08/08/2024 20:07 GMT+7

Hà Nội, TP.HCM nhờ kiểm định viên quân đội, công an hỗ trợ đăng kiểm

UBND TP.HCM và Hà Nội đã đề nghị các bộ liên quan cử kiểm định viên quân đội, công an hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm thiếu nhân lực, phải đình chỉ hoạt động khi nhiều đăng kiểm viên bị kết án.

Do lịch xét xử các vụ án tiêu cực về đăng kiểm hợp lý nên các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội vẫn không bị quá tải - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Do lịch xét xử các vụ án tiêu cực về đăng kiểm hợp lý nên các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội vẫn không bị quá tải - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Dự báo có 91 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động

Trao đổi với báo chí chiều 8-8, ông Nguyễn Tô An - phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam - cho biết đã có hơn 900 đăng kiểm viên bị khởi tố do tiêu cực.

Nhưng do quy trình tuyển dụng, đào tạo, thực tập để sát hạch cấp chứng chỉ đăng kiểm viên cần thời gian dài, dù liên tục tuyển dụng, từ năm 2022 đến nay Cục Đăng kiểm mới cấp được chứng chỉ đăng kiểm viên cho 432 người.

Thời gian qua có 291 đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng được tại ngoại nên vẫn làm việc tại các trung tâm đăng kiểm để bù đắp thiếu hụt nhân lực.

Hiện nay, TAND TP.HCM và Hà Nội đang xét xử vụ án tiêu cực về đăng kiểm. Tuy nhiên các trung tâm đăng kiểm chưa bị quá tải do các cơ quan liên quan xếp lịch xét xử hợp lý, các trung tâm vẫn duy trì được đăng kiểm viên làm việc thay vì hầu tòa đồng loạt.

Dự báo trong thời gian tới khi các cơ quan tố tụng kết thúc xét xử và ban hành bản án, dự báo sẽ có nhiều đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ trong 12 tháng liên tục. Cùng với đó, nhiều trung tâm đăng kiểm sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng do có từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ.

Từ đó sẽ có 91 trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động từ 3 tháng, gây ùn tắc kiểm định tại 36 địa phương và lan ra các tỉnh, thành khác.

Đề nghị quân đội, công an hỗ trợ đăng kiểm dân sự

Theo dự báo của Cục Đăng kiểm, số lượng xe kiểm định sẽ giảm mạnh trong tháng 8-2024 (tháng 7 âm lịch), gia tăng trở lại vào các tháng cuối năm. Thời điểm này trùng với thời điểm có hiệu lực các bản án của tòa án sẽ dẫn tới ùn tắc xe đến kiểm định.

Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm lớn nhất. Hà Nội có tới 55% đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng vẫn làm việc tại trung tâm đăng kiểm. Con số này tại TP.HCM là khoảng 40% .

Khi các đăng kiểm viên bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật (trong các tháng 9 hoặc 10-2024), thì Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi sẽ chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm hoạt động.

"Ở Đồng Nai, Hưng Yên xảy ra việc trung tâm đăng kiểm không còn lãnh đạo để ký giấy chứng nhận kiểm định do bị tòa kết án. Đơn vị đăng kiểm ở Hưng Yên dừng hoạt động vì không đủ người và không có lãnh đạo ký giấy chứng nhận kiểm định" - ông An cho biết.

Theo ông An, lường trước sự thiếu hụt trên, UBND TP.HCM và UBND TP Hà Nội đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cử kiểm định viên xe cơ giới của quân đội, công an hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm dân sự.

Nếu ban hành nghị định sửa đổi, vẫn lo thiếu đăng kiểm viên

Theo ông An, Cục Đăng kiểm cũng chủ động báo cáo Bộ Giao thông vận tải đề xuất Chính phủ cho sửa nghị định số 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo thủ tục rút gọn và được Chính phủ đồng ý.

Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thiện dự thảo nghị định, bổ sung một số quy định của theo hướng:

Tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề.

Không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ.

Nếu nghị định được ban hành với nội dung trên, đây là giải pháp cốt lõi để không xảy ra ùn tắc đăng kiểm do nhiều đăng kiểm viên bị kết án, 91 trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động.

Tuy nhiên trường hợp nghị định được ban hành có hai nội dung trên thì vẫn có nguy cơ ùn tắc đăng kiểm, nếu nhiều đăng kiểm viên bị tòa kết án với mức án cao hơn án treo thì trung tâm đăng kiểm dù không bị tạm dừng hoạt động vẫn thiếu nhân lực để hoạt động.

Viện kiểm sát: Cựu cục trưởng đăng kiểm Trần Kỳ Hình chối bỏ trách nhiệmViện kiểm sát: Cựu cục trưởng đăng kiểm Trần Kỳ Hình chối bỏ trách nhiệm

Theo viện kiểm sát, ông Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam) cố tình chối bỏ trách nhiệm trong sai phạm liên quan việc ký cấp thông báo năng lực cho các cơ sở đóng tàu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên