Hàn Quốc chính thức thành 'xã hội siêu già'

Hàn Quốc chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già, khi người từ 65 tuổi trở lên chiếm hơn 20% dân số, trong bối cảnh lực lượng lao động tiếp tục thu hẹp và số hộ độc thân tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Hàn Quốc chính thức thành xã hội siêu già: Người cao tuổi nhiều gấp đôi trẻ em - Ảnh 1.

Người cao tuổi xếp hàng nhận suất ăn miễn phí gần công viên Tapgol ở quận Jongno, Seoul, ngày 28-7 - Ảnh: YONHAP

Theo báo Korea JoongAng Daily, kết quả điều tra dân số năm 2025 do Bộ Dữ liệu và Thống kê Hàn Quốc công bố ngày 28-7 cho thấy người từ 65 tuổi trở lên hiện đạt 10,72 triệu người, chiếm 20,7% dân số.

Đây là lần đầu tiên số người cao tuổi Hàn Quốc vượt ngưỡng 20% - tiêu chí để được xếp vào nhóm các quốc gia có xã hội siêu già.

Hệ quả xã hội "siêu già"

Thực trạng này kéo theo lực lượng dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) tiếp tục thu hẹp. Nhóm này hiện chỉ còn 69,2% dân số, lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 70% và giảm đáng kể so với mức đỉnh 73,4% ghi nhận vào năm 2015.

Một thay đổi đáng chú ý khác là số hộ độc thân tiếp tục tăng mạnh. Năm 2025, Hàn Quốc có 8,24 triệu hộ chỉ có một người sinh sống, tăng gần 199.000 hộ so với năm trước và chiếm 36,6% tổng số hộ gia đình - mức cao nhất từ trước đến nay.

Seoul là địa phương có tỉ lệ hộ độc thân cao nhất cả nước với 40,5%, trong khi tỉnh Gyeonggi thấp nhất với 32,2%.

Đặc biệt, xét theo nhóm tuổi, người ở độ tuổi 60 là nhóm có tỉ lệ sống một mình cao nhất, tiếp theo là người ở độ tuổi 30 và nhóm dưới 20 tuổi.

Giới chức Hàn Quốc giải thích quá trình già hóa dân số khiến số người trên 60 tuổi sống một mình ngày càng tăng, trong khi số hộ độc thân của người trẻ lại có xu hướng giảm.

Tình trạng dân số già cũng thể hiện rõ qua sự chênh lệch giữa người già và trẻ em. Cứ 100 trẻ em dưới 15 tuổi thì có hơn 205 người từ 65 tuổi trở lên, lần đầu tiên vượt mốc 200. Hiện có 224 trong tổng số 229 thành phố, quận và huyện ở Hàn Quốc có số người cao tuổi nhiều hơn số trẻ em.

Dân số Hàn Quốc tăng nhờ... người nước ngoài

Mặc dù số công dân Hàn Quốc tiếp tục giảm năm thứ năm liên tiếp, tổng dân số nước này vẫn tăng nhẹ nhờ người nước ngoài.

Tính đến đầu tháng 11-2025, Hàn Quốc có 51,82 triệu người, tăng khoảng 10.000 người so với một năm trước.

Tuy nhiên số công dân Hàn Quốc thực tế giảm khoảng 50.000 người, còn 49,71 triệu người, trong khi số người nước ngoài tăng thêm khoảng 70.000 người, lên 2,11 triệu người.

Người nước ngoài hiện chiếm 4,1% dân số, lần đầu tiên vượt mốc 4%. Giới chức cho biết mức tăng này chủ yếu đến từ việc các trường đại học tuyển thêm sinh viên quốc tế và nhu cầu lao động thời vụ nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp.

Trước đó, một báo cáo năm 2024 của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc dựa trên dữ liệu đăng ký cư trú trong nước đã cho thấy dân số cao tuổi đã vượt ngưỡng 20%.

Tuy nhiên báo cáo năm 2026 khác cách thống kê so với số liệu trước đó: dữ liệu đăng ký cư trú không tính người nước ngoài đang sống tại Hàn Quốc nhưng vẫn tính công dân Hàn Quốc đang ở nước ngoài nếu còn đăng ký hộ khẩu; trong khi đó kết quả điều tra dân số lần này tính tất cả những người thực tế đang sinh sống tại Hàn Quốc, bất kể quốc tịch.

Hàn Quốc chính thức thành xã hội siêu già: Người cao tuổi nhiều gấp đôi trẻ em - Ảnh 3.Lần đầu tiên, người trên 70 tuổi ở Hàn Quốc nhiều hơn người ở độ tuổi 20

Dân số Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa sâu, khi số người từ 70 tuổi trở lên lần đầu tiên vượt nhóm ở độ tuổi 20.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất