Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh thủ đô, thông tin tại cuộc họp về "chiến dịch 500 ngày đêm" tại Hà Nội - VIDEO: PHẠM TUẤN
Sáng 7-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề cho các cơ quan báo chí.
Vì sao chưa triển khai chiến dịch 500 ngày đêm trước ngày 27-7?

Toàn cảnh buổi cung cấp thông tin báo chí - Ảnh: PHẠM TUẤN
Tại hội nghị, Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh thủ đô, cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Hà Nội.
Theo ông Thắng, đơn vị đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho chiến dịch từ tháng 7-2026.
Lý giải việc chưa triển khai ngay chiến dịch dù mọi điều kiện đã sẵn sàng, ông Thắng cho biết trong tháng 7, nhiều cơ quan, đoàn thể, người dân, thân nhân liệt sĩ đến nghĩa trang thăm viếng, tưởng niệm.
Vì vậy, nếu triển khai chiến dịch tại các nghĩa trang ngay trong thời gian này sẽ ảnh hưởng đến việc thăm viếng, đồng thời không bảo đảm công tác tìm kiếm, khai quật.
"Do đó, sau 27-7, Ban chỉ đạo TP Hà Nội mới bắt tay vào triển khai thực hiện chiến dịch này" - Đại tá Thắng lý giải.

Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh thủ đô - Ảnh: PHẠM TUẤN
Ngoài ra, Bộ Tư lệnh thủ đô đã tham mưu Ban Chỉ đạo TP tổ chức triển khai chiến dịch trước tại Nghĩa trang Yên Viên, xã Phù Đổng, để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.
Về số lượng nghĩa trang có mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, ông Thắng cho biết toàn TP hiện có 233 nghĩa trang.
Trong đó TP quản lý 3 nghĩa trang gồm Nghĩa trang Mai Dịch, Nghĩa trang Ngọc Hồi và Nghĩa trang Nhổn. 230 nghĩa trang còn lại thuộc 81 xã, phường ở Hà Nội.
"Những nghĩa trang này có mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin cần phải lấy mẫu để xác định ADN" - Đại tá Đoàn Chí Thắng nói thêm.
Về kết quả thực hiện, Đại tá Thắng cho biết ngày 30-7, đơn vị triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, hoàn thành lấy mẫu tại 48 ngôi mộ liệt sĩ. Ngày 2-8, đơn vị triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, hoàn thành lấy mẫu tại 35/38 mộ liệt sĩ; 3 mộ không đủ điều kiện để lấy mẫu.
"6h sáng hôm nay, Ban Chỉ đạo TP Hà Nội tổ chức triển khai lấy mẫu tại Nghĩa trang Mai Dịch. Hiện nay tất cả những thủ tục ban đầu đã xong và 6h30 thì bắt đầu khai quật lấy mẫu hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Mai Dịch.
Nghĩa trang Mai Dịch là 1 trong 3 nghĩa trang của TP và cũng như các nghĩa trang đều có nhiều mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Theo khảo sát và theo đánh giá tổng hợp của chúng tôi, Nghĩa trang Mai Dịch có 469 mộ chưa xác định được thông tin" - Phó chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh thủ đô nói thêm.
Hoàn thành việc lấy mẫu trong tháng 10-2026
Về thời gian hoàn thành "Chiến dịch 500 ngày đêm", ông Thắng cho biết sẽ quyết tâm hoàn thành trong tháng 10-2026.
Cũng theo Đại tá Đoàn Chí Thắng, hiện các xã, phường triển khai lấy mẫu phần lớn là các hài cốt liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Vì vậy, khi thực hiện khai quật, kết cấu địa không quá phức tạp và tỉ lệ lấy được mẫu rất cao.
Tuy nhiên, tại Nghĩa trang Mai Dịch, 469 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin phần lớn là từ cuộc kháng chiến chống Pháp, cách thời điểm hiện tại khoảng 80 năm. Do vậy, việc lấy mẫu đạt đủ tiêu chuẩn là một vấn đề khó khăn.
"Nghĩa trang Mai Dịch có kết cấu địa hình và số lần cải tạo, nâng cấp rất nhiều, nên chúng tôi đánh giá Nghĩa trang Mai Dịch là một trong những nghĩa trang tốn rất nhiều thời gian và công sức để thực hiện. Tuy nhiên, dù nhiệm vụ khó khăn, với trách nhiệm của cơ quan thường trực, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu" - Đại tá Thắng khẳng định.
Nghĩa trang Mai Dịch dự kiến khó khăn trong việc xác định danh tính liệt sĩ

Ông Nguyễn Tây Nam - Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN
Thông tin thêm tại hội nghị, ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết từ 6h30 sáng 7-8, các đơn vị đã tiến hành khai quật ngôi mộ đầu tiên tại Nghĩa trang Mai Dịch để lấy mẫu.
Hiện Nghĩa trang Mai Dịch đang quản lý 1.227 liệt sĩ. Trong số này có 1.221 liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, 5 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ và 1 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ biên giới phía Tây Nam.
Trong 1.221 mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, tất cả đều được an táng trước năm 1956. Nhiều ngôi mộ được an táng từ những năm 1947, 1948, tức cách đây khoảng xấp xỉ 80 năm.
"Như vậy, chắc chắn sẽ gặp những khó khăn trong quá trình là tìm kiếm, sau đó là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - ông Nam cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận