16/02/2023 09:00 GMT+7

Google Maps đã trả lại tên cho đường Điện Biên Phủ

Rạng sáng 16-2, dịch vụ bản đồ của Google đã ‘trả lại tên’ cho đường Điện Biên Phủ tại TP.HCM sau khi có phản ánh từ nhiều tờ báo tại Việt Nam.

Google Maps đã trả lại tên cho đường Điện Biên Phủ - Ảnh 1.

Đường Điện Biên Phủ tại TP.HCM đã được trả lại đúng tên trên bản đồ Google Maps - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, người dùng truy cập dịch vụ bản đồ của Google đã nhìn thấy lại đường Điện Biên Phủ quen thuộc trên địa bàn TP.HCM.

Tất cả các ứng dụng, thiết bị có sử dụng dịch vụ bản đồ Google Maps đều hiển thị việc "trả lại tên" này.

Trước đó, ngay sau khi đông đảo người dùng Việt phát hiện đường Điện Biên Phủ tại TP.HCM đã bị đổi tên thành Võ Nguyên Giáp trên dịch vụ bản đồ Google Maps, Tuổi Trẻ Online đã liên lạc với đại diện Google và được trả lời sẽ kiểm tra và khắc phục sự cố.

Sau đó, trong thông tin phản hồi đến Tuổi Trẻ Online, Google chỉ cho biết: "Chúng tôi sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau với mục đích cập nhật và thể hiện thông tin kịp thời trên bản đồ, đồng thời kết hợp sử dụng phương pháp kỹ thuật thủ công và tự động để kiểm tra về độ chính xác.

Và khi có bất kỳ vấn đề nào được cảnh báo như trường hợp này, chúng tôi sẽ xử lý và khắc phục nhanh nhất có thể".

Được biết, cuối năm 2013, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP.HCM đã đề xuất UBND TP chọn tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài (từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, Q.1 đến chân cầu Rạch Chiếc, Q.2) mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa có quyết định chính thức nào của chính quyền TP về việc đổi tên.

Đường Điện Biên Phủ bị đổi tên trên Google MapsĐường Điện Biên Phủ bị đổi tên trên Google Maps

Ngày 15-2, nhiều người dùng dịch vụ bản đồ của Google Việt Nam ngạc nhiên khi đường Điện Biên Phủ, TP.HCM được đổi tên thành Võ Nguyên Giáp.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên