05/05/2021 11:44 GMT+7

Hải Dương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 5-5, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương cho biết địa phương này ghi nhận hai trường hợp mắc COVID-19, hiện cả hai được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh.

Hải Dương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Hải Dương ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó có một trường hợp ngoài cộng đồng tại huyện Tứ Kỳ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 5-5, ông Phạm Duy Tuyến - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương - cho biết địa phương này vừa ghi nhận hai trường hợp mắc COVID-19.

Cụ thể, một trường hợp đi cùng chuyến bay VN160 có bệnh nhân mắc COVID-19 vào ngày 29-4. Sau đó người này di chuyển ngoài cộng đồng tại huyện Tứ Kỳ, tiếp xúc với nhiều người.

Liên quan đến trường hợp được phát hiện mắc COVID-19 này, cơ quan chức năng tại Hải Dương đã truy vết được 18 người có tiếp xúc gần, trong đó 11 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cũng ra thông báo khẩn đề nghị những người từng đến những địa điểm sau đây cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ, cụ thể gồm:

1 - Hành khách đi trên xe buýt số 09 (xe mang BKS: 34B-022.86) trong thời gian khoảng 15h ngày 29-4, xuất phát từ văn phòng buýt Huy Hoàng tại Hải Tân.

2 - Khách hàng đến ăn tại quán lẩu Trung Kiên ở khu An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ vào khoảng thời gian từ 19h đến 22h ngày 30-4.

3 - Khách hàng uống nước tại quán nước Hòa Ngọc ở cổng Trường THPT Tứ Kỳ vào khoảng thời gian từ 22h đến 23h ngày 30-4.

Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phân công cán bộ Phạm Thanh Tuyến (SĐT 0915259586) tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Tứ Kỳ số 02203747235; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Trường hợp thứ hai là người nhập cảnh quê tại tỉnh Nam Định, thực hiện cách ly tại khách sạn Purple Lotus, TP Hải Dương. Hiện cả hai trường hợp đều đã được chuyển vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương để theo dõi, cách ly, điều trị.

Hiện toàn tỉnh Hải Dương có 1.612 trường hợp đang thực hiện cách ly. Trong đó, có 546 người cách ly tập trung tại khách sạn, 174 người cách ly tập trung tại các cơ sở khác và 892 trường hợp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Hải Dương tiếp tục dừng karaoke, bar, massage, rạp phim Hải Dương tiếp tục dừng karaoke, bar, massage, rạp phim

TTO - UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành công điện chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương của tỉnh tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát trở lại, hàng loạt dịch vụ không thiết yếu tiếp tục tạm dừng.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên