02/03/2021 21:35 GMT+7

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho 60.000 người dân Kinh Môn

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Gần 60.000 người dân ở thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Hải Dương xét nghiệm COVID-19 cho 60.000 người dân Kinh Môn - Ảnh 1.

Người dân ở ổ dịch xã Kim Liên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tối 2-3, bà Nguyễn Thị Liễu, chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn, cho biết Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thị xã Kinh Môn vừa có kế hoạch triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn.

Việc này nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh, góp phần kiểm soát dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đánh giá nguy cơ để đáp ứng phòng chống dịch một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. 

Việc lấy mẫu xét nghiệm được triển khai tại các xã, phường: Phạm Thái, An Phụ, Long Xuyên, Lê Ninh, Hiến Thành, Hiệp An và khu dân cư Vũ Xá (phường Thất Hùng), thôn Kim Lôi (xã Bạch Đằng), khu dân cư số 5 (phường Phú Thứ) và khu dân cư Thượng Triều (phường Tân Dân). 

Tổng số mẫu lấy dự kiến khoảng 60.000 mẫu. Dự kiến sẽ lấy mẫu trong ngày 3 và 4-3. Riêng phường Hiệp An nơi có ca bệnh 2448 đã lấy mẫu xong trong ngày 2-3.

Tính đến ngày 2-3, thị xã Kinh Môn đã có 64 ca mắc COVID-19. Trong đó đáng chú ý nhất là ca bệnh 2448 (ở phường Hiệp An) phát hiện ngày 28-2 chưa xác định được nguồn lây nhiễm. 

Ca COVID-19 phát hiện qua sàng lọc cộng đồng ở Hải Dương chưa rõ nguồn lây Ca COVID-19 phát hiện qua sàng lọc cộng đồng ở Hải Dương chưa rõ nguồn lây

TTO - Thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) đang truy tìm nguồn lây cho ca bệnh 2448 (được phát hiện thông qua sàng lọc cộng đồng).

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên