26/05/2021 18:22 GMT+7

Gỡ phong tỏa khu dân cư tại Buôn Ma Thuột có 2 ca nhiễm COVID-19

TRUNG TÂN
TRUNG TÂN

TTO - Sau 19 ngày phong tỏa, chiều 26-5, con hẻm có 2 ca nhiễm COVID-19 tại phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã được gỡ phong tỏa.

Gỡ phong tỏa khu dân cư tại Buôn Ma Thuột có 2 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Người dân hẻm 189/1 Mai Hắc Đế sau khi có lệnh gỡ phong tỏa - Ảnh: T.T.

Chiều 26-5, lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột cho biết đã tổ chức tháo dỡ, gỡ bỏ lệnh phong tỏa khu dân cư có 2 ca nhiễm COVID-19 tại phường Tân Thành, bắt đầu từ 18h ngày 26-5.

Theo đó, việc gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với khu vực dân cư tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành đã được thực hiện sau 19 ngày, kể từ 8-5 đến nay.

Theo lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột, sau khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành khử khuẩn toàn bộ khu dân cư và đề nghị người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, liên tiếp trong hai ngày 8 và 9-5, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân 3237 và 3334, đều trú tại hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành.

Tối 8-5, UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định phong tỏa, cách ly khu dân cư tại hẻm này với 40 hộ dân, 144 nhân khẩu. Trạm y tế phường Tân Thanh, nơi ca bệnh 3237 đến khai báo y tế cũng được phong tỏa để đảm bảo phòng dịch. 

Gỡ phong tỏa khu dân cư tại Buôn Ma Thuột có 2 ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Cơ quan y tế khử khuẩn khu vực - Ảnh:TT

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, chị C.T.T. (SN 1998, Nam Đà, Krông Nô, Đắk Nông), làm việc tại thẩm mỹ viện quốc tế Amida (Đà Nẵng), từng tiếp xúc với bệnh nhân 3131, về nhà người yêu tại phường Tân Thành chơi.

Qua kiểm tra, T. đo thân nhiệt 37,3 độ C, ho ít, tối 8-5, chị T. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 (BN3237) và ngày 9-5, người yêu T. cũng được xác định dương tính với COVID-19 (BN3334). Trong đêm 8-5, cả khu vực hẻm 189/1 Mai Hắc Đế, nơi có 2 ca nhiễm COVID-19 phải phong tỏa để phòng dịch.

Tính đến 11h ngày 26-5, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 gồm các bệnh nhân 3237, 3334 và 3836, trong đó bệnh nhân 3836 đang có các triệu chứng rất nặng, ngành y tế tỉnh phải đề nghị các bệnh viện tuyến trên tăng cường bác sĩ để hỗ trợ điều trị.

Đến nay, có 42 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, trong đó hết cách ly 28 trường hợp; 43 trường hợp cách ly tập trung, hết cách ly 9 trường hợp và 4.612 trường hợp cách ly tại nhà, có 1.782 người hết cách ly.

Trưa 26-5: 40 ca COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 27 ca, Hà Nội 7 ca Trưa 26-5: 40 ca COVID-19 mới, riêng Bắc Giang 27 ca, Hà Nội 7 ca

TTO - Theo báo cáo từ Bộ Y tế, trưa 26-5, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca COVID-19 mới, tất cả đều được ghi nhận trong nước, không có ca nhập cảnh. Riêng Bắc Giang ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, Hà Nội có 7 ca.

TRUNG TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên