14/01/2023 17:32 GMT+7

Giữa đông, thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng như mùa hè?

Hai ngày qua, thời tiết miền Bắc ban ngày trời nắng, nhiệt độ có nơi lên tới 30-31 độ C dù đang giữa mùa đông.

Giữa đông, thời tiết miền Bắc vẫn nắng nóng như mùa hè? - Ảnh 1.

Tranh thủ thời tiết nắng đẹp, nhiều bạn trẻ rủ nhau check-in áo dài trên phố Phan Đình Phùng trưa 14-1 - Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Hôm nay là ngày thứ hai, nhiều tỉnh thành miền Bắc trời quang mây, nắng chói, thời tiết có phần oi nóng. Nhiều người dân ra đường chỉ mặc đồ mỏng, áo cộc tay.

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 13h trưa nay, nhiệt độ nhiều tỉnh thành miền Bắc phổ biến 27 - 30 độ C. 

Cụ thể, tại Hòa Bình ghi nhận nhiệt độ cao nhất 31 độ C, ở Lạng Sơn 30 độ C, tại thủ đô Hà Nội và Bắc Kạn cùng quan trắc nhiệt độ 30 độ C. TP Hải Phòng, Vĩnh Phúc cùng 28 độ C. Nhiều tỉnh ở khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ ở ngưỡng 27 độ C.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, đợt nắng nóng bất thường này do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía miền Bắc.

Ngày hôm nay, vùng áp thấp nóng đạt ngưỡng mạnh nhất. Nhiệt độ các địa phương tại miền Bắc đạt mức đỉnh điểm.

Dự báo, từ mai (15-1), do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên thời tiết các tỉnh miền Bắc chuyển sang mưa, rét. 

Sau đó không khí lạnh liên tục được bổ sung trong những ngày tiếp theo, do đó khả năng sẽ xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết tại khu vực vùng núi phía bắc.

Miền Bắc rét đậm trước Tết Nguyên đánMiền Bắc rét đậm trước Tết Nguyên đán

Khoảng từ ngày 15 đến 18-1, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên