16/04/2022 12:56 GMT+7

Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30%

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Chỉ có hơn 50 trên tổng số 160 học sinh đến tiêm vắc xin COVID-19 tại điểm Trường THCS Nguyễn Du (huyện Sóc Sơn, Hà Nội), đây là nơi đầu tiên tại Hà Nội tiến hành tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.


Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30% - Ảnh 1.

Một học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang được nhân viên y tế tiêm vắc xin COVID-19 của Hãng Moderna vào sáng 16-4 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Ngay sau khi tiếp nhận lô vắc xin Moderna đầu tiên vào tối 15-4, Trạm y tế xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) cùng với nhà trường đã tiến hành nhắn tin thông báo rất cụ thể cho các gia đình đưa học sinh đến tiêm trong sáng 16-4. 

Tuy nhiên đến hết buổi sáng, chỉ có hơn 50 học sinh trên tổng số 160 em có chỉ định tiêm đợt này đến tiêm chủng" - một lãnh đạo của Trường THCS Nguyễn Du chia sẻ.

Được biết, nhóm trẻ tiêm đợt đầu tiên này là thuộc khối lớp 6 (dưới 12 tuổi). Việc tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiến hành từ khối lớp 6, sau đó hạ dần độ tuổi tiêm.

Lý giải về thực tế này, một cán bộ y tế của Trạm y tế xã Phù Lỗ cho rằng có ba nguyên nhân chính: "Thứ nhất là nhiều gia đình vẫn chưa cảm thấy an tâm khi cho con em mình tiêm vắc xin COVID-19. Thứ hai là theo quy định, những trẻ đã nhiễm COVID-19 phải 3 tháng sau mới được tiêm vắc xin, khi lập danh sách có thể một số gia đình chưa nói rõ về tình trạng sức khỏe của trẻ cho các cán bộ y tế, và nguyên nhân thứ ba có thể do sáng nay Hà Nội có mưa lớn nên nhiều gia đình có tâm lý e ngại".

Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30% - Ảnh 2.

Một nhân viên y tế tại Trạm y tế xã Phù Lỗ đang tư vấn cũng như hỏi các thông tin từ phía một phụ huynh đưa trẻ đến tiêm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Theo PGS.TS Phan Trọng Lân - cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tính đến nay trên cả nước có khoảng 11,8 triệu trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó có khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19.

"Như vậy có khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 trong thời gian vừa qua. Với những trẻ đã mắc COVID-19 cần trì hoãn tiêm chủng cho đến 3 tháng sau khi âm tính. Như vậy, chúng tôi dự kiến đến tháng 7-8 sẽ hoàn thành tiêm chủng cho trẻ" - ông Lân cho biết thêm.

Hiện nay trên thế giới đã có 53 quốc gia tiến hành tiêm và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đặc biệt là các nước phát triển. Còn tại Việt Nam, hiện theo khảo sát có khoảng 30% phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng vắc xin COVID-19.

Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30% - Ảnh 3.

Một học sinh cảm thấy hồi hộp trước khi tiến hành tiêm vắc xin COVID-19. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo nếu trẻ đang mắc các bệnh đường hô hấp, sức khỏe không ổn định thì không nên tiêm vội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30% - Ảnh 4.

Các học sinh xếp hàng chờ đợi đến lượt tiêm vắc xin COVID-19. Trong sáng 16-4, chỉ có khoảng hơn 50 học sinh trên tổng số 160 em đến tiêm vắc xin - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30% - Ảnh 5.

Việc tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiến hành tiêm cho trẻ lớp 6 trước, sau đó hạ dần độ tuổi tiêm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30% - Ảnh 6.

Một nhân viên y tế đang giới thiệu về vắc xin Moderna trước khi tiến hành tiêm cho trẻ. Trước đó, trên 920.000 liều vắc xin COVID-19 do Chính phủ Úc tài trợ cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã về đến Việt Nam vào ngày 9-4. Sau quá trình kiểm định chất lượng, số vắc xin này đã được phân bổ đến các tỉnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hà Nội ngày đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ dưới 12 tuổi: Số trẻ đến điểm tiêm chỉ đạt 30% - Ảnh 7.

Hiện nay trên thế giới đã có 53 quốc gia tiến hành tiêm và có kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đặc biệt là các nước phát triển. Còn tại Việt Nam, hiện theo khảo sát có khoảng 30% phụ huynh chưa đồng ý cho con tiêm phòng vắc xin COVID-19. Trong ảnh: học sinh đang chờ đợi theo dõi sức khỏe sau khi được tiêm vắc xin - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

TP.HCM tiêm vắc xin cho trẻ 5 - 12 tuổi: Chính quyền sẵn sàng,  phụ huynh đồng thuận TP.HCM tiêm vắc xin cho trẻ 5 - 12 tuổi: Chính quyền sẵn sàng, phụ huynh đồng thuận

TTO - Hôm nay 16-4, 16 quận huyện của TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin Moderna cho học sinh lớp 6. Sau buổi tiêm này, từ ngày 18 đến 28-4, TP.HCM sẽ triển khai tiêm vắc xin đồng loạt mũi 1 cho trẻ ở độ tuổi 5 đến dưới 12.



NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên