24/05/2021 17:43 GMT+7

Hà Nội công bố 15 bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây, rất phức tạp

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội nhận định chùm ca bệnh 15 bệnh nhân mắc COVID-19 liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, tòa Park 11 Times City đều chưa rõ nguồn lây, rất phức tạp.

Hà Nội công bố 15 bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây, rất phức tạp - Ảnh 1.

Tòa nhà của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã bị phong tỏa tạm thời, thiết lập rào chắn bên ngoài khi có 10 ca dương tính COVID-19 liên quan đến công ty này - Ảnh: HÀ QUÂN

Chiều 24-5, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội với các quận, huyện.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết chùm ca bệnh mới phát sinh liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và tòa Park 11 Times City đã có tới 15 F0, chưa rõ nguồn lây.

Theo ông Hạnh, qua xét nghiệm sàng lọc của Bệnh viện Vinmec ngày 23-5 phát hiện 1 bệnh nhân. Rà soát tiếp các trường hợp liên quan phát hiện thêm 3 F0 khác là bố, mẹ và em trai của bệnh nhân này.

Ông Hạnh cho biết các lực lượng đã rà soát tiếp và xác định được 66 trường hợp là F1, đã chuyển cách ly tập trung và cũng đã có một số trường hợp dương tính, trở thành F0.

Cụ thể, có 10 F0 tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, địa chỉ số 2 Phạm Sư Mạnh, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, trong đó 8 ca cùng phòng, 2 ca cùng tầng với bệnh nhân ở Park 11 Times City.

Ngoài ra, cũng có thêm 1 F0 tại Tổng cục Thuế, số 123 phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng. Đây là F1 của 1 trong số 4 bệnh nhân ở tòa Park 11 Times City.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội nhận định đây là chùm ca bệnh rất phức tạp, có nhiều ca mắc liên quan tới Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và khu đô thị Times City, là nơi có rất nhiều người làm việc, sinh sống.

Đáng lưu ý, Ban chỉ đạo cũng nhận định thời gian tới có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới ngoài cộng đồng vì thời gian các ca bệnh ở ngoài cộng đồng dài, đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Tuy khẳng định tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn đang được kiểm soát, nhưng Ban chỉ đạo cũng nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn rất cao do thứ nhất, xuất hiện ổ dịch mới tại Công ty cổ phần Tập đoàn T&T và tòa Park 11 khu đô thị Times City chưa xác định được nguồn lây.

Thứ hai, ổ dịch tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới trong bệnh viện, trong khu cách ly.

Thứ ba, tình hình dịch tại tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục có diễn biến hết sức phức tạp và có nhiều công nhân làm việc tại đây nhưng cư trú trên địa bàn Hà Nội.

Thứ tư, kết quả giải trình tự gen của 17 mẫu bệnh phẩm đều là chủng gây bệnh ở Ấn Độ, có tốc độ lây lan rất nhanh, đặc biệt là ở người trẻ tuổi. Hiện mầm bệnh đã tồn tại ngoài cộng đồng nên thời gian tới có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều ca mắc mới.

Bộ phận thường trực Ban chỉ đạo kiến nghị trừ lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch ở tuyến đầu phải thường trực 24/24 giờ, đối với các đơn vị của TP cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành, cho nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà, chỉ đến cơ quan khi thực sự cần thiết.

Đề nghị tiếp tục mở rộng xét nghiệm sàng lọc cho các đối tượng, khu vực nguy cơ, tập trung xét nghiệm cho công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; xét nghiệm sàng lọc cho những người làm việc trong các cơ quan chỉ đạo, điều hành hoạt động trong phòng chống dịch của TP Hà Nội.

Bố mẹ và em trai ca bệnh 11 tuổi ở Times City mắc COVID-19 Bố mẹ và em trai ca bệnh 11 tuổi ở Times City mắc COVID-19

TTO - Chiều 23-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội có báo cáo nhanh về 3 ca COVID-19 mới là bố, mẹ và em trai của ca bệnh phát hiện sáng cùng ngày tại tòa Park 11 - Times City.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên