22/05/2017 15:22 GMT+7

​Hai thủ lĩnh thanh niên Việt - Trung hội đàm về công tác Đoàn

HÀ THANH (từ Bắc Kinh, Trung Quốc)
HÀ THANH (từ Bắc Kinh, Trung Quốc)

TTO - Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi hội đàm với Bí thứ thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí và các đại biểu Trung Quốc.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong (bìa trái) cùng đoàn đại biểu hội đàm với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS TQ Tần Nghi Trí (bìa phải) và đoàn đại biểu tại trụ sở Trung ương Đoàn TNCS TQ tại Bắc Kinh, TQ - Ảnh: HÀ THANH
Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong (trái) cùng đoàn đại biểu hội đàm với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí (phải) và đoàn đại biểu tại Bắc Kinh, Trung Quốc - Ảnh: HÀ THANH

Hội đàm nằm trong chuỗi hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 17 diễn ra đến ngày 27-5 tại Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm, hai bên trao đổi nhiều vấn đề về nâng cao chất lượng cán bộ đoàn và phát triển tổ chức Đoàn thanh niên.

Thay mặt cho Đoàn TNCS Trung Quốc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí gửi lời chào đến Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong cùng đoàn đại biểu đã sang thăm Trung Quốc.

Đồng thời nhắc lại về kết quả tốt đẹp hai bên đã đạt được trong kỳ Liên hoan thanh niên hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc lần thứ ba tổ chức tại VN năm 2016.

Thay mặt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, anh Lê Quốc Phong gửi lời cảm ơn đến Đoàn TNCS Trung Quốc đã tiếp đón đoàn đại biểu VN và nhận định tốt về kết quả của kỳ liên hoan thanh niên hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và công tác Đoàn trong thời gian vừa qua.

“Trong tất cả các hoạt động quốc tế, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem đây là hoạt động hết sức quan trọng để thanh niên học hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị”, anh Phong nhấn mạnh.

Trong buổi hội đàm, ông Tần Nghi Trí chia sẻ về công tác quản lý tổ chức Đoàn tại Trung Quốc như nhấn mạnh giáo dục cán bộ đoàn và đoàn viên. Đối với cán bộ Đoàn phải kiên định lý tưởng, nâng cao khả năng làm việc. Đối với đoàn viên, thông qua giáo dục phát huy vai trò tích cực trong làm việc và cuộc sống. Việc cần làm là trở thành đoàn viên đạt yêu cầu.

Theo ông Tần Nghi Trí, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn TNCS Trung Quốc bằng các phương pháp như: giáo dục; đổi mới quy chế trong sinh hoạt đoàn và hướng dẫn đoàn viên tham gia hoạt động thực tiễn.

Hai bên trao quà lưu niệm tại buổi hội đàm - Ảnh: HÀ THANH
Hai bên trao quà lưu niệm tại buổi hội đàm - Ảnh: HÀ THANH

Trao đổi tại hội đàm, anh Lê Quốc Phong gửi lời chúc mừng đến những kết quả mà Đoàn TNCS Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua.

Chia sẻ với ý kiến của Bí thư thứ nhất Tần Nghi Trí về vai trò của đoàn viên trong sự phát triển của tổ chức Đoàn, anh Phong cho biết Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định bên cạnh phát triển tổ chức Đoàn cần nâng cao các phong trào, hoạt động của thanh niên.

Bên cạnh hoạt động giáo dục, lối sống, Đoàn cũng chú trọng hoạt động khởi nghiệp sáng tạo thanh niên, hoạt động tình nguyện giúp thanh niên nâng cao học tập, nghiên cứu; xây dựng hệ thống pháp luật phục vụ đào tạo và hỗ trợ thanh niên; tích cực tham mưu cho Quốc hội sửa đổi Luật thanh niên.

Trong các hoạt động hợp tác song phương, Bí thư thứ nhất Lê Quốc Phong đánh giá cao việc Đoàn TNCS Trung Quốc triển khai đào tạo cán bộ đoàn Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới hai tổ chức Đoàn có thể trao đổi kinh nghiệm với nhau; trong các hoạt động giao lưu thanh niên hai nước sẽ tiến hành chiều sâu như giao lưu doanh nhân, báo chí.

Chiều 22-5, anh Lê Quốc Phong và đoàn đại biểu thanh niên VN cũng đã có cuộc gặp gỡ chính thức với ông Lý Nguyên Triều, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, đại diện thanh niên VN đã trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại một số tỉnh, thành của VN và bày tỏ mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc mở rộng thêm nhiều chương trình, hoạt động dành cho thanh niên hai nước như: mở ra các diễn đàn cho doanh nhân trẻ hai nước học tập, trao đổi kinh nghiệm; tăng cường giao lưu thanh niên song phương tại các tỉnh giáp biên…

 

HÀ THANH (từ Bắc Kinh, Trung Quốc)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên