25/05/2024 15:47 GMT+7

Hà Nội từng tổng rà soát nhưng vẫn còn nhà trọ không an toàn, nay lại tổng rà soát

Dù từng tổng rà soát toàn thành phố sau vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết vào năm ngoái, tại Hà Nội vẫn còn nhiều nhà trọ không đảm bảo an toàn.

Hiện trạng ngôi nhà 3 tầng cho thuê kết hợp tầng 1 làm nơi mua bán, sửa chữa xe máy điện ở Trung Kính trước thời điểm bị cháy - Ảnh: Q.V.

Hiện trạng ngôi nhà 3 tầng cho thuê kết hợp tầng 1 làm nơi mua bán, sửa chữa xe máy điện ở Trung Kính trước thời điểm bị cháy - Ảnh: Q.V.

Sau thảm họa cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người chết năm 2023, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn TP trong vòng 45 ngày.

"Những đơn vị, địa phương nào thực hiện không nghiêm túc, không đảm bảo tiến độ đề ra, để sót lọt cơ sở thuộc diện kiểm tra, rà soát thì thủ trưởng đơn vị, chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm trước UBND TP", UBND TP Hà Nội khi đó chỉ đạo.

Thế nhưng ngày 24-5 tại thủ đô lại xảy ra vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết, lần này là ở quận Cầu Giấy. Vụ việc đã bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý nhà trọ, cho thuê chung cư mini tại thủ đô.

Tồn tại nhiều nhà trọ không an toàn, chủ tịch quận nói gì?

Sau vụ cháy ngày 24-5, Tuổi Trẻ Online ghi nhận xung quanh nhà trọ bị cháy vẫn có nhiều nhà trọ, chung cư mini cho thuê được quây kín bởi thép gai, lồng sắt; nhà xây san sát nhau, gây nguy hiểm nếu xảy ra cháy. Đa phần các nhà trọ này đều bị kẹp hai bên bởi hai tòa nhà khác, không có lối thoát hiểm phụ.

Các căn nhà cho thuê trọ cạnh hiện trường vụ cháy xây san sát nhau, được quây kín bởi thép gai, lồng sắt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Các căn nhà cho thuê trọ cạnh hiện trường vụ cháy xây san sát nhau, được quây kín bởi thép gai, lồng sắt - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trước thực tế trên, Tuổi Trẻ Online đã đặt câu hỏi với ông Bùi Tuấn Anh - chủ tịch UBND quận Cầu Giấy - về việc tại sao dù đã tổng kiểm tra rà soát nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn, nhưng thực tế vẫn còn nhiều tồn tại?

Ông Bùi Tuấn Anh khẳng định quận đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra để rà soát các nhà trọ, chung cư trên địa bàn quận. Kết quả kiểm tra hiện đang được quận tổng hợp để báo cáo Bộ Công an.

"Hiện Bộ Công an đang yêu cầu quận 5 ngày để tổng hợp các hồ sơ liên quan tới việc kiểm tra, rà soát nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn, quận sẽ thông tin thêm khi tổng hợp xong", chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nói.

Về câu hỏi tại sao đã kiểm tra nhưng thực tế vẫn còn tồn tại nhiều nhà trọ, chung cư mini không đảm bảo yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, vị lãnh đạo quận Cầu Giấy chưa đưa ra câu trả lời.

Trước đó, ngay sau chỉ đạo của UBND TP Hà Nội sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân, ngày 18-9-2023, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh đã ký quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện việc tổng kiểm tra.

Quận Cầu Giấy chỉ đạo UBND các phường báo cáo danh sách nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà trọ, nhà cho thuê để ở về UBND quận, hoàn thành trước ngày 24-9-2023.

Kế hoạch rà soát nhà trọ, chung cư mini của quận này được thực hiện với phương châm: "Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng việc, không để sót lọt đối tượng".

Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết trong ngõ sâu đường Trung Kính, Cầu Giấy nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết trong ngõ sâu đường Trung Kính, Cầu Giấy nhìn từ trên cao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phải rà soát thực chất hơn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 25-5, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho biết sau nhiều vụ cháy nổ xảy ra tại Hà Nội, TP đã tiến hành rà soát, tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ và đã có báo cáo lên UBND TP.

"Qua rà soát, căn nào đúng tiêu chuẩn thì cho tồn tại, nếu không thì phải xử lý, ngăn chặn.

Về căn nhà bị cháy làm 14 người chết, bây giờ phải xác định xem vừa rồi qua rà soát, quận Cầu Giấy có xác định đủ tiêu chuẩn để cho thuê hay không. Nếu không đủ tiêu chuẩn mà vẫn tiếp tục duy trì việc cho thuê, kinh doanh thì chắc chắn phải xem xét trách nhiệm của chính quyền sở tại", đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân nói.

Sau vụ cháy ngày 24-5 tại Cầu Giấy, ông Vân cho rằng vẫn cần phải thường xuyên rà soát các căn nhà cho thuê tại Hà Nội. Việc rà soát không chỉ phải đảm bảo an toàn về cháy nổ, mà cả các điều kiện về sinh hoạt của người dân.

"Việc tổng kiểm tra, rà soát cần phải thực chất hơn, căn cứ vào những tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành để áp dụng. Nếu như không đủ các tiêu chí thì phải kiên quyết ngăn chặn hoặc không cho tồn tại. Trường hợp đã lập danh sách không đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn tiếp tục hoạt động, phải xem xét rõ trách nhiệm ai là người vi phạm để xử nghiêm", ông Vân nói thêm.

Hà Nội tiếp tục tổng rà soát nhà trọ

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký, ban hành công điện về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn TP sau vụ cháy làm 14 người chết ở Cầu Giấy.

Ông cũng yêu cầu UBND quận Cầu Giấy chỉ đạo các phường phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tổ chức ít nhất 33 tổ công tác để tổng rà soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận.

Lạnh người hình ảnh thép gai, lồng sắt quây kín nhà trọ cạnh hiện trường vụ cháy làm 14 người chếtLạnh người hình ảnh thép gai, lồng sắt quây kín nhà trọ cạnh hiện trường vụ cháy làm 14 người chết

Xung quanh hiện trường vụ cháy nhà trọ làm 14 người chết ở ngõ 43 Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội) có nhiều căn nhà trọ, chung cư mini cho thuê được quây kín bởi thép gai, lồng sắt; nhà xây san sát nhau, gây nguy hiểm nếu xảy ra cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên