sót nếu không đề cập đến bộ phim Oasis (2002).

Oasis, công chúng tìm thấy một Moon So Ri khác lạ, chấp nhận xấu xí để vào vai người phụ nữ bại não, đem lòng yêu một người đàn ông thiểu năng. Hóa thân thành nhân vật khiếm khuyết, ngờ nghệch, khó khăn khi nói không phải là điều dễ dàng.

Moon So Ri: Nữ hoàng được phong hậu, nàng thơ điện ảnh Hàn - Ảnh 5.

Trong lần hai hợp tác với đạo diễn Lee Chang Dong qua dự án Oasis, tên tuổi của Moon So Ri mới trở nên thật sự nổi tiếng - Ảnh: Edaily

Moon So Ri cho biết động lực để bản thân thấy đủ can đảm nhận vai là qua một lần tham gia tình nguyện tại trung tâm dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để cô kể một câu chuyện mà chính mình không hiểu rõ. Moon So Ri quyết định chuyển đến sống cùng hai người phụ nữ khuyết tật để làm bạn, hiểu họ và hiểu mình. 

Hành trình nỗ lực này đã giúp cô được vinh danh tại Liên hoan phim Venice 2002, hạng mục Nữ diễn viên mới xuất sắc.

Từ đó về sau, cô tiếp tục thành công với các dự án A good lawyer’s wife, The president’s baber, Family ties, Bewitching attraction...

Không ngừng tiến về phía trước, kể từ 2014 Moon So Ri thử sức với vai trò đạo diễn và biên kịch qua một số phim ngắn như The running actress, The best director… và đều để lại dấu ấn nhất định.

Moon So Ri yêu Việt Nam, làm giám khảo tại Việt Nam

Hiện tại, Moon So Ri cùng chồng là đạo diễn Jang Joon Hwan đã có mặt tại Đà Nẵng để tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2023. Cô giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo hạng mục phim châu Á.

Nữ diễn viên cho biết cô đã đến Việt Nam vài lần, trong đó có lần dự chương trình Gặp gỡ mùa thu 2016. Cô thấy Việt Nam rất thân thuộc và quý mến một số đồng nghiệp như đạo diễn Trần Anh Hùng, đạo diễn Phan Đăng Di...

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng được tổ chức từ ngày 9 đến 13-5.

Minh tinh Minh tinh 'Phong hậu' Moon So Ri đến Việt Nam

Moon So Ri - người nổi tiếng với phim 'Phong hậu' - không trang điểm và đầy rạng rỡ khi đáp xuống Đà Nẵng, dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên