Hà Nội chính thức sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng

Hà Nội thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng, đồng thời hợp nhất Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao để thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành lập Sở Ngoại vụ và tổ chức lại Văn phòng UBND TP.

Hà Nội chính thức sáp nhập sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng - Ảnh 2.

Hà Nội sẽ sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng Hà Nội - Ảnh: T.H.

Sáng 10-8, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch Hà Nội

Theo nghị quyết, Hà Nội thành lập Sở Xây dựng Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vào Sở Xây dựng Hà Nội.

Thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch Hà Nội vào Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Thành lập Sở Ngoại vụ TP Hà Nội.

Tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc thành lập, tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.

Theo tờ trình, Hà Nội dự kiến sẽ sáp nhập một số sở ngành và tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Văn phòng UBND TP còn 8 phòng chuyên môn

Theo đó, Hà Nội sẽ thành lập Sở Xây dựng TP trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Về phương án sắp xếp, tờ trình đề xuất phương án sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng. Sở Xây dựng (mới) có 14 phòng chuyên môn (giảm 11 phòng, tỉ lệ 44%), 6 đơn vị sự nghiệp công lập (trong đó tiếp tục sắp xếp 3 đơn vị theo lộ trình).

Về biên chế, Sở Xây dựng mới sau thành lập sẽ có 528 công chức (bằng tổng biên chế giao cho 2 sở trước sáp nhập), 431 viên chức (bằng tổng biên chế giao cho các đơn vị sự nghiệp của 2 sở trước sáp nhập).

Hà Nội chính thức sáp nhập sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng - Ảnh 3.

Hà Nội hợp nhất, thành lập mới các Sở và tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội - Dữ liệu: PHẠM TUẤN; Đồ họa: AI

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội mới sẽ có 260 lao động hợp đồng.

Tờ trình của UBND TP Hà Nội cũng đề xuất phương án thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao TP.

Về cơ cấu tổ chức, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sau thành lập sẽ có 10 phòng chuyên môn (giảm 3 phòng, tỉ lệ 23,1%) và 14 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 2 đơn vị sự nghiệp, tỉ lệ 12,5%).

Cũng theo nội dung tờ trình, Hà Nội dự kiến sẽ thành lập Sở Ngoại vụ mới trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản... có liên quan từ Văn phòng UBND TP.

Về cơ cấu tổ chức, Sở sẽ có 4 phòng, 45 công chức và 8 hợp đồng lao động.

Về trụ sở, trước mắt đề xuất được tạm thời sử dụng trụ sở tại số 43 Lý Thái Tổ để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Về tổ chức lại Văn phòng UBND TP, theo tờ trình, sau tổ chức, dự kiến UBND TP Hà Nội sẽ chỉ còn 8 phòng chuyên môn. Về biên chế, Văn phòng UBND TP Hà Nội sẽ có 141 công chức (đã chuyển 30 công chức sang Sở Ngoại vụ); 116 viên chức, 46 hợp đồng lao động.

Tờ trình trên dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề diễn ra vào sáng 10-8. Nếu chủ trương được thông qua, UBND TP Hà Nội dự kiến sẽ chỉ còn 14 sở.

Hà Nội chính thức sáp nhập sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng - Ảnh 2.Hà Nội sẽ sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch?

UBND TP Hà Nội đề xuất sáp nhập một số sở, ngành, tổ chức lại Văn phòng UBND TP, nếu được HĐND TP thông qua, bộ máy chính quyền thành phố sẽ còn 14 sở.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất