13/03/2020 11:11 GMT+7

Hà Nội nghiên cứu giám sát cách ly bằng GPS

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Để có thêm hình thức giám sát người cách ly tại nhà, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu UBND các quận, huyện nghiên cứu thêm hình thức giám sát người cách ly tại nhà qua GPS trên điện thoại thông minh.

Hà Nội nghiên cứu giám sát cách ly bằng GPS - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng cách ly khu vực sinh sống của ca nhiễm COVID-19 tại ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh: NAM TRẦN

TP Hà Nội sẽ nghiên cứu để áp dụng trong thời gian sớm nhất, cách làm này bên Singapore cũng đã làm.

"Nhất quyết việc giám sát phải đảm bảo chặt chẽ, không để người cách ly tại nhà đi ra ngoài. Nhà ở cách ly cũng phải đủ điều kiện cách ly, có phòng riêng, rộng, thông thoáng, ít người... Nếu nhà chật, không đủ điều kiện thì ta phải đưa ra trạm y tế xã, phường" - ông Chung nói.

"Còn với tổ dân phố, người dân, các đoàn thể, cán bộ y tế phải giám sát chặt chẽ người cách ly tại nhà, không để người cách ly đi ra ngoài. Đến hôm nay mới thực hiện cách ly tại nhà được 6-7 ngày, đây chính là giai đoạn nếu họ nghi nhiễm rất dễ phát bệnh, vì vậy tuyệt đối không được chủ quan" - ông Chung nói.

Cũng liên quan đến giám sát cách ly, ông Chung cho biết trong những ngày gần đây, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận những câu chuyện về tính tự giác, chủ động của người dân trong phòng chống dịch. 

Ông dẫn chứng một trường hợp ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình là hành khách đi cùng chuyến bay VN0054 về Hà Nội, khi biết thông tin có hành khách hạng C dương tính đã chủ động đến cơ sở y tế để trao đổi, đề nghị vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương 2 để được cách ly.

"Đây là những tín hiệu tốt về sự tham gia của tất cả người dân vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Khi chúng ta làm tốt, kịp thời, làm tốt công tác giám sát, tôi tin dịch bệnh trên địa bàn thành phố sẽ được đẩy lùi" - ông Chung cho hay.

Xử phạt người tung tin giả Xử phạt người tung tin giả 'có người ở phố Trúc Bạch trốn cách ly'

TTO - Sau khi đăng tải lên Facebook cá nhân thông tin về việc có người ở phố Trúc Bạch (Hà Nội) trốn cách ly để về nhà ở xã Phú Phương (huyện Ba Vì), gây hoang mang dư luận, chị T. bị công an xử phạt hành chính vì tung tin sai sự thật.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên