24/07/2022 13:34 GMT+7

Hai thí sinh thủ khoa khối D01: Người dự định học tại Singapore, người muốn học ngoại giao

TIẾN THẮNG - LÊ MINH
TIẾN THẮNG - LÊ MINH

TTO - Với tổng điểm đạt được là 28,7 điểm, hai thí sinh ở Hà Tĩnh và Hải Phòng cùng thủ khoa khối D01.

Hai thí sinh thủ khoa khối D01: Người dự định học tại Singapore, người muốn học ngoại giao - Ảnh 1.

Nữ sinh Triệu Phương Anh, TP Hải Phòng - thủ khoa khối D01 tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 - Ảnh: NVCC

Ngày 24-7, lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo TP Hải Phòng cho biết qua rà soát kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, thí sinh Triệu Phương Anh, lớp 12 Tiếng Anh 1 của Trường THPT chuyên Trần Phú, đã giành được tổng điểm 28,7 (toán 9,2; văn 9,5; tiếng Anh 10), trở thành thủ khoa khối D01 cùng với một thí sinh khác ở Hà Tĩnh cũng bằng điểm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 24-7, cô Nguyễn Thị Linh - giáo viên tiếng Anh của Trường THPT chuyên Trần Phú, chủ nhiệm lớp của nữ sinh Triệu Phương Anh - cho biết bản thân không quá bất ngờ với kết quả mà học trò của mình đạt được bởi nữ sinh là người thể hiện thành tích học tập nổi trội từ khi còn ở ghế nhà trường.

"Tôi ấn tượng với Phương Anh bởi em là người luôn đặt mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch vô cùng hợp lý, khoa học và luôn cố gắng hoàn thành một cách xuất sắc. Em học đều ở tất cả các môn, rất năng động", cô Linh cho hay.

Khi còn ở bậc học THPT, Phương Anh từng đạt giải nhất học sinh giỏi TP Hải Phòng và giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Vừa qua, thí sinh này cũng đã giành được học bổng toàn phần bậc đại học ASEAN Scholarship do Bộ Giáo dục Singapore cấp.

Hai thí sinh thủ khoa khối D01: Người dự định học tại Singapore, người muốn học ngoại giao - Ảnh 2.

Đặng Thị Khánh Linh (lớp 12A2 Trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), một trong hai thủ khoa khối D01 - Ảnh: NVCC

Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh cho biết em Đặng Thị Khánh Linh (lớp 12A2 Trường THPT Hồng Lĩnh) đạt tổng điểm khối D01 là 28,7 điểm.

Với điểm số này, Khánh Linh và Triệu Phương Anh là đồng thủ khoa khối D01. Kết quả điểm thi của Khánh Linh lần lượt là toán 9,4; tiếng Anh 9,8; văn 9,5 điểm. 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Khánh Linh cho biết em khá bất ngờ với điểm thi môn văn. Trong quá trình học tập, Linh học môn văn cũng khá tốt, song lúc đi thi em "vẫn lo lắng nhất môn này".

"Ở lớp, điểm văn của em thường dao động 8-9 điểm. Điểm thi tốt nghiệp 9,5, em khá bất ngờ vì điểm cao như vậy", Khánh Linh chia sẻ.

Linh cho biết đang ở bệnh viện tại Hà Nội chờ mổ mắt, song do điểm thi được công bố lúc 0h nên đêm qua em vẫn thức đến sáng để xem điểm thi.

Nói về ước mơ của mình, Khánh Linh cho biết từ nhỏ đã nuôi ước mơ vào ngành ngoại giao, song gia đình định hướng em theo ngành sư phạm để tiếp nối nghề giáo viên của mẹ, truyền kiến thức cho học sinh. "Hiện tại, em chưa quyết định sẽ theo học ngành nào, nhưng với em ngành ngoại giao vẫn luôn là một lựa chọn để thực hiện ước mơ của mình", Linh nói.

Chị Nguyễn Thị Sương (mẹ của Linh) cho biết chị không bất ngờ lắm với điểm số của con, bởi sau khi kết thúc kỳ thi, việc chấm thử các bộ môn cũng cho thấy điểm của Khánh Linh khá cao. Theo chị Sương, Linh đam mê môn tiếng Anh từ nhỏ, cấp II, cấp III, Linh đều đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh.

Nữ sinh trường huyện thành thủ khoa ở Hà Tĩnh Nữ sinh trường huyện thành thủ khoa ở Hà Tĩnh

TTO - Với tổ hợp điểm các môn khối A1 là 29,35 điểm, em Nguyễn Thị Khánh Linh ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là thí sinh đạt điểm cao nhất ở địa phương này xét theo tổ hợp xét tuyển đại học.

TIẾN THẮNG - LÊ MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên