23/08/2013 20:05 GMT+7

Khi đại sứ đi học bảo tồn

TRUNG UYÊN 
TRUNG UYÊN 

TTO - Thế nào là phát triển du lịch sinh thái bền vững, làm sao hài hòa giữa vấn đề bảo tồn và phát triển, những cách thức hiệu quả tuyên truyền biến đổi khí hậu đến cộng đồng… là những câu chuyện các đại sứ môi trường Bayer đã cùng chia sẻ trong hội trại sinh thái “Bảo tồn hôm nay - bền vững tương lai”.

Hội trại diễn ra từ ngày 21-8 đến hôm nay 23-8 tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Chuyến đi giúp bạn trẻ hòa mình và khám phá thiên nhiên, nuôi dưỡng thêm tình cảm với môi trường để từ đó tiếp tục theo đuổi những dự án "xanh".

E8GK5kYn.jpg
Các đại sứ môi trường Bayer Việt Nam 2013 tham gia hội trại sinh thái - Ảnh: Trung Uyên
Clip về các hoạt động của đại sứ môi trường Bayer tại hội trại sinh thái "Bảo tồn hôm nay - bền vững tương lai" tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dành cho các đại sứ môi trường Bayer Việt Nam - Nguồn: Hội Sinh viên TP.HCM

Trong ba ngày, các bạn trẻ có dịp khám phá rừng, hòa mình vào các trò chơi đồng đội trên biển, chinh phục ngọn hải đăng Ba Kiềm. Xuyên suốt mỗi hoạt động là những bài học môi trường sống động, cụ thể.

Ngay từ đầu hành trình, các bạn trẻ đã được yêu cầu giữ lại vỏ chai nước bằng nhựa sau khi uống hết để tiếp tục dùng chứa nước và suy nghĩ về những cách tái sử dụng vỏ chai này. Một loạt ý tưởng đã được đưa ra như: dùng chai làm ống đựng bút, đồ chơi, dụng cụ bắt côn trùng, bình hoa...

Hành trình đi sâu vào vườn sưu tập cây gỗ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu là trải nghiệm thú vị với các bạn trẻ vốn phần lớn thời gian gắn bó với thành phố nhộn nhịp. Trong không gian mát mẻ, ríu rít chim chóc, các đại sứ được nhìn thấy tận mắt nhiều loại cây trước đó chỉ nghe tên, được biết thêm những công dụng của cây và vai trò lớn của rừng đối với môi trường và đời sống người dân.

Những thông điệp bảo tồn rừng không chỉ thể hiện trong những tấm bảng nhắc nhở như "Bạn đeo khẩu trang để bảo vệ lá phổi đỏ nên đừng phá rừng để bảo vệ lá phổi xanh" mà còn trong mỗi câu chuyện của anh Nguyễn Bá Xuân - cán bộ phòng truyền thông môi trường và du lịch sinh thái, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.

c5JnYzp0.jpg
Anh Nguyễn Bá Xuân (bìa phải) - cán bộ phòng truyền thông môi trường và du lịch sinh thái, thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chia sẻ với các bạn trẻ về giá trị của một số loài cây, đặc biệt là cây tràm nước - mọc nhiều tại khu vực các bạn trẻ đang đứng - Ảnh: Trung Uyên
SzdXrqqn.jpg
Được ngắm những chú nai thuộc vườn thú của khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là trải nghiệm thú vị của nhiều đại sứ môi trường - Ảnh: Trung Uyên
3AGmak0U.jpg
Đại sứ môi trường Bayer tham gia trồng cây chiêu liêu tại khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ảnh: Trung Uyên
MxWMFwhS.jpg
Hành trình chinh phục hải đăng Ba Kiềm (Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng giúp các bạn trẻ tiếp xúc thiên nhiên và phát triển tình cảm với rừng - Ảnh: Trung Uyên
kuJmrXE7.jpg
Các đại sứ môi trường Bayer thể hiện những quan sát, những mối quan tâm về môi trường thông qua bài tập nhóm vẽ tranh tại trạm hải đăng Ba Kiềm (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ảnh: Trung Uyên

Không chỉ tích lũy những kiến thức, trải nghiệm và cả những cảm xúc với môi trường, hội trại còn là dịp để các bạn trẻ lan tỏa những điều này đến các thiếu nhi tại Trường tiểu học Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Những thông điệp "xanh" được lồng trong những trò chơi, câu đố hay chỉ đơn giản là lời nhắc nhở hãy nhặt rác trên sân trường...

Ban tổ chức đã trao tặng trường 300 cuốn sách giáo dục môi trường dành cho thiếu nhi với chủ đề biến đổi khí hậu Trái đất bị làm sao thế? - Bí ẩn mùa xuân đến sớm và nhiều phần quà cho các học sinh vượt khó học tốt.

PFiAT8R0.jpg
Các học sinh Trường tiểu học Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tham gia trò chơi đố vui có thưởng về môi trường do các đại sứ môi trường Bayer tổ chức - Ảnh: Trung Uyên
upMt7FqV.jpg
Ban trẻ tham quan trại tôm của Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu) sau khi tham gia chuyên đề về "Nghề nuôi tôm trước sự biến đổi khí hậu" - Ảnh: Trung Uyên

Những hoạt động khác của chương trình như chinh phục hải đăng Ba Kiềm (Bà Rịa - Vũng Tàu) để hiểu thêm về đa dạng sinh học, tham gia chuyên đề về "Nghề nuôi tôm trước sự biến đổi khí hậu", tham quan trại tôm của Công ty TNHH nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu)... giúp mỗi bạn trẻ cảm nhận rõ hơn về lý do vì sao mỗi cá nhân cần có hành động bảo vệ môi trường ngay lúc này.

Ông David J. Champion - tổng giám đốc Công ty Bayer Việt Nam - cho biết: "Chúng tôi mong chuyến đi sẽ góp phần truyền cảm hứng cho các bạn, để các bạn không bỏ cuộc trong hành trình thực hiện các dự án môi trường dù phải đối mặt với bất cứ khó khăn nào. Mong rằng các bạn trẻ luôn là đại sứ môi trường ở nơi bạn học tập, làm việc, sinh sống".

"Đại sứ môi trường Bayer" là chương trình hợp tác quốc tế giữa Tập đoàn Bayer và Ủy ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP). Tại Việt Nam, chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2006. Năm 2013, cuộc thi do Công ty Bayer VN, Hội Sinh viên TP.HCM và Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM tổ chức.

Hai sinh viên Việt dự chuyến du khảo sinh thái tại Đức

Đỗ Văn Thiện (sinh viên năm 4 khoa quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM) và Lưu Quản Trọng (sinh viên năm 4 khoa công nghệ sinh học, ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM) sẽ đại diện cho Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam tham dự chuyến du khảo sinh thái tại thành phố Leverkusen (Đức) từ ngày 11-11 đến 15-11-2013 cùng đại sứ 18 quốc gia khác.

yBxjNDge.jpg
Hai bạn trẻ đại diện cho Đại sứ môi trường Bayer Việt Nam tham dự chuyến du khảo sinh thái tại thành phố Leverkusen (Đức): Đỗ Văn Thiện (trái, sinh viên năm 4 khoa quan hệ quốc tế, ĐH KHXH&NV TP.HCM) và Lưu Quản Trọng (sinh viên năm 4 khoa công nghệ sinh học, ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM) - Ảnh: Trung Uyên

Đỗ Văn Thiện là tác giả dự án "Sách giáo dục trẻ em quản lý và xử lý rác thải". Sản phẩm đầu tiên từ dự án này là cuốn sách Giải cứu hành tinh xanh - với cốt truyện mang tính phiêu lưu, lồng ghép những bài học về phân loại và xử lý rác. Đỗ Văn Thiện chia sẻ: "Tôi hi vọng chuyến đi đến Leverkusen là cơ hội để tôi chia sẻ ý tưởng dự án đến đại sứ các nước và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, hỗ trợ".

Lưu Quản Trọng sẽ mang đến Leverkusen dự án "Sử dụng vỏ cà phê làm nguyên liệu chính để điều chế than hoạt tính nhằm làm giảm ảnh hưởng của các chất hóa sinh có thành phần chính là cypermethrin trong các ao hồ". Quản Trọng chia sẻ: "Tôi hi vọng khi được giới thiệu tại Đức, ý tưởng này sẽ góp phần thúc đẩy các nghiên cứu khoa học nhắm đến bảo vệ và cải tạo môi trường, cải thiện chất lượng các sản phẩm nông nghiệp".

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Những ý tưởng môi trường khi người ta trẻ...Đại sứ Việt Nam nhận giải thưởng toàn cầuNhững người trẻ tập làm kinh tế xanhSinh viên Việt Nam giới thiệu dự án môi trường ở ĐứcNhững dự án xanh đánh dấu tuổi 20

TRUNG UYÊN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên