14/07/2022 11:14 GMT+7

Gói trừng phạt thứ 7 của EU với Nga không có khí đốt

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thủ tướng Czech Petr Fiala cho biết Liên minh châu Âu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 7 đối với Nga, nhưng sẽ không hạn chế nhập khẩu khí đốt vì nhiều quốc gia thành viên không thể thích ứng kịp.

Gói trừng phạt thứ 7 của EU với Nga không có khí đốt - Ảnh 1.

Đường ống Nord Stream 1 ở Đức - Ảnh: REUTERS

Ông Fiala cho biết cơ quan điều hành Liên minh châu Âu (EU) đang hoàn tất các biện pháp trừng phạt, thuộc gói trừng phạt thứ 7, nhằm gia tăng áp lực đối với việc Nga tấn công Ukraine.

Dự kiến gói trừng phạt mới sẽ cấm nhập khẩu vàng, mở rộng danh sách hàng hóa bị cấm xuất khẩu sang Nga và nhắm vào nhiều cá nhân hơn.

Theo Hãng tin Reuters, Ủy ban châu Âu sẽ công bố gói trừng phạt thứ 7 trong những ngày tới và các quốc gia thành viên có thể thông qua ngay sau đó.

Thủ tướng Czech nói thêm khó có khả năng có điều khoản cấm vận khí đốt. "Có một quy tắc phải tuân thủ là lệnh trừng phạt phải có tác động lớn hơn với Nga so với các nước áp đặt lệnh trừng phạt", ông Fiala nói.

"Tôi nghĩ không nên đưa khí đốt vào gói trừng phạt vì một số quốc gia phụ thuộc vào khí đốt của Nga” - ông nói thêm. 

Czech tiếp quản nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên 6 tháng của EU vào ngày 1-7 và là một trong những quốc gia phụ thuộc khí đốt của Nga. Từ trước khi Nga tấn công Ukraine, 40% lượng khí đốt của EU do Nga cung cấp.

Thủ tướng Fiala nói Czech đang làm mọi cách để giảm phụ thuộc vào năng lượng của Nga, "nhưng điều đó sẽ không xảy ra vào mùa đông này".

6 gói trừng phạt đầu tiên của EU đối với Nga bao gồm đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh đối với các nhà tài phiệt và quan chức Nga, kiểm soát xuất khẩu, đóng băng tài sản của Ngân hàng Trung ương, loại ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT và cấm nhập khẩu than và dầu của Nga.

Tuy nhiên, nhập khẩu khí đốt vẫn chưa bị cấm, trong bối cảnh Ukraine đang kêu gọi ban hành lệnh cấm này.

Châu Âu đang lo ngại Nga có thể kéo dài thời gian bảo trì đường ống dẫn khí Nord Stream 1, bắt đầu từ ngày 11-7 và dự kiến kéo dài 10 ngày. Việc này làm giảm nguồn cung của châu Âu và phá vỡ kế hoạch dự trữ cho mùa đông, đẩy các nước EU vào cuộc khủng hoảng năng lượng.

Thủ tướng Czech nhận định EU phải chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng dòng chảy của Nord Stream 1 ngưng hoàn toàn, tìm nguồn khí đốt thay thế và chia sẻ nguồn cung giữa các nước.

Một ý tưởng khác mà ông Fiala ủng hộ là EU mua chung khí đốt, nhưng vướng phải khó khăn về mặt kỹ thuật và hành chính.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ công bố kế hoạch vào ngày 20-7, trong đó đề nghị các quốc gia thành viên đưa những các biện pháp khuyến khích tài chính cho các ngành giảm lượng tiêu thụ khí đốt, sử dụng nhiên liệu chuyển đổi trong công nghiệp và các nhà máy điện, đồng thời triển khai các chiến dịch thông tin để thúc đẩy người tiêu dùng ít sử dụng hệ thống sưởi và làm mát hơn.

Những biện pháp này có xu hướng khuyến khích người tiêu dùng sử dụng ít khí đốt hơn, đổi lại, họ sẽ được hoàn tiền.

Đức tuyên bố ngừng mua than và dầu của Nga Đức tuyên bố ngừng mua than và dầu của Nga

TTO - Thứ trưởng Bộ Tài chính Joerg Kukies cho biết Đức sẽ ngừng mua than và dầu của Nga lần lượt vào ngày 1-8 và 31-12, đánh dấu sự thay đổi lớn về nguồn cung năng lượng của nước này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên