09/11/2013 21:00 GMT+7

Hai đại sứ môi trường VN du khảo tại Đức

TRUNG UYÊN 
TRUNG UYÊN 

TTO - Tối nay 9-11, hai đại sứ môi trường Bayer Việt Nam 2013 Đỗ Văn Thiện (SV ĐH KHXH&NV TP.HCM) và Lưu Quản Trọng (SV ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM) đến thành phố Leverkusen (Đức) tham dự chuyến du khảo sinh thái.

Chương trình kéo dài đến ngày 15-11 với 47 đại sứ môi trường đến từ 19 quốc gia và nhiều đại diện của các tổ chức liên quan đến môi trường.

CthqiwP1.jpgPhóng to

Hai đại sứ môi trường Bayer Việt Nam 2012 vừa lên đường tham dự chuyến du khảo sinh thái tại Leverkusen (Đức): Đỗ Văn Thiện (bìa trái), sinh viên năm 4 khoa quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM) và Lưu Quản Trọng (sinh viên năm 4 khoa công nghệ sinh học, ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM). Hai bạn trẻ sẽ giới thiệu dự án môi trường của mình đến đại sứ môi trường từ 18 nước - Ảnh: Trung Uyên

Mỗi đại sứ sẽ giới thiệu dự án môi trường của mình đến bạn trẻ nhiều nước khác. Sinh viên Lưu Quản Trọng sẽ chia sẻ thông tin về dự án "Sử dụng vỏ cà phê làm nguyên liệu chính để điều chế than hoạt tính nhằm làm giảm ảnh hưởng của các chất hóa sinh có thành phần chính là cypermethrin trong các ao hồ".

Sinh viên Đỗ Văn Thiện sẽ mang theo bản in tiếng Việt cuốn sách "Giải cứu hành tinh Xanh" - một sản phẩm từ dự án "Sách giáo dục trẻ em quản lý và xử lý rác thải". Cuốn sách là câu chuyện cậu bé Lu dũng cảm giải cứu hành tinh Xanh khỏi tay lão chuột Mốc khổng lồ và đồng bọn, trả lại cuộc sống bình yên, tươi đẹp cho gia đình bạn ếch Leo.

47 đại sứ sẽ tham gia nhiều hoạt động tìm hiểu về môi trường như: trao đổi cùng đại diện của Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP), tham quan tàu “Max Prüss” - con tàu thường chạy dọc sông Rhine để đo chất lượng nguồn nước, tìm hiểu chiếc xe "Lumbricus" - vốn là lớp học môi trường lưu động dành cho trẻ em, tìm hiểu hoạt động của Ban quản lý rác thải thành phố Leverkusen (AVEA), thực hành tại các phòng thí nghiệm...

Là đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này, sinh viên Lưu Quản Trọng chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng tinh thần cho cuộc thi này. Tôi hi vọng dự án môi trường sử dụng vỏ cà phê làm nguyên liệu chính để điều chế than hoạt tính của mình sẽ được nhiều người biết đến và góp thêm một giải pháp, một ý tưởng cho việc đề xử lý nước nuôi trồng thủy sản".

"Đại sứ môi trường Bayer" là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP). Tại Việt Nam, chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2006. Năm 2013, cuộc thi do Công ty Bayer VN, Hội Sinh viên TP.HCM và Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM tổ chức.

Từ thành phố Leverkusen (Đức ), Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc về hoạt động này, đặc biệt là kết quả Giải thưởng lãnh đạo môi trường trẻ tuổi Bayer toàn cầu.

------------------------------------

* Đọc thêm:

Khi đại sứ đi học bảo tồnTìm kiếm Đại sứ môi trường Bayer 2013Đại sứ môi trường lọc nước bằng vỏ cà phêNhững ý tưởng môi trường khi người ta trẻ...Đại sứ Việt Nam nhận giải thưởng toàn cầuNhững người trẻ tập làm kinh tế xanhSinh viên Việt Nam giới thiệu dự án môi trường ở ĐứcNhững dự án xanh đánh dấu tuổi 20Học sống xanh cùng “Sổ tay xanh”Tám sinh viên được phong danh "đại sứ môi trường"Những hành động nhỏ để tạo nên bao điều vĩ đạiĐại sứ Việt Nam nhận giải thưởng toàn cầuMai Anh đoạt giải thưởng môi trường toàn cầuHọc người Đức làm môi trường

TRUNG UYÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên