02/11/2018 12:04 GMT+7

Hai ông Trump - Tập lạc quan về thương mại, sắp gặp nhau

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiết lộ các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc "đang diễn ra tốt đẹp". Ông sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Argentina vào cuối tháng này.

Hai ông Trump - Tập lạc quan về thương mại, sắp gặp nhau - Ảnh 1.

Liệu ông Trump và ông Tập có đưa quan hệ thương mại Mỹ - Trung trở lại quỹ đạo bình thường sau cuộc gặp tại Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Argentina? - Ảnh: REUTERS

Tôi mới vừa có một cuộc điện đàm dài rất tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Chúng tôi nói về rất nhiều chủ đề, tập trung vào thương mại. Những cuộc thảo luận này đang diễn ra tốt đẹp với các cuộc gặp được sắp xếp tại hội nghị G-20 tại Argentina. Cũng có thảo luận tích cực về Triều Tiên".

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trả lời Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc sau cuộc điện đàm, ông Tập cho biết cả hai đều hi vọng mở rộng hợp tác thương mại song phương. Ông hi vọng Trung Quốc và Mỹ có thể thúc đẩy một mối quan hệ ổn định và lành mạnh, và sẵn sàng gặp ông Trump tại Argentina.

Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, không ai trong hai nhà lãnh đạo cung cấp thông tin chi tiết về các triển vọng họ đã thảo luận. 

Văn phòng của ông Trump cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc không thể nối lại cho đến khi Bắc Kinh có hành động cụ cho thấy họ sẵn sàng đáp ứng các đòi hỏi của Mỹ về việc thay đổi chính sách đối với việc chuyển giao công nghệ, trợ cấp cho các ngành công nghiệp và tiếp cận thị trường.

Trước đó, tiếp đón một đoàn chính trị gia Mỹ đến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Lý Khắc Cường phát biểu rằng hai nước Mỹ - Trung có thể vượt qua khác biệt và đưa quan hệ song phương trở về quỹ đạo nếu đôi bên làm việc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau khi đưa ra những thông điệp lạc quan, Bộ Tư pháp Mỹ đã nhắm đến 2 tập đoàn khác có trụ sở tại Trung Quốc và Đài Loan cùng 3 người có liên quan với cáo buộc họ đã âm mưu ăn cắp bí mật thương mại từ công ty bán dẫn Micron Technology Inc. của Mỹ.

Bộ này cũng công bố bản danh sách dài những hành động mà chính quyền của ông Trump gọi là đánh cắp tài sản trí tuệ, tài trợ không công bằng cho các tập đoàn và các quy định cản trở các tập đoàn Mỹ ở Trung Quốc.

Đầu tuần này, ông Trump lạc quan rằng sẽ có "một thỏa thuận tuyệt vời" về thương mại với Trung Quốc, nhưng cảnh báo nếu thỏa thuận thất bại, ông sẽ có sắc thuế mới đối với nhiều tỉ USD hàng hóa.

Mỹ đã áp đặt thuế đối với số hàng hóa trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc. Trung Quốc phản ứng lại bằng cách đánh thuế với 110 tỉ USD hàng hóa của Mỹ.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên