
Toàn cảnh phiên họp - Ảnh: HĐNĐ TP
Chiều 26-11, tiếp tục chương trình kỳ họp HĐND TP Hà Nội, với đa số đại biểu tán thành, Hà Nội đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11%
Theo nội dung nghị quyết, trong năm 2026, Hà Nội sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tư nhân.
Đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo; đảm bảo an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội.
Ngoài ra nghị quyết HĐND TP Hà Nội cũng thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 11%; GRDP/người 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%; kiểm soát chỉ số giá dưới 4,5%.
Cũng theo nội dung nghị quyết, trong năm 2026, Hà Nội sẽ quyết tâm thực hiện các giải pháp khắc phục 5 điểm nghẽn về tình trạng ngập úng; ùn tắc giao thông; vệ sinh môi trường, ô nhiễm không khí; an toàn vệ sinh thực phẩm; trật tự đô thị.
Đồng thời phối hợp điều chỉnh quy hoạch góp phần hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ, gắn kết với phát triển đô thị, liên thông, kết nối đa phương thức với các loại hình vận tải khác, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
"Đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm gồm tuyến đường sắt đô thị số 2.1 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); tuyến Văn Cao - Hòa Lạc; công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng; đường vành đai 4 - vùng thủ đô; các cầu qua sông Hồng (Tứ Liên, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo); khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng" - nghị quyết nêu rõ.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu - Ảnh: HĐND TP Hà Nội
"Doanh nghiệp thà ít nhưng mà tốt"
Cũng trong khuôn khổ phiên họp chiều cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã đại diện UBND TP Hà Nội tiếp thu, báo cáo giải trình các nhóm vấn đề mà đại biểu quan tâm.
Về lo ngại số doanh nghiệp giải thể cao hơn các doanh nghiệp thành lập mới, ông Lưu cho biết TP đã có báo cáo với tập thể UBND TP. Theo đó khi TP mở cửa, cơ chế được tháo gỡ mạnh mẽ thì doanh nghiệp thành lập nhiều hơn.
Tuy nhiên khi TP siết lại việc kinh doanh phải đảm bảo đúng quy định pháp luật thì số doanh nghiệp "ma" giảm mạnh. Cho nên theo ông, dù có tình trạng doanh nghiệp thành lập mới ít hơn, nhưng doanh nghiệp giải thể cũng ít hơn.
"Ngày xưa thành lập nhiều, nhưng số lượng giải thể cũng rất lớn, có những doanh nghiệp chỉ giải thể sau 3-6 tháng thành lập, đây là những doanh nghiệp thành lập để làm một việc gì đó mà không mang tính chất sản xuất, kinh doanh.
Đây không phải là tín hiệu mừng, nhưng không phải là tín hiệu buồn. Chúng ta thà rằng ít doanh nghiệp nhưng mà tốt, ít doanh nghiệp nhưng toàn diện trên các lĩnh vực, doanh nghiệp hoạt động cũng mạnh mẽ, cũng đi đến đích còn hơn là quản lý rất nhiều doanh nghiệp nhưng không hiệu quả. Điều này sẽ gây ra những các trạng thái bất ổn trong xã hội, trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và kinh doanh" - ông Lưu nói.
Theo ông Lưu, trong 10 tháng đầu năm 2025, Hà Nội thành lập mới, hoạt động trở lại 36.518 doanh nghiệp, cao hơn 10% so với số doanh nghiệp rút lui.
Về nguyên nhân nhiều doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, theo ông Lưu, chủ yếu là do sức mua yếu, chi tiêu đầu vào tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, siết chặt các quy định về phòng cháy chữa cháy, môi trường, thuế... khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa kịp thích nghi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận