11/11/2018 13:58 GMT+7

Hàn Quốc chật vật đào tạo lại cho người đào tẩu Triều Tiên

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Trước tình trạng người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc khó thích nghi với hệ thống giáo dục mới, những ngôi trường như Haankkum đã ra đời để giúp đỡ họ.

Hàn Quốc chật vật đào tạo lại cho người đào tẩu Triều Tiên - Ảnh 1.

Một lớp học tại Trường Haankkum - Ảnh: SCMP

Là một học sinh nổi bật tại Haankkum - ngôi trường nằm cách thủ đô Seoul khoảng 1 giờ lái xe về phía bắc, Kang hẳn sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp khi tốt nghiệp vào mùa hè tới mặc dù cô học tại đây chỉ hai năm.

Kang sẽ nhớ mãi những dự án được thực hiện trong các chuyến đi tới New Zealand, Mỹ, Ấn Độ và Nepal.

Nhưng có lẽ thứ mà Kang nhớ nhất là quãng thời gian mới đặt chân tới Hàn Quốc, khi cô giữ vai trò đại diện trường biểu diễn bài nhạc kịch Frozen River (tạm dịch: Dòng sông băng giá) tại Đại học Kookmin nổi tiếng ở Seoul.

"Tôi từng là một người rất nhút nhát, không quen với việc xuất hiện trước đám đông. Do đó, tôi không nghĩ mình sẽ đại diện trường. Nhưng cuối cùng tôi nghĩ mình nên vượt qua thử thách này", Kang kể lại.

Hàn Quốc chật vật đào tạo lại cho người đào tẩu Triều Tiên - Ảnh 2.

Trường Haankkum chỉ dành cho học sinh người Triều Tiên chạy trốn sang Hàn Quốc - Ảnh: SCMP

Không chỉ đám đông khiến Kang sợ hãi, mà còn do bài nhạc đó, nó dựa trên cuộc đời của cô. Bài hát kể lại câu chuyện cha Kang bị tử hình vì chống đối chính quyền và quá trình Kang trốn được tới Trung Quốc qua con sông Đồ Môn lạnh lẽo.

Nhưng đó lại là câu chuyện quen thuộc với bạn bè Kang ở Trường Haankkum vốn là một trong số ít ngôi trường ở Hàn Quốc chỉ dành cho những người đào tẩu từ Triều Tiên.

Ước tính khoảng 30.000 người đào tẩu Triều Tiên hiện sống ở Hàn Quốc. Trong có có 2.800 người phải đi học. 

Khoảng 90% trong số nêu trên học tại các trường công, trong khi 10% còn lại học tại các trường thay thế như Haankkum - nơi chuyên đón nhận những học sinh khó thích nghi với hệ thống giáo dục xa lạ của xứ kim chi.

"Tôi bỏ trốn khỏi Triều Tiên khi mới 15 tuổi. Ở quê nhà, tôi gần như chỉ học về cuộc đời các lãnh tụ. Chúng tôi không học bất cứ kiến thức nào về tiếng Anh", Kang tâm sự.

Vì thế hầu hết người đào tẩu Triều Tiên đều khó theo học trong trường công ở Hàn Quốc. Vì vậy chọn học tại Haankkum - nơi không giới hạn tuổi tác và không có kiểm tra đầu vào, là lựa chọn cuối cùng nếu còn muốn đi học.

Hàn Quốc chật vật đào tạo lại cho người đào tẩu Triều Tiên - Ảnh 3.

Các học sinh tại trường cách mạng Kang Pan Sok ở ngoại ô Bình Nhưỡng - Ảnh: AFP

Kim Doo Yeon, hiệu trưởng Trường Haankkum, cho biết nhiều người đào tẩu Triều Tiên phải sống chật vật trong một thế giới lạ lẫm. "Khi họ nhận ra mình cần một môi trường giáo dục thích hợp để tồn tại cũng là lúc họ tìm đến trường của chúng tôi", ông Kim chia sẻ.

Nhiều ngôi trường lớn hơn, chẳng hạn Yeomyung, được công nhận chính thức đầy đủ và nhận 2 tỉ won (1,75 triệu USD) hằng năm từ trợ cấp chính phủ.

Trong khi đó, Haankkum nhận chỉ 100 triệu won (87.600 USD) hằng năm từ chính phủ. Số tiền này đa phần được dùng để chi trả cho nhân viên và các chi phí trang thiết bị. Phần còn lại để duy trì sự tồn tại của ngôi trường hầu hết nhờ đóng góp từ các tổ chức tôn giáo.

Kim cho biết ông xem Trường Haankkum là một đại gia đình. Ông biết tên tất cả sinh viên và cách họ đến được Hàn Quốc.

Hàn Quốc chật vật đào tạo lại cho người đào tẩu Triều Tiên - Ảnh 4.

Kim Doo Yeon, hiệu trưởng trường Haankkum - Ảnh: SCMP

"Chủ nghĩa tư bản là một khái niệm mới đối với những học sinh này. Họ phải rất khó khăn để hội nhập với một xã hội cạnh tranh và không biết làm gì để tăng giá trị của họ trong một xã hội như vậy", Kim cho biết.

Do đó, chương trình giảng dạy của Trường Haankkum, được gọi là "một giấc mơ lớn", thiết kế nhằm giúp học sinh không chỉ được đón nhận sự giáo dục, mà còn xây dựng một cuộc sống ổn định sau này.

"Tôi đang đi học tại trường và sau này tôi có thể học đại học. Tôi muốn dạy tiếng Anh sau khi thấy những bạn bè giỏi tiếng Anh có được công việc ưng ý" - Byun, một nữ sinh khác, cho biết.

Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ vì chưa sẵn sàng? Triều Tiên hoãn đàm phán với Mỹ vì chưa sẵn sàng?

TTO - Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley nói Triều Tiên hoãn họp với Mỹ 'do họ chưa sẵn sàng'.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên